Đại họa động đất ở Nhật Bản: Số người chết tăng vùn vụt

13/03/2011 09:46 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Tính tới ngày 12/3, thống kê chính thức cho thấy trận động đất, sóng thần khủng khiếp ở Nhật Bản đã làm ít nhất 637 người thiệt mạng. Nhưng báo chí trong nước nói rằng hơn 1.700 người đã chết hoặc mất tích và con số nạn nhân vẫn chưa dừng lại ở đó.

Theo hãng tin Kyodo News, đã có hơn 1.700 người chết hoặc mất tích sau thảm họa động đất, sóng thần Nhật Bản.

Gần 10.000 người ở một làng bị mất tích

Thông tin từ cảnh sát Nhật Bản cho biết con số người chết chính thức là 637 người và mất tích là 653 người. Nhưng tổng số nạn nhân có thể còn lớn hơn nhiều do từ 200 - 300 thi thể đang được chuyển về thành phố Sendai và khoảng 200 thi thể khác đang được đưa về các điểm tập trung ở tỉnh Miyagi.

Đã có nhiều dấu hiệu cho thấy sự thiệt hại về người và của không hề nhỏ. Đơn cử như hãng tin Kyodo News dẫn nguồn Công ty đường sắt Đông Nhật Bản nói rằng họ đã mất liên lạc với 4 đoàn tàu đang chạy trên các tuyến đường sắt ven biển và tới nay vẫn chưa tìm thấy các con tàu này. Chưa rõ các con tàu chở theo bao nhiêu người và số phận họ ra sao.

Binh lính Nhật Bản đã bắt đầu tham gia hỗ trợ những người sống sót sau thảm họa


Còn theo giới chức chính quyền ở thị trấn cảng Minamisanriku, khoảng 9.500 người sống ở đây đã bị mất tích. Thị trấn Minamisanriku nằm ở tỉnh Miyagi và số người mất tích chiếm hơn một nửa tổng số 17.000 dân của thị trấn.

Giới phân tích đánh giá nhiều người có thể đã chết khi những con sóng thần cao tới 7 mét tấn công các ngôi làng, thị trấn và thành phố của Nhật Bản. Có nơi sóng biển đi sâu vào đất liền tới 10km, nuốt chửng những những con thuyền, ngôi nhà, xe hơi, cây cối và mọi thứ khác cản đường nó. Một lượng lớn thi thể được cho là vẫn còn nằm dưới các đống đổ vỡ và cả rác rưởi đủ loại.

“Sóng thần đi nhanh tới mức khó tin” - Koichi Takairin, một tài xế xe tải 34 tuổi đang ngồi bên trong chiếc xe tải nặng 4 tấn của anh khi sóng thần tấn công thành phố cảng Sendai kể - “Những chiếc xe nhỏ quanh tôi bị sóng thần cuốn trôi. Tất cả những gì có thể làm là ngồi im trong xe”.

Chưa thể tính được quy mô thảm họa

Khi sóng thần đi qua, xe của Takairin bị hư hỏng nặng. Không còn cách nào khác, anh buộc phải cùng với hàng ngàn khác đi bộ dọc theo các con đường dẫn sâu vào đất liền và chỉ trở lại hôm 12/3. Khung cảnh của thành phố Sendai chẳng khác nào vừa bị ném bom. Những chiếc xe bị đập nát, máy bay nhỏ nằm chồng lên các tòa nhà gần một sân bay địa phương. Các mảnh gỗ, cây gãy nằm khắp mọi nơi trong khi nhân viên cứu hộ đang bơi thuyền qua dòng nước đục ngầu, tìm tới những ngôi nhà vẫn còn bị ngập để tìm kiếm những người sống sót và cả người chết.

Cho tới nay, chưa ai có thể tính được quy mô thiệt hại của trận động đất, sóng thần, dù đã hơn 24 giờ sau khi thảm họa xảy ra. Nguyên nhân do nhiều con đường bị phá hủy và các sân bay ngừng hoạt động khiến nhiều khu vực khó tiếp cận. Các thống kê ban đầu cho thấy có hơn 215.000 người Nhật Bản đang phải sống trong 1.350 nơi ở tạm thời ở 5 tỉnh khác nhau.

Động đất, sóng thần đã tàn phá tan hoang nhiều vùng đất của Nhật Bản


Kể từ khi động đất xảy ra, hơn 1 triệu hộ gia đình chưa có nước sạch, phần lớn họ sống tập trung ở Đông Bắc đất nước. Khoảng 4 triệu tòa nhà vẫn không có điện bởi 24% lượng điện ở Nhật Bản được tạo nên từ 55 lò phản ứng nguyên tử nằm tại 17 nhà máy điện và một số trong đó đang hỏng hóc vì động đất.

Bộ Giao thông nói rằng toàn bộ các đường cao tốc từ Tokyo tới khu vực xảy ra thảm họa đã bị đóng cửa và giờ chỉ dùng cho các xe xử lý thảm họa. Liên lạc di động rất khó khăn và những cuộc gọi tới nhiều khu vực bị động đất tàn phá không có người trả lời. Truyền hình địa phương đã chiếu cảnh những người dân xếp hàng chờ được phát nước ngọt và thực phẩm như bánh gạo. Tại Fukushima, các quan chức thành phố đang phân phát nước uống đóng chai, đồ ăn nhẹ và chăn màn. Nhưng có những khu vực lớn vẫn chìm trong nước biển và không thể tiếp cận được.

Theo giới phân tích, về cơ bản, Nhật Bản đã chuẩn bị kỹ càng cho động đất và các tòa nhà của nước này đã chịu đựng tốt trận động đất mạnh 8,9 độ Richter vừa qua, cũng là trận mạnh nhất xuất hiện tại Nhật Bản từ cuối những năm 1800. Nhưng điều người ta không thể kiểm soát được là trận sóng thần theo sau động đất.

Cộng đồng quốc tế đề nghị giúp đỡ

Để giảm bớt sự khó khăn cho những người sống sót, chính phủ Nhật Bản đã điều tới các đợt nhân viên cứu hộ đầu tiên. Thủ tướng Naoto Kan nói rằng 50.000 lính được trang bị thuyền và trực thăng đã tham gia các nỗ lực cứu hộ cứu nạn.

Hàng chục quốc gia cũng đã chìa tay đề nghị giúp đỡ Nhật Bản. Tổng thống Mỹ Barack Obama đề nghị hỗ trợ Nhật chống lại “thảm họa ghê gớm”. Ông nói rằng một tàu sân bay Mỹ đã ở Nhật Bản và chiếc thứ 2 đang trên đường tới đây. Bà Elisabeth Byrs, người phát ngôn Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) của Liên Hợp Quốc, cho biết cơ quan này đã cử 9 chuyên gia giàu kinh nghiệm tới Nhật Bản để đánh giá nhu cầu và trợ giúp chính quyền nước này.

Trước đó, LHQ thông báo 4 nhóm tìm kiếm và cứu hộ nước ngoài gồm Australia, New Zealand, Hàn Quốc và Mỹ đã lên đường tới Nhật Bản. Singapore cũng cử sang một đội tìm kiếm còn Thụy Sĩ đưa sang 25 chuyên gia tìm kiếm và cứu hộ các nạn nhân bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Anh thông báo sẽ cho cử 63 nhân viên tìm kiếm cứu nạn, mang theo 11 tấn thiết bị trong đó có các thiết bị nâng và cắt vật nặng.

Trong lúc này, dịch vụ Internet, đặc biệt là các trang mạng xã hội như Twitter và Google đang được coi là phương tiện tìm kiếm người thân hữu hiệu tại Nhật Bản. Dịch vụ tìm kiếm người của Google đã ghi nhận số lượng người truy cập ở mức cao kỷ lục. Ước tính có tới 45.000 người để lại lời nhắn trên website hỗ trợ tiếng Anh và tiếng Nhật này nhằm tìm kiếm thông tin người thân cũng như cung cấp thông tin về những người nằm trong vùng của thảm họa động đất. Tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế và của Nhật Bản cũng vừa mới tạo một website tương tự để người dân có thể để lại lời nhắn tìm thân nhân.

Gia Bảo

Các con số thống kê:

- Trận động đất này mạnh hơn 8000 lần so với trận động đất ở New Zealand mới đây, phá hủy thành phố Christchurch.

- Đã có hơn 125 dư chấn kể cả một vụ động đất 6,8 độ Richter.

- Số lượng tòa nhà bị phá hủy hoàn toàn hoặc một phần đã lên tới khoảng 3.400

- Khoảng 5,57 hộ gia đình bị mất điện cho đến tận sáng 12/3, trong khi hơn1 triệu hộ gia đình bị mất nguồn cấp nước

- Các vụ cháy vẫn tiếp diễn. Sân bay Sendai vẫn đang bị cháy còn Kesennuma thuộc tỉnh Miyagi bị 3 vụ hỏa hoạn lớn

- Bộ Phúc lợi cho biết 181 cơ sở phúc lợi, trong đó có nhiều nhà nuôi dưỡng, bị hư hại.

- Hơn 200.000 người đang phải trú tạm ở các điểm dựng tạm.

- Hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ đã đề nghị giúp đỡ Nhật Bản.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm