Là tổng giám đốc công ty tham gia đầu tư sản xuất phim truyền hình, nhưng khi đứng trước phóng viên, chị Bùi Mỹ Trang - người vợ hiện tại của đạo diễn Trần Lực vẫn giữ chút gì bối rối và bắt đầu câu chuyện với quy định “Không hỏi về chồng chị nhé”.
Là con gái gốc Nam, sau khi kết hôn với đạo diễn Trần Lực, Mỹ Trang ra Hà Nội sinh sống và lập nghiệp. Ban đầu, chị giúp chồng quản lý công ty Đông A. Tính từ khi thành lập đến nay, Đông A đã có thâm niên gần 10 năm với nhiều dự án phim được khán giả nhớ đến như Chàng trai đa cảm, Tìm lại chính mình... Sau nhiều năm là cộng sự của chồng, mới đây, Mỹ Trang đã đứng ra lập công ty riêng, với tư cách là tổng giám đốc, chị định hướng công ty đầu tư cho sản xuất phim truyền hình và các dự án truyền thông. Khi phóng viên hỏi: “Vì sao chị lại đầu tư vào lĩnh vực này?”. Chị Trang trả lời: “Tôi là người ngoài cuộc, nhìn thấy việc sản xuất phim ảnh của Việt Nam quá vất vả, chưa đi đúng hướng nên tôi muốn góp phần vào sự thay đổi đó!”.
Chia sẻ về công ty, dù không muốn nhắc chuyện riêng, nhưng mọi lý do của chị cứ quanh co rồi vẫn đi đến... chồng con. “Tôi lập công ty Trần Gia sau khi sinh 2 đứa con: chị gái là Trần Mỹ Anh (sinh năm 2007), cậu em là Trần Tú (sinh năm 2008). Tôi muốn coi đây là món quà dành cho 2 con. Như vậy có nghĩa, hợp đồng lao động của tôi ký với 2 con dài 18 năm. Hy vọng, với 18 năm, công ty sẽ phát triển và có được chỗ đứng vững chãi”.
Chị Mỹ Trang - người vợ hiện tại của đạo diễn Trần Lực.
Ra mắt công ty với 2 dự án khởi đầu là bộ phim dài tập Phía cuối cầu vồng và chương trình hài Vui bốn phương, cười tám hướng. Chị Mỹ Trang chia sẻ, chị mong muốn đây sẽ là hai chương trình gây được ấn tượng và được khán giả đón nhận.
Khi được hỏi: “Lập công ty riêng nhưng vẫn nghiêng về sản xuất phim, xem ra, cho dù muốn là cái tên độc lập nhưng những việc chị làm vẫn hướng tới... Trần Lực?”, chị Trang cười nói: “Quả thực, tôi không muốn nói nhiều về cuộc sống riêng, cũng như không muốn nhắc nhiều tới ông xã. Tôi cũng như bao người phụ nữ bình thường khác, “thuyền theo lái, gái theo chồng”. Tôi đã có một thời gian dài hỗ trợ chồng trong công việc ở Đông A, đến nay, tôi tự thấy đã đến lúc đứng ra lập một công ty con cho 2 đứa con yêu dấu của mình. (cười). Cá nhân tôi nghĩ, đã làm kinh doanh thì có thể đầu tư nhiều lĩnh vực, lĩnh vực truyền thông phim ảnh thật sự hấp dẫn tôi. Nhưng khi đi làm truyền thông, tôi không muốn bị nhắc tới chỉ với tư cách là vợ Trần Lực. Tôi rất muốn những bộ phim mới của công ty tôi sẽ có dấu ấn riêng, ấn tượng riêng với khán giả”.
Đạo diễn Trần Lực từng chia sẻ, những người vợ của anh đều là những phụ nữ giỏi giang.
Đã có lần Trần Lực chia sẻ, 3 người vợ của anh đều là những phụ nữ tài giỏi. Sau những đổ vỡ, Trần Lực - gương mặt sáng giá của điện ảnh một thời đã tìm được bến đỗ bình an bên người vợ cùng chí hướng, là chị. Nói về chị, Trần Lực từng thổ lộ: “Người phụ nữ thông minh, tài giỏi không có nghĩa là không biết chăm lo cho gia đình và các con. Với tôi bây giờ, quan trọng nhất là gia đình. Nói chân thành, tôi đang làm việc không phải vì bản thân mình, mà vì hãng phim của gia đình, vì những cộng sự, vì các con tôi. Ở tuổi này, danh tiếng nghe như là cái gì xa vời lắm. Hạnh phúc gia đình mới là số một. Đi đâu cũng muốn về với các con, với gia đình”.
Trong cách nói, Trần Lực không giấu được niềm hạnh phúc hiện tại, đó là mái ấm nhỏ với các con. Và vợ anh, không chỉ là người vợ, người mẹ đảm đang, mà còn là một phụ nữ giỏi giang trong công việc. Như cách chị nói về mình, khiêm tốn và giản dị, chị không nhận mình “thông minh, giỏi giang” như chồng khen, mà chỉ nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc.
Những "địa chỉ đỏ" gắn với Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Hà Nội không chỉ là "bằng chứng sống" của những sự kiện lịch sử trọng đại, mà còn được xác định là một nguồn lực quan trọng trong phát triển các ngành công nghiệp văn hóa của Thủ đô hiện nay.
Sáng 2/9/2025, tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh, lễ thượng cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động.
Hòa chung khí thế tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025), sáng 2/9, Đảng ủy đặc khu Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ Tổ quốc chủ quyền Quốc gia tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảo Thanh Lân.
Những ngày này tại Khánh Hòa, khắp nơi rực rỡ cờ hoa, sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao tạo nên tinh thần phấn khởi, đoàn kết, khẳng định quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Tiền vệ Việt kiều Trần Thành Trung chấn thương nhẹ nên nhiều khả năng sẽ không được điền tên vào danh sách 23 cầu thủ đăng ký thi đấu bảng C vòng loại U23 châu Á 2026.
Sáng 2/9, hàng triệu người dân thành phố Đà Nẵng đã vui mừng, phấn khởi theo dõi truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2025).
Tọa lạc tại xã Lương Tâm, thành phố Cần Thơ, Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia Đền thờ Bác Hồ thường là nơi tổ chức sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn.
Nghệ sĩ trẻ Lê Thanh Phong ra mắt chuỗi MV ngâm thơ mang tên "Tiếng thơ đất nước" với mong muốn tri ân lịch sử, khơi gợi niềm tự hào dân tộc và đưa nghệ thuật ngâm thơ đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ.
Ngày 2/9, giá vàng thế giới đã tăng lên mức cao kỷ lục 3.503,32 USD/ounce nhờ hưởng lợi từ việc đồng USD yếu đi và triển vọng lãi suất thấp hơn của Mỹ.
Ngay từ sáng sớm 2/9, đông đảo người dân, du khách đã tập trung tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương – Đà Lạt, Lâm Đồng) để theo dõi trực tiếp chương trình Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Kênh truyền hình hàng đầu Argentina, Argentina Telefe ngày 1/9 đã phát một phóng sự đặc biệt dài 60 phút trong chuyên mục Por el Mundo – Vòng quanh thế giới, giới thiệu về đất nước và con người Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Sáng 2/9/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đọc Diễn văn Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Với Sắc lệnh số 14 thành lập Nha Thể dục Trung ương trong Bộ Thanh niên, rồi tới Sắc lệnh số 38 thiết lập Nha Thanh niên và Thể dục trong Bộ Quốc gia Giáo dục và đặc biệt là "Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục", Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai sinh ra nền Thể dục thể thao cách mạng Việt Nam. Cũng chính Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp sức sống mạnh mẽ cho nền thể thao còn non trẻ ấy khi Người thắp ngọn lửa thiêng phát động phong trào "Khỏe vì Nước".
Trong không khí trang nghiêm mà rực rỡ của Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, những bước chân kiêu hãnh của các khối nữ đã để lại dấu ấn khó quên. Mỗi hàng quân, mỗi sắc phục là một câu chuyện về bản lĩnh, kỷ luật và trái tim nhiệt thành với Tổ quốc.
Nhân dịp Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sẽ được tổ chức tại Gyeongju vào cuối tháng 10 tới, tỉnh Bắc Gyeongsang thông báo sẽ tổ chức "Lễ hội lưu trú Gyeongju".
Kênh Tin tức Cuba Canal Caribe và kênh VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam sẽ ra mắt bộ phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc", ghi lại câu chuyện cuộc đời của những người Việt Nam và Cuba gắn bó với nghề trồng lúa tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Río của Cuba.
Sáng 2/9/2025, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) được tổ chức trọng thể tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội.
Tại thủ đô Washington (Mỹ), các gia đình trong "Xóm người Việt ở Arlington" cùng tụ họp để theo dõi Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Quốc khánh 2/9.
Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).
Những ngày Thu lịch sử này, ký ức về Ngày Độc lập lại ùa về trong kỷ niệm của nhiều gia đình, nhất là những gia đình giàu truyền thống cách mạng. Và gia đình của Trung tướng Nam Long - vị đội trưởng đơn vị bảo vệ Bác Hồ từ Tân Trào (Tuyên Quang) về Hà Nội 80 năm trước - là một minh chứng như thế.