![]() Lực lượng cứu hộ đưa thi thể nạn nhân ra khỏi nơi xảy ra vụ đánh bom ở Guwahati, Ấn Độ, ngày 30/10. |
Đang ở thăm chính thức Ấn Độ, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Bam Ki-moon đã lên án cái mà ông gọi là "hành động khủng bố nhằm vào dân thường”. Thủ tướng Ấn Độ, M. Singh thề sẽ đưa những kẻ đánh bom ra trước vành móng ngựa. "Những hành động dã man nhằm vào đàn ông, phụ nữ và trẻ em vô tội chỉ cho thấy sự liều lĩnh tuyệt vọng và hèn nhát của những kẻ chịu trách nhiệm", ông Singh nói.
Hiện một nhóm Hồi giáo vô danh đã thừa nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này. Hơn 10.000 người mất mạng vì phong trào này trong các vụ tấn công gần hai thập kỷ qua. Trong một diễn biến khác, ngày 31/10, một kẻ đánh bom liều chết đã lao vào ngôi nhà của một quan cảnh sát cao cấp ở thị trấn Mardan thuộc khu vực tây bắc Pakixtan làm 3 cảnh sát và 5 thường dân thiệt mạng. Vụ đánh bom cũng làm 25 người khác bị thương.
Theo Tin Tức/AP
