Đóng sập cửa với Văn Quyến

15/09/2010 10:01 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Trả lời câu hỏi của TT&VH về trường hợp của Văn Quyến, HLV Calisto thẳng thắn rằng, Văn Quyến cần phải được phẫu thuật càng sớm càng tốt, mới hy vọng cứu vãn được sự nghiệp. Nó có nghĩa rằng, Quyến sẽ nói lời chia tay ĐTQG trong ngày một ngày hai, khi ông Calisto trở ra Hà Nội (hôm nay, 15/9).

Như những số báo trước đây, chúng tôi đã đề cập đến chấn thương xương con sên và tràn dịch ở cổ chân của Văn Quyến là rất nặng. Mặc dù vậy, tiền đạo SLNA vẫn quyết tâm bám trụ ĐT (dù phải chích thuốc giảm đau để tập luyện), mà nhất định không chịu lên bàn mổ. Có thể cảm nhận khát vọng của “thằng béo” lớn đến mức nào. Nhưng dường như trời không chiều lòng người, bởi chấn thương này đã xuất hiện từ hồi Quyến còn ở SLNA và đang phát tác cực mạnh.


Nếu Văn Quyến phải chia tay ĐTVN thì đấy không chỉ là nỗi tiếc nuối của riêng tiền đạo này

Tất nhiên, HLV Calisto chẳng vui vẻ gì khi phải nói lời chia tay “một cầu thủ có đẳng cấp và tạo đột biến bất cứ lúc nào” (lời ông thầy người Bồ Đào Nha). Ở đợt tập trung này, HLV Calisto đã kỳ vọng rất nhiều vào Quyến. Mặc cho ông thầy người Bồ vẫn còn những dự tính khác, mà Công Vinh là một phác thảo, nhưng việc phá sản cả một kế hoạch lớn với Văn Quyến là điều không dễ nuốt trôi. Đã xuất hiện những tiếng thở dài và cả các nếp nhăn trên vầng trán của HLV Calisto, khi đề cập đến Văn Quyến.

Người hâm mộ và cả những ai đã thần tượng Văn Quyến tiếc một, thì bản thân Quyến tiếc mười. Quyến muốn khẳng định mình không phải là đồ bỏ đi, sau lần vấp ngã cách đây 5 năm. “Thằng béo” muốn chuộc lại lỗi lầm. Cho đến chiều hôm qua, Văn Quyến vẫn còn tràn trề hy vọng (cụ thể trong cuộc trả lời phỏng vấn trên TT&VH số ra ngày 14/9). Chỉ có điều… cầu thủ dù có đẳng cấp đến đâu cũng không thể chơi bóng với chấn thương quá nặng.


Tuy nhiên, vì ĐTVN trung thành với sơ đồ 4 – 5 – 1 biến thể, với duy nhất 1 trung phong cắm, nên có thể việc Quyến rút lui (hoặc tình huống xấu nhất Công Vinh không kịp bình phục) sẽ không ảnh hưởng nhiều đến lối chơi. HLV Calisto đã tự an ủi mình như thế!


Cánh cửa ĐT vừa mới mở ra (trở lại) với Văn Quyến, nhưng đã vội đóng sập, vì chấn thương. Tất cả đều đã kỳ vọng, để rồi phải buồn bã. Đó là điều không ai muốn cả. HLV Calisto và Văn Quyến lại càng không!


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm