
Hàng tiền vệ của Argentina thể hiện rõ tính kinh nghiệm với sự góp mặt của nhạc trưởng Riquelme, một trong ba cầu thủ quá tuổi theo quy định của BTC (2 người còn lại là Burdiso và Mascherano). Trong số 5 tiền vệ của Olympic Argentina dự TVH đợt này chỉ có Riquelme là thiên về tấn công, song Batista cũng không quá lo lắng vì điều này vì trên hàng tiền đạo của ông, rất nhiều người có thể chơi lùi một cách xuất sắc như Buonanotte hay Di Maria.
Tại vòng đấu bảng TVH Bắc Kinh 2008, Argentina nằm cùng bảng với các đội Serbia, Australia và Bờ Biển Ngà. Hiện “Albiceleste” đang làlà ĐKVĐ môn bóng đá nam tại Olympic. Ở Thế vận hội Athens năm 2004, Argentina đã giành HCV sau khi thắng Paraguay trong trận chung kết. Hồi đó, Argentina do HLV Marcelo Bielssa dẫn dắt, đồng thời cũng quy tụ rất nhiều hàng khủng như Tevez, Heinze, Ayala, Lucho Gonzalez, Coloccini... Trong số đó, Tevez đã giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải với 8 bàn.
Danh sách cụ thể
Thủ môn: Ustari (Getafe), Romero (AZ Alkmaar)
Hậu vệ: Zabaleta (Espanyol), Monzon (Boca Juniors), Garay (Real Madrid), Burdisso (Inter Milan), Fazio (Sevilla), Acosta (Sevilla)
Tiền vệ: Gago (Real Madrid), Riquelme (Boca Juniors), Banega (Valencia), Mascherano (Liverpool), Jose Sosa (Bayern Munich).