(TT&VH) - Ca sĩ Đăng Khôi sinh trưởng tại Hà Nội, nhưng anh lại “Nam tiến” và xây dựng sự nghiệp ở TP.HCM. Sau 6 năm hoạt động, vào lúc 20h ngày 26/12/1009 tại sân khấu Lan Anh, TP.HCM Đăng Khôi sẽ có live show Đăng Khôi live. Khách mời là các ca sĩ teen được nhiều người mến mộ (Bảo Thy, Thu Thủy, Lương Bích Hữu, Minh Thư) và 2 nam ca sĩ có lượng khán giả hàng đầu trong thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay - Đàm Vĩnh Hưng và Đan Trường.
Đăng Khôi cho biết live show này sẽ tạo nên hình ảnh mới và là sự “lột xác” về âm nhạc của anh. TT&VH có cuộc trò chuyện với Đăng Khôi.
* Lần đầu tiên làm live show, cảm giác của Đăng Khôi thế nào?
- Trước hết cần nói rằng, đáng lý live show này sẽ diễn ra vào đầu năm 2010, nhưng Khôi đã dời lại vào ngày 26/12/2009, đây là thứ Bảy cuối cùng của thập kỷ đầu tiên trong thế kỷ 21, là thời điểm giao thời giữa 2 thập kỷ. Là live show đầu tiên nên Khôi muốn là một live show hoành tráng, tử tế, cũng vì sự cầu toàn mà cho tới giờ này chi phí cho live show đã vượt hơn con số 1,5 tỷ đồng. Cho đến giờ này mọi việc đều diễn ra thuận lợi chỉ chờ đến giờ khai mạc.
* Đăng Khôi có thể nói việc thể hiện hình ảnh và phong cách mới của mình trong live show này không?
- Live show sẽ gồm 2 phần: phần 1 là những ca khúc “hit” trong 6 năm hoạt động vừa qua của Đăng Khôi, với hình ảnh “hoàng tử, lãng mạn…”. Nhưng phần 2 sẽ thể hiện sự cầu tiến, chăm chỉ trau dồi âm nhạc của Đăng Khôi trong 6 năm qua, giờ mới có dịp bộc lộ. Đó là một dòng nhạc cá tính mạnh mẽ và sống động, thể hiện sức sống của tuổi trẻ. Khán giả sẽ thấy sự lột xác của Đăng Khôi với một phong cách đầy cá tính…
* Như vậy, Khôi sẽ thay đổi phong cách âm nhạc pop - R&B từng hát lâu nay?
- Không phải như thế, 6 năm qua Đăng Khôi hát pop và R&B và bây giờ cũng vậy. Nhưng nếu trước đây chỉ dừng lại ở giai điệu đẹp, dễ nghe và hình ảnh đẹp thì từ live show này, âm nhạc sẽ được đào sâu về yêu tố thể loại: pop sẽ sâu lắng, chững chạc và trưởng thành hơn, còn R&B thì đậm chất hơn, góc cạnh, cá tính và mạnh mẽ hơn. Cũng chính vì vậy mà trong live show này có đến 60% là các bài hát mới do ê-kíp nhạc sĩ đã cộng tác với Khôi trong nhiều năm qua sáng tác. Ngoài ra trong live show này Khôi cũng hát một số bài nhạc dance sôi động, đây là là đầu tiên hát dance nhưng Khôi rất tự tin, vì cũng đã gia công tập vũ đạo rất nhiều trong thời gian gần đây.
* Ngày nay để làm hài lòng khán giả là rất khó, phải có những cái mới lạ, nhất là live show phải có đạo diễn và nhiều chiêu trò hấp dẫn. Live show này của Đăng Khôi sẽ như thế nào?
- Live show này được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, có thể nói, nó sẽ có nhiều cái “nhất”: nhiều đạo diễn (ĐD) nhất (ĐD âm nhạc, ĐD sân khấu, ĐD hình ảnh, ĐD ánh sáng), nhiều vũ công nhất (100 người), màn hình lớn nhất (sẽ phủ kín mặt sau của sân khấu Lan Anh)… Cùng với ban nhạc tập hợp những nhạc công giỏi của Hà Nội và TP.HCM, có thể nói đây là ê-kíp rất mạnh, tổng cộng khoảng 200 người để phục vụ cho live show này. Về âm nhạc, sự kết hợp của ban nhạc sống với hệ thống thiết bị sound, sample điện tử được xem như một công nghệ mới lần đầu tiên sử dụng trong các live show ca sĩ.
Tôi không phủ nhận những hấp dẫn do các chiêu thức sân khấu mang lại, nhưng lần này trong live show của tôi, những chiêu thức sẽ mang dấu ấn của công nghệ, kỹ xão điện ảnh, màn hình sẽ biến ảo liên tục, Lương Bích Hữu sẽ xuất hiện mà khán giả có cảm giác như cô từ màn hình bay ra đứng trên sân khấu…
* Đăng Khôi có thể nói các “công chúa” nhạc teen khách mời sẽ xuất hiện như thế nào không?
- Lương Bích Hữu sẽ là cô gái Trung Hoa hóa thân thành nàng tiên giáng trần, Bảo Thy sẽ là công chúa dịu dàng, kiều diễm, Thu Thủy sẽ là cô gái rất “sexy” và đầy cá tính, còn Minh Thư sẽ là một rocker “nổi loạn”. Những hình ảnh này hy vọng sẽ tạo nhiều hấp dẫn và lý thú cho mọi người.
* Khách mời nữ là các ca sĩ “teen” khá phù hợp với hình ảnh của Đăng Khôi, nhưng khách mời Đàm Vĩnh Hưng và Đan Trường thì hầu như không hợp lắm, tại sao Đăng Khôi chọn mời 2 nam ca sĩ này?
- Anh Đan Trường là một ca sĩ với hình ảnh đẹp, thần tượng của nhiều bạn trẻ, vì vậy cũng gần gũi với hình ảnh của Đăng Khôi. Còn anh Đàm Vĩnh Hưng là thần tượng của Khôi, Khôi thích sự nổi loạn, phá cách trong âm nhạc và chất lửa trên sân khấu của anh Đàm Vĩnh Hưng. Đó cũng là những điều mà Khôi lấy anh Hưng làm gương để phấn đấu. Ngoài ra anh Hưng còn là “sư huynh” của Khôi nữa (chúng tôi cùng có một người thầy là thầy Hoài Nam). Tuy nhiên, trước đây anh Đàm Vĩnh Hưng chưa nhận lời tham gia live show vì vướng kế hoạch biểu diễn ở Mỹ, nhưng vừa qua anh đột ngột về sớm, gọi điện cho tôi và nói: Anh có thể tham gia live show của “cưng”. Tôi rất mừng dù trên vé và các poster quảng cáo đã thực hiện trước nên không có tên anh…
* Cảm ơn và chúc live show của Đăng Khôi thành công!
Những ngày này, kỳ thi vào lớp 10 công lập diễn ra tại Hà Nội, TP. HCM và nhiều tỉnh, thành phố khác. Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, với nhiều điểm mới trong cách đánh giá năng lực học sinh.
Từ chiến thắng lịch sử tại Eurovision 1974 với Waterloo đến dự án ABBA Voyage và âm nhạc mới sử dụng AI, ABBA không chỉ là biểu tượng âm nhạc Thụy Điển mà còn là cầu nối văn hóa toàn cầu.
Ngay khi đặt chân tới Kuala Lumpur trưa nay 6/6, đội tuyển Việt Nam đã đón nhận tình cảm nồng ấm của cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia. Tất cả mọi người đều gửi lời chúc chiến thắng tới thầy trò HLV Kim Sang Sik.
Chuyên gia Đoàn Minh Xương cho rằng đội tuyển Malaysia sẽ rất khác với hàng loạt cầu thủ nhập tịch chất lượng, nhưng HLV Kim Sang Sik cùng đội tuyển Việt Nam không nên quá lo cho chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil.
Michelin đã chính thức công bố danh sách các cơ sở ăn uống được tuyển chọn của MICHELIN Guide Hà Nội | Thành phố Hồ Chí Minh | Đà Nẵng 2025 tại khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort.
Tại Di tích quốc gia đặc biệt Đền Quán Thánh - một trong "Thăng Long tứ trấn" linh thiêng, UBND quận Ba Đình vừa ra mắt tour du lịch đêm "Tiếng chuông Trấn Vũ".
Sáng 6/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị cho ý kiến về tình hình, tiến độ thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính.
Các chiến sĩ, học viên Công an nhân dân đang miệt mài tập luyện, chuẩn bị cho Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Sau bao ngày mong đợi từ giới mộ điệu lẫn truyền thông cả nước, Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam (AVIFW SS 2025) mùa thứ 19 đã chính thức khai màn trong không khí sôi động và mãn nhãn tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM.
Sau hơn 1 năm, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gặp lại Hong Kong (Trung Quốc). Chúng ta đã thắng họ 3-0 ở AVC Challenge Cup 2024 và kết cục trận ra quân ở AVC Nations Cup 2025 chắc chắn cũng sẽ không thay đổi khi tuyển Việt Nam được đánh giá vượt trội đối thủ.
Sáng 6/6/2025, hơn 76.000 thí sinh đã chính thức bước vào kỳ thi vào lớp 10 công lập năm học 2025-2026 của Thành phố Hồ Chí Minh với môn thi đầu tiên là Ngữ văn.
100 năm qua, Báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ là "vũ khí" sắc bén trên "mặt trận" tư tưởng-văn hóa mà còn là "ngọn lửa" thắp sáng lý tưởng, "dẫn đường" dư luận, "đồng hành" cùng vận mệnh dân tộc.
Trong hai ngày 3 và 5/6, Pfizer Việt Nam phối hợp cùng Hội Y học Dự phòng Việt Nam tổ chức chuỗi hội nghị khoa học quốc tế với chủ đề "Vai trò của vắc-xin phế cầu cộng hợp đa giá trên người lớn – Di sản & Hành trình", quy tụ hơn 1.000 chuyên gia trong và ngoài nước.
Giáo sư Hoàng Chương - Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Viện trưởng Viện Nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc - qua đời ngày 5/6/2025, tại Hà Nội.
Hiệp sĩ Dế Mèn" là tác phẩm văn học đầu tiên tại Việt Nam được minh họa hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo. Đằng sau hơn 200 bức tranh là hành trình bền bỉ suốt hai thập kỷ của tác giả Lê Văn Thao.
Đại học Harvard (Mỹ) đã bổ sung nội dung phản đối lệnh cấm sinh viên quốc tế nhập cảnh Mỹ vào đơn kiện đang theo đuổi đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump, đồng thời cáo buộc đây là hành động "trả đũa có hệ thống".
Đội tuyển rowing Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí nhất toàn đoàn tại giải vô địch Đông Nam Á 2025 tổ chức tại Thái Lan, với thành tích ấn tượng: 14 huy chương vàng (HCV), 14 huy chương bạc (HCB) và 1 huy chương đồng (HCĐ).