Daley Blind: 'Hiệp sĩ mù' có cặp mắt tinh tường

30/08/2015 19:57 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) -Thêm một bộ râu quai nón, rồi anh thành trung vệ. Daley Blind chuyển từ vị trí hậu vệ trái và tiền vệ trung tâm về chơi trung vệ, giúp hàng thủ Manchester United khởi đầu mùa giải khá ấn tượng.

Louis van Gaal nói ngay từ chuyến du đấu mùa Hè rằng ông cần một trung vệ thuận chân trái. Ý muốn có vẻ quá khắt khe này làm khó Man United, khi Marcos Rojo chưa thể thi đấu, Luke Shaw đã được cố định ở vị trí hậu vệ trái, còn Phil Jones thuận chân phải.

Man United cũng không săn lùng trung vệ ở kì chuyển nhượng mùa Hè. Sergio Ramos, người duy nhất mà họ thật sự theo đuổi, vốn thuận chân phải, còn Nicolas Otamendi chỉ là một ý tưởng.

Blind xuất sắc đầy bất ngờ

Ý muốn tỉ mỉ của HLV Van Gaal là để đáp ứng yêu cầu kiểm soát bóng từ hàng thủ. Các hậu vệ khéo léo giúp Man United cầm bóng tốt hơn và khi tấn công, cả hệ thống phòng ngự sẽ cùng dâng lên với bóng. Đôi chân rất mềm mại của Daley Blind đáp ứng được, chỉ là trong trận đầu tiên của mùa bóng gặp Tottenham, Harry Kane áp sát quá rát khiến anh lúng túng.

Blind thích nghi rất nhanh. Cặp Smalling - Blind, một thuận chân trái một thuận chân phải, một cao, một thấp, gây ấn tượng. Smalling chiến thắng 11/16 pha tranh chấp bóng bổng so với 4/9 của Blind. Blind đạt tỉ lệ chuyền chính xác 92% ở Premier League so với 87,2% của Smalling. Người tên “nhỏ” (Smalling) thật ra lại rất to cao để đánh đầu. Còn người “Hiệp sĩ mù” (Blind trong tiếng Anh có nghĩa là “mù lòa”) lại có “cặp mắt” tinh tường để phân phối bóng.

Khả năng ấy giúp Daley Blind không chỉ làm “mềm hóa” hàng thủ Man United, mà còn trở thành người điều tiết nhịp độ trận đấu cho họ ngay từ hàng thủ. Nghĩa là anh giảm tải cho vị trí tiền vệ trung tâm mà Carrick vẫn thường chấn thương trong khi Schweinsteiger chưa đủ thể lực đá trọn 90 phút bất cứ  trận nào.

Cựu cầu thủ Jamie Carragher bảo: “Đó là cặp trung vệ tốt nhất thời Louis van Gaal”, trong khi lâu lắm rồi, đích thân HLV người Hà Lan mới khen ngợi “Quỷ đỏ” như hôm... hòa với Newcastle 0-0: “Đây là trận đấu tốt nhất của Man United dưới thời tôi”.

Cặp trung vệ hay nhất Premier League?

Thành tích phòng ngự của Man United mùa trước thật ra không hề tồi. 37 bàn thua trong suốt mùa Premier League của họ chỉ nhiều hơn hàng thủ chắc chắn nhất Chelsea có 5 bàn mà thôi. Nhưng vấn đề, là HLV Van Gaal không thể tìm ra cặp trung vệ số 1 của mình. 8 cầu thủ đã chơi ít nhất 2 trận đấu tại Premier League mùa trước ở vị trí trung vệ, phản ánh sự bất ổn định của vị trí này. Mà nên nhớ, muốn lên tới đỉnh cao, các tập thể cần có một cặp trung vệ ăn ý, như thời Sir Alex Ferguson là Nemanja Vidic - Rio Ferdinand.

Trong 5 trận đấu mùa này tính ở mọi giải, Man United để thủng lưới chỉ 1 bàn, mà đó lại là bàn phản lưới nhà của Michael Carrick (trận thắng Brugge 3-1 ở lượt đi vòng play-off Champions League). Họ thậm chí có thể phòng ngự tốt hơn nếu cặp tiền vệ trung tâm chơi ổn định. Thường thì Michael Carrick và Bastian Schweinsteiger hay đuối sức ở những phút cuối.

Cùng Matteo Darmian chơi hậu vệ phải, Luke Shaw đá hậu vệ trái, và thủ môn Sergio Romero, hàng thủ Man United chỉ nhận 21 cú dứt điểm từ các đối thủ sau 3 trận Premier League, thấp nhất trong số 20 đội. Khả năng kiểm soát bóng tốt giảm tải nhiều cho hàng thủ, và ngoài ra cặp trung vệ cũng có công lớn vì chơi lăn xả.

Trong khi đó, trang thống kê whoscored.com chấm Smaling là người tốt nhất của United từ đầu mùa, cũng là trung vệ hay nhất tại Premier League. Đứng dưới một chút, chính là người đá cặp Blind.

Trận đấu tuần này gặp Swansea sẽ thử thách họ. Liệu Blind - Smalling có thể đấu lại đội đã cầm hòa Chelsea ở vòng 1 và đánh bại chính Man United cả 2 lần mùa trước hay không?

Quan trọng hơn, liệu họ có thể là Vidic - Ferdinand của ông Van Gaal?

Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm