Trong khuôn khổ Festival Huế 2026, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Viện Pháp tại Việt Nam giới thiệu tới công chúng Huế chuỗi hoạt động nghệ thuật đặc sắc, trải dài từ nhiếp ảnh, âm nhạc đến nghệ thuật múa đương đại.
Mở đầu chuỗi hoạt động là triển lãm ảnh "Giao điểm Việt Nam", diễn ra từ ngày 13/6 đến 15/7 tại khu vực tường bao ngoài Trường Đại học Sư phạm Huế. Sau lần ra mắt trong khuôn khổ Biennale Nhiếp ảnh Quốc tế Photo Hanoi '25 tại Đại sứ quán Pháp ở Việt Nam và Bảo tàng Đà Nẵng, triển lãm tiếp tục được giới thiệu tới công chúng cố đô.
Triển lãm quy tụ các tác phẩm của ba nhiếp ảnh gia Pháp Daniel Roussel, Gilbert Bertrand và Lily Franey - những nghệ sĩ có nhiều năm gắn bó với Việt Nam. Qua những lát cắt về hậu chiến, công cuộc tái thiết và đời sống thường nhật, các tác phẩm mang đến góc nhìn giàu tính nhân văn về ký ức, sức sống và vẻ đẹp của con người Việt Nam.

Triển lãm ảnh Giao điểm Việt Nam diễn ra tại khu vực tường bao ngoài Trường Đại học Sư phạm Huế
Đặc biệt, những bức ảnh của Daniel Roussel ghi lại cuộc sống Việt Nam trong giai đoạn 1980 - 1986. Là phóng viên thường trú của nhật báo L'Humanité, ông đã ghi lại những khoảnh khắc đời thường với sự thấu hiểu sâu sắc về hành trình đấu tranh và tái thiết của đất nước.
Trong khi đó, các tác phẩm đen trắng của Gilbert Bertrand được thực hiện từ năm 1970 đến 1975 tại Đà Lạt và Sài Gòn, lưu giữ nhiều khoảnh khắc lịch sử quý giá. Khép lại hành trình thị giác là những bức ảnh giàu cảm xúc của Lily Franey về một Việt Nam đang hồi sinh sau chiến tranh, từng bước đổi mới và tràn đầy hy vọng.
Hơn cả một triển lãm nhiếp ảnh, "Giao điểm Việt Nam" là lời mời gọi công chúng suy ngẫm về những ký ức lịch sử thông qua các câu chuyện đời thường. Mỗi bức ảnh như một mảnh ghép góp phần tái hiện hành trình đầy thử thách nhưng cũng rất kiên cường của người dân Việt Nam trong những thập niên hậu chiến.
Ông Franck Bolgiani, Phó Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam, cho biết Pháp là một trong những đối tác đồng hành từ những ngày đầu hình thành Festival Huế quốc tế cách đây hơn hai thập niên. Vì vậy, qua mỗi kỳ festival, Viện Pháp luôn nỗ lực mang đến những chương trình nghệ thuật đa dạng nhằm tăng cường giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Sắc màu đương đại trên sân khấu Festival Huế 2026
Tại Festival Huế 2026, bên cạnh triển lãm nhiếp ảnh Giao điểm Việt Nam, công chúng còn có cơ hội thưởng thức đêm nhạc của bộ đôi pop điện tử Ojos đến từ Paris. Sau hơn 100 buổi biểu diễn trên khắp châu Âu, Ojos gồm Élodie Charmensat và Hadrien Perretant mang đến Festival Huế dòng nhạc pop alternative giàu năng lượng, kết hợp giữa âm thanh điện tử hiện đại với những ca từ sâu sắc, tạo nên trải nghiệm âm nhạc giàu cảm xúc và đa giác quan.

Bộ đôi Ojos trình diễn trên sân khấu mặt nước bên bờ sông Hương
Kể từ album đầu tay OUI FUTUR được thể hiện bằng tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, Ojos đã trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của dòng pop đương đại Pháp. Âm nhạc của bộ đôi khai thác những nghịch lý của cảm xúc đương thời thông qua giọng hát giàu cảm xúc, các lớp âm thanh điện tử sôi động cùng những giai điệu cuốn hút.
Điểm nhấn cuối cùng của chuỗi hoạt động là vở múa "Duyên ngày nợ đêm" của biên đạo múa người Pháp gốc Algeria Hervé Koubi. Ra mắt lần đầu trong khuôn khổ Marseille-Provence - Thủ đô Văn hóa châu Âu, tác phẩm đã ghi dấu ấn trên nhiều sân khấu quốc tế nhờ ngôn ngữ hình thể độc đáo và chiều sâu văn hóa.
Lấy cảm hứng từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Yasmina Khadra, vở múa tái hiện hành trình tìm về cội nguồn Algeria của chính biên đạo, đồng thời đặt ra những câu hỏi về bản sắc, ký ức và sự giao thoa văn hóa. Tác phẩm là sự kết hợp táo bạo giữa nhào lộn, thể dục dụng cụ, hip-hop, múa đương đại và ballet, tạo nên một hình thức biểu đạt vừa mạnh mẽ, giàu năng lượng, vừa tinh tế và giàu chất suy tưởng.

Màn trình diễn của các nghệ sĩ trong vở múa "Duyên ngày nợ đêm"
Vở diễn quy tụ 14 vũ công tài năng, phần lớn xuất thân từ cộng đồng múa đường phố và hip-hop. Dưới sự dẫn dắt của Hervé Koubi, nguồn năng lượng nguyên sơ của street dance được chuyển hóa thành một ngôn ngữ múa đương đại giàu tính thẩm mỹ. Thông qua ngôn ngữ múa, tác phẩm khai thác những chủ đề mang tính phổ quát như bản sắc, ký ức, di sản văn hóa và sự gặp gỡ giữa các nền văn hóa. "Duyên ngày nợ đêm" vì thế không chỉ là một màn trình diễn kỹ thuật cao mà còn là không gian đối thoại giữa truyền thống và hiện đại, giữa các nền văn hóa và các thế hệ.
Theo ông Franck Bolgiani, sau đêm diễn tại Huế, vở múa sẽ tiếp tục được giới thiệu tới khán giả Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19/6 và Hà Nội vào ngày 21/6. Đại diện Viện Pháp tại Việt Nam bày tỏ kỳ vọng tác phẩm sẽ thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.
Ông cho rằng múa là một loại hình nghệ thuật mang tính phổ quát, có khả năng vượt qua rào cản ngôn ngữ để kết nối con người. Thông qua chuyến lưu diễn lần này, Viện Pháp mong muốn đưa nghệ thuật đến gần hơn với công chúng Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy các hoạt động giao lưu văn hóa giữa hai nước.
Chuỗi hoạt động lần này tiếp tục khẳng định cam kết của Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam trong việc đồng hành cùng đời sống văn hóa nghệ thuật tại Huế, đồng thời thúc đẩy giao lưu, hợp tác sáng tạo giữa nghệ sĩ và công chúng hai nước.