Đại diện của quốc đảo Saint Lucia đắc cử Chủ tịch Hội đồng chấp hành UNESCO

25/11/2023 14:55 GMT+7 | Văn hoá

Ngày 24/11, bà Vera El-Khoury Lacoeuilhe, Phó Đại sứ của quốc đảo Saint Lucia tại Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO), đã đắc cử chức Chủ tịch Hội đồng chấp hành của UNESCO. 

Đây là một trong những vị trí quan trọng nhất của tổ chức có trụ sở tại thủ đô Paris (Pháp) này.

Đại diện của quốc đảo Saint Lucia đắc cử Chủ tịch Hội đồng chấp hành UNESCO - Ảnh 1.

UNESCO chọn chủ tịch mới của ban điều hành. Ảnh: barrons.com

Với 36 phiếu ủng hộ, nhà ngoại giao nữ 64 tuổi gốc Liban này đã vượt qua ứng cử viên của Brazil, người chỉ nhận được 20 phiếu bầu. Hai thành viên Hội đồng chấp hành bỏ phiếu trắng.

Phát biểu sau cuộc bỏ phiếu, bà Lacoeuilhe khẳng định: “Từ nay, một kỷ trang sử đã được mở ra –trang sử của đoàn kết, thống nhất và hợp tác giữa tất cả chúng ta”.

Theo kế hoạch, năm 2024, Hội đồng chấp hành UNESCO sẽ đề xuất người kế nhiệm Tổng giám đốc Audrey Azoulay sau khi bà này kết thúc hai nhiệm kỳ 4 năm liên tiếp vào cuối năm 2025. Các nước thành viên UNESCO sẽ tiến hành bỏ phiếu về các đề cử cho chức danh này.

Bà Lacoeuilhe cũng từng là ứng cử viên của Liban cho vị trí cao nhất UNESCO năm 2017, song đã thất bại trước bà Audrey Azoulay.

Bích Liên/TTXVN

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm