Danny Boyle lại “thôi miên” khán giả

05/04/2013 12:51 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi gặt hái thành công với vai trò Tổng đạo diễn lễ khai mạc Olympic mùa hè London năm 2012, nhà làm phim Anh Danny Boyle (56 tuổi) đang trở lại làng điện ảnh với bộ phim mới mang tựa đề Trance (tạm dịch: Thôi miên).

Bộ phim tâm lý gay cấn này, sẽ ra rạp ở Mỹ vào ngày 5/4 (theo giờ địa phương), do tài tử Scottland James McAvoy thủ vai chính. Phim xoay quanh nhân vật Simon, một người phụ trách các buổi đấu giá tác phẩm nghệ thuật. Simon đã phối hợp với một tên tội phạm (do nam diễn viên Pháp Vincent Cassel thủ vai) để đánh cắp một kiệt tác của danh họa Goya.

Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành vụ trộm đó, bị một cú đánh vào đầu, anh ta không thể nhớ nổi nơi mình cất giấu bức tranh. Người đàn ông này phải đến gặp bác sĩ (nữ diễn viên Mỹ Rosario Dawson thủ vai) chữa bệnh bằng phép thôi miên để khôi phục được trí nhớ của mình.

Đạo diễn Boyle đã giao những vai diễn đáng nhớ cho một số diễn viên nữ như Freida Pinto trong phim Triệu phú ổ chuột (Slumdog Millionaire), Naomie Harris trong phim 28 Days Later, Kerry Fox trong phim Shallow Grave và Virginie Ledoyen trong phim The Beach.

Thế nhưng, trong phim của ông chưa từng có nhân vật nữ nào có khả năng “siêu phàm” cho đến khi ông dàn dựng bộ phim Trance, với nhân vật nữ có khả năng thôi miên người khác do Dawson thủ vai. Boyle lần đầu tiên đọc kịch bản phim cách đây gần 20 năm, khi nhà biên kịch Joe Ahearne gửi nó cho ông. Ahearne muốn đích thân Boyle đạo diễn phim và năm 2001 ông đã dàn dựng nó thành phim truyền hình. Song Boyle vẫn ấn tượng với kịch bản và ông đã quyết định làm phim chiếu rạp.

Danny Boyle vừa có cuộc chuyện trò với báo giới về tác phẩm điện ảnh mới của mình.

* Bộ phim của ông có bối cảnh ở London, song 3 diễn viên chính trong phim là người Anh, Mỹ và Pháp. Vậy ông có thể quay bộ phim này ở bất cứ đâu?

- Theo kế hoạch ban đầu, bối cảnh là ở Manhattan với nhân vật chính là một cô gái Anh. Song do bận bịu với công việc của Olympic, tôi nhận thấy nếu tiếp tục làm phim, tôi phải lấy bối cảnh ở London và nhân vật chính phải là một cô gái Mỹ. Lần này không làm phim ở New York, song tôi vẫn muốn được quay phim ở thành phố này. Tôi chưa từng làm phim ở New York, song tôi nghĩ rằng bất cứ nhà làm phim nghiêm túc nào cũng cần phải làm một bộ phim ở đây.

* Nhân vật của McAvoy bị thôi miên nhiều lần. Ông đã bao giờ trải qua thôi miên để phục vụ mục đích nghiên cứu chưa?

- Ồ, không. Tôi là người thích kiểm soát (cười). Đạo diễn thường là những người như vậy và họ luôn cố gắng kiểm soát mọi thứ.

* Các bộ phim của ông thường không có bất cứ ngôi sao lớn nào. Nếu như tài tử Hollywood Brad Pitt nói với ông rằng: “Tôi muốn được đóng phim của ông” thì ông có mời anh ấy không?

- Chẳng hạn với bộ phim này, nếu như bạn mời một siêu sao đóng 1 trong 3 vai chính thì 3 nhân vật không đồng đều nhau. Nếu phim chỉ có một nhân vật chính thì bạn có thể mời một ngôi sao lớn. Tuy nhiên, tôi cũng không có ý định làm như vậy vì kinh phí hạn hẹp. Bạn không thể chi quá số kinh phí làm phim.

Áp-phích phim Trance
* Chuyện gì xảy ra nếu như ông chi vượt kinh phí làm phim?

- Các ngôi sao điện ảnh lớn thường đòi hỏi cát-xê cao vì họ mang lại được nhiều lợi nhuận cho bộ phim. Về mặt kinh tế thì có thể hiểu theo cách như vậy, tuy nhiên nó sẽ làm hỏng bộ phim của bạn. Tôi luôn cố gắng làm phim với mức kinh phí tiết kiệm nhất.

* Ông đã làm phim ở nhiều thể loại khác nhau. Vậy ông có định làm một bộ phim ca nhạc không?

- Tôi thích làm một bộ phim ca nhạc. Song với phim ở thể loại này thì câu chuyện phải mang tính quyết định. Hồi năm 2004, tôi đã làm phim thiếu nhi mang tên Millions và đáng lẽ tôi nên dàn dựng nó thành một bộ phim ca nhạc.

* Năm 1996, ông tạo bước đột phá lớn với bộ phim Trainspotting. Bộ phim hài có màu sắc đen tối với đề tài ma túy này đã tạo dựng sự nghiệp cho ông và đưa Ewan McGregor, diễn viên chính trong phim, trở thành ngôi sao. Hiện nay ông đang có kế hoạch làm tập tiếp theo của bộ phim này. Dự án này tiến triển đến đâu rồi?

- Chúng tôi đang viết kịch bản và vừa liên hệ lại với các diễn viên tham gia tập phim đầu. Tập phim Trainspotting không được dàn dựng dựa theo tiểu thuyết của nhà văn Irvine Welsh mà thực ra tác phẩm đó đã truyền cho tôi cảm hứng làm bộ phim này.

Và tập phim tiếp theo cũng được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Porno mà nhà văn Welsh xuất bản hồi năm 2002, chứ không bám sát nội dung cuốn truyện. Tôi sẽ làm phim vào năm 2015 và phát hành vào năm 2016.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm