27/11/2025 16:32 GMT+7 | Tin tức 24h
Ngày 27/11, UBND tỉnh Đắk Lắk có văn bản chính thức thông tin về tình hình thiệt hại, công tác phòng, chống, khắc phục đợt mưa lũ lịch sử vừa qua trên địa bàn và công bố mức hỗ trợ người dân bị thiệt hại.
Sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua, cả hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk tập trung huy động mọi nguồn lực trong và ngoài tỉnh để giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành đã thành lập nhiều tổ công tác trực tiếp đến các địa phương để hỗ trợ, hướng dẫn.

Anh Ngô Văn Chiêm (phường Tuy Hòa) có nhà bị sập hoàn toàn trong đợt mưa lũ vừa qua được hỗ trợ để vượt qua khó khăn. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động hơn 7.500 cán bộ, chiến sĩ, 160 phương tiện; Công an tỉnh huy động hơn 5.000 chiến sĩ, gần 290 phương tiện; các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các tỉnh khác đã cử hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, y bác sỹ, đoàn viên thanh niên và đưa hàng trăm thiết bị đến hỗ trợ.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh huy động hơn 7.000 người thanh niên, phụ nữ và các đoàn thể quần chúng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ. Mặt trận tỉnh đã tiếp nhận hơn 132 tỷ đồng từ các địa phương, tổ chức, cá nhân ủng hộ để khắc phục hậu quả lũ lụt. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận và phân bổ 1.500 tấn hàng (trị giá 42 tỷ đồng) và 4.000 suất quà hỗ trợ đến người dân vùng bị thiệt hại.
Chính phủ đã kịp thời chi hỗ trợ ban đầu cho tỉnh Đắk Lắk 650 tỷ đồng và 4.000 tấn gạo để hỗ trợ người dân. Tỉnh cũng đã khẩn trươngchi hơn 8,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách để mua dự trữ và phân phối hàng hóa cứu trợ khẩn cấp; đồng thời quyết định phân bổ kinh phí trước mắt cho các địa phương, đơn vị khắc phục hậu quả thiên tai với tổng số tiền 130 tỷ đồng.

Một nhà hảo tâm tại phường Buôn Ma Thuột đến thăm hỏi, chia sẻ khó khăn với một hộ dân bị sập nhà do mưa lũ tại xã Hòa Xuân. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
Đối với việc hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ, tỉnh Đắk Lắk quyết định hỗ trợ hộ nghèo 3 triệu đồng/hộ, các hộ còn lại 1,5 triệu đồng/hộ với tổng kinh phí dự kiến khoảng 500 tỷ đồng; hỗ trợ các hộ gia đình có người chết tổ chức mai táng với mức 25 triệu đồng/người; hỗ trợ người bị thương nặng 5 triệu đồng/người; hộ gia đình có người chết, mất tích 15 triệu đồng/người; hộ gia đình có nhà ở chưa bị tốc mái hoàn toàn nhưng có mức độ thiệt hại bị tốc mái từ 50% trở lên 5 triệu đồng/trường hợp; hộ gia đình có nhà bị tốc mái hoàn toàn 10 triệu đồng/trường hợp; hộ gia đình có nhà ở bị đổ sập, trôi hoàn toàn 60 triệu đồng/trường hợp; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc chữa bệnh và nhu yếu phẩm thiết yếu khác cho người dân, hộ gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, sự cố là 1 triệu đồng/hộ.
Đến nay các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, hệ thống cấp điện, cấp nước, viễn thông, trường học, trạm y tế… cơ bản được khắc phục. Tất cả hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ đều đã được nhận hàng cứu trợ từ các tổ chức, cá nhân. Việc khắc phục thiệt hại về cơ sở hạ tầng, phân bổ hàng hóa, kinh phí hỗ trợ nhân dân vùng bị thiệt hại đang được các cấp, ngành tiếp tục khẩn trương triển khai thực hiện.

Người dân phường Tuy Hòa nỗ lực dọn vệ sinh, khắc phục hậu quả mưa lũ để ổn định cuộc sống. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
Tính đến hết ngày 26/11, toàn tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận nhiều người chết và mất tích do đợt mưa lũ vừa qua; 133 ngôi nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn; nhiều cơ sở hạ tầng về giao thông, y tế, giáo dục, thủy lợi... bị hư hại nặng; hàng triệu con gia súc, gia cầm bị chết; gần 99.500 lồng nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; khoảng 70.000 ha cây trồng hằng năm và lâu năm bị ngập úng, hư hại… Ước tính sơ bộ, tổng thiệt hại đến nay gần 5.500 tỷ đồng (chưa tính tài sản trong gia đình người dân).
Trước đó, từ ngày 15 - 21/11, tại Đắk Lắk xảy ra mưa rất lớn kéo dài trên diện rộng. Đây là đợt mưa lũ lớn trong nhiều thập kỷ qua trên địa bàn. Gần như toàn bộ lượng nước ở khu vực phía Tây của tỉnh đều đổ về hạ lưu. Kết hợp nhiễu động gió đông mạnh, thủy triều cao, cùng với việc vận hành điều tiết xả lũ của các hồ thủy điện đã làm mực nước những sông ở khu vực phía Đông của tỉnh vượt so với mức lịch sử được ghi nhận, gây nên tình trạng lũ lụt đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn nhiều xã, phường.
Trước mưa lũ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành nhiều công điện, kế hoạch, chỉ thị, phương án phòng chống, ứng phó; trong đó đặc biệt yêu cầu địa phương tổ chức di dời hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn. Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã trực tiếp xuống cơ sở để kiểm tra, chỉ đạo triển khai phòng chống, ứng phó với mưa lũ.

Nhiều tuyến đường tại khu phố Phước Khánh (phường Tuy Hòa) đang được người dân chung tay dọn dẹp rác thải ứ đọng. Ảnh: Tường Quân - TTXVN
Trước và trong mưa lũ, tỉnh Đắk Lắk đã đã huy động lực lượng đưa khoảng 11.300 hộ với hơn 36.000 người dân đến nơi an toàn. Lực lượng quân đội, công an và nhân dân địa phương đã sử dụng mọi phương tiện hiện có để ứng cứu; huy động hàng trăm tấn lương thực, các nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc men để phục vụ cứu trợ vùng lũ lụt. Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 02110/QĐ-UBND ngày 20/11/2025 công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường bị thiệt hại nặng.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất