Đánh thức ngã tư Hàng Xanh và bùng binh Cây Gõ

13/02/2009 20:24 GMT+7 | Đánh thức không gian

Nội dung ý tưởng:

Ngã tư Hàng Xanh và bùng binh Cây Gõ là 2 nút giao thông quan trọng ở cửa ngỏ phía Đông và Tây của Tp. HCM, mang tên 2 loại cây giá trị:

- Cây sanh là loại cây có dáng rất đẹp, thân, cành có nhiều rễ thòng xuống đất. Người ta thường trồng trồng trong chậu để làm kiểng
bonsai hoặc trồng dưới đất để lấy bóng mát và làm cảnh. Ngày xưa, ở ngã tư Hàng Xanh có một hàng cây sanh nên người ta lấy nó làm tên cho
ngã tư này, nhưng đọc trại "hàng sanh" thành "hàng xanh".

- Cây gõ là loại danh mộc cho gỗ rất đẹp, chắc, thường dùng làm bàn ghế đắt tiền. Người ta cũng lấy tên cây gõ trước đây có mặt ở bùng binh này để đặt tên cho nó.

Ngày nay, đi ngang qua hai nơi này, chúng ta không còn thấy cây sanh và cây gõ nữa. Chúng ta hãy đánh thức địa danh 2 nút giao thông này bằng cách trồng khôi phục lại 2 loại cây này ở đó, đồng thời gắn bảng tên thường gọi và tên khoa học để mọi người thấy rõ. Việc chọn lựa vị trí trồng cây sao cho thích hợp, chăm sóc, tìa cành, tạo dáng thể nào để đẹp và không ảnh hưởng đến giao thông là do chuyên môn của Cty Công Viên Cây Xanh thực hiện.

Ý tưởng này nhằm mục đích dùng nghệ thuật cây xanh để tạo ấn tượng sống động giúp mọi người biết tên, xuất xứ tên gọi của 2 nút giao thông trên, biết nhận mặt 2 loại cây qúy giá này và góp phần làm đẹp không gian.

Hình 1: Đây là ngã tư Hàng Xanh. Có thể trồng một hàng cây sanh thay thế hàng cây viết trên Đường Điện Biện Phủ, giáp với đường Xô Viết Nghệ Tỉnh (góc bên trái hình này), hoặc trồng 1 hàng cây sanh dạng kiểng bonsai ở dãi phân cách trên đường Điện Biên Phủ.

Hình 2: Một cây sanh lớn tuổi ở điểm bán cây cảnh nằm trong khuôn viên chùa Phước Sơn, đường 3/2, Q.11. Cây được tìa cành chờ bán.

Hình 3: Cây sanh dạng kiểng ở Thảo Cầm Viên.

Hình 4: Đây là Bùng binh Cây Gõ. Có thể trồng một vài cây gõ thay thế các cây me trên đường Hồng Bàng (nhìn xa phía trước mặt trong hình) hay trồng trên dãi phân cách của đường Hồng Bàng (có tạo tán để tránh che khuất tầm nhìn giao thông).

Hình 5: Cây gõ ở Thảo Cầm Viên, có gắn bảng tên.

Tác giả: Nguyễn Quốc Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm