Giáo dục

Đảm bảo quyền được học tập của trẻ em nhiễm hoặc bị ảnh hưởng HIV/AIDS

09/09/2009 09:00 GMT+7 Google News


Tất cả trẻ em nhiễm HIV/AISD cần được đi học như những trẻ em bình thường khác

Để đảm bảo quyền không bị kỳ thị và phân biệt đối xử với trẻ em nhiễm hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS trong các cơ sở giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Sở Giáo dục các địa phương thực hiện nghiêm túc Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), tăng cường công tác phòng chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục.


Theo đó, các Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương cần thực hiện đúng các quy định của pháp luật về phòng chống HIV/AIDS. Trong năm học mới, các Sở cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên nội dung của Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người  (HIV/AIDS) và Chỉ thị số 61 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác phòng, chống HIV/AIDS trong ngành giáo dục. Các Sở cần tăng cường truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người học, nhà giáo, cán bộ, nhân viên về phòng, chống HIV/AIDS. Cha mẹ học sinh cũng cần được tuyên truyền chống phân biệt kỳ thị với người nhiễm HIV/AIDS nói riêng và trẻ nhiễm HIV nói chung được hòa nhập cộng đồng.

Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần xây dựng kế hoạch thực hiện và các giải pháp cụ thể thích hợp đảm bảo không phân  kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV. Đồng thời, cần tuyên truyền giáo dục lòng nhân ái, chia sẻ đối với người nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV; không đưa thông tin, hình ảnh tiêu cực về người nhiễm HIV/AIDS; vận động người nhiễm HIV tham gia các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của cơ sở giáo dục. Các cơ sở giáo dục cần có các biện pháp và chế tài để đảm bảo quyền được học tập, làm việc và sống hoà nhập với cộng đồng của người nhiễm HIV, trẻ em nhiễm và bị ảnh hưởng bởi HIV đã được quy định tại Luật phòng, chống vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người  (HIV/AIDS) .

TTXVN

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm