Prandelli lại thay đổi chiến thuật: 3-4-3 để chống Tây Ban Nha?

09/06/2012 12:43 GMT+7 | Bảng C

(TT&VH)- Trong buổi tập hôm qua, HLV Cesare Prandelli đã lại gây ít nhiều bất ngờ cho giới quan sát khi bố trí trận đá tập nội bộ giữa hai đội hình chơi chiến thuật khác nhau. Một đội sử dụng sơ đồ 4-3-1-2 quen thuộc với thủ môn Sirigu; các hậu vệ Maggio, Bonucci, Chiellini và Balzaretti; các tiền vệ Nocerino, Thiago Motta và Marchisio; hộ công Diamanti đá phía sau cặp Giovinco - Di Natale. Đội còn lại đá sơ đồ mới toanh 3-4-3 với Buffon trong khung thành; bộ ba trung vệ Ogbonna, De Rossi và Astori; các tiền vệ gồm Abate, Pirlo, Montolivo và Giaccherini; các tiền đạo là Borini, Balotelli và Cassano.



Giaccherini nhiều khả năng đá chính trước TBN- Ảnh Getty

Điều dễ nhận thấy là sau chấn thương của Barzagli, đội hình của Italia đã bị mất cân bằng giữa công và thủ, khi ngay cả các hậu vệ cũng có nhiều người có xu hướng chơi tấn công (Maggio, Abate, Balzaretti). Ngay cả nếu Astori có được chính thức gọi thay thế Barzagli, sự non kinh nghiệm của cầu thủ này cũng không tạo được sự yên tâm ở hàng thủ. Sơ đồ 4-3-1-2 vốn là vũ khí để Italia vượt qua vòng loại, nhưng trong bối cảnh hiện nay, sử dụng sơ đồ này là không hợp lý với tình hình nhân sự. Sơ đồ 3-4-3 có vẻ phù hợp hơn khi Prandelli có thể tận dụng sự dồi dào của các cầu thủ tấn công, đặc biệt những người có thể hoạt động bên cánh như Giovinco, Cassano. Theo cựu HLV Roberto Donadoni của đội tuyển, người đã dẫn dắt Italia ở EURO 2008, Italia có thể thắng được Tây Ban Nha nếu mạnh dạn chơi tấn công. Bốn năm trước, trên đất Áo và Thụy Sĩ, Azzurra dưới tay Donadoni đã bị loại tại vòng tứ kết sau khi thua chính Tây Ban Nha (đội sau đó giành chức vô địch) ở loạt luân lưu.

Mặc dù vậy, ở Italia, người ta tin rằng Prandelli đã chọn được giải pháp tối ưu chống lại Tây Ban Nha. Theo đó, sơ đồ chiến thuật được sử dụng là 3-5-2, bất chấp những khó khăn và hoài nghi ở hàng thủ. Bộ ba trung vệ sẽ là Ogbonna/Astori (hoặc Bonucci), De Rossi, Chiellini; hàng tiền vệ gồm Maggio, Motta, Pirlo, Marchisio và Giaccherini; tiền đạo là cặp Balotelli - Cassano quen thuộc. Giaccherini, tiền vệ nhỏ con của Juventus, được cho là nhiều cơ hội hơn Balzaretti ở cánh trái nhờ sở hữu tốc độ và khả năng luồn lách khá tốt, có thể gây được nhiều khó khăn cho hậu vệ phải Arbeloa của đối thủ. Mặc dù chưa được khoác áo Italia lần nào, Giaccherini tỏ ra rất sẵn sàng cho trận đấu thực sự lớn đầu tiên trong đời cầu thủ.

Tuy nhiên, chiến thuật hay bố trí con người thế nào xem ra cũng không phải là yếu tố có ý nghĩa sống còn với Italia ở đại chiến ra quân, mà điểm mấu chốt nằm ở tâm lý. Italia chắc chắn sẽ chịu ít sức ép và giàu khát khao chiến thắng hơn so với Tây Ban Nha, thầy trò HLV Prandelli phải tận dụng được lợi thế đó, nhưng trước hết, phải gột rửa hoàn toàn tâm trí cả đội khỏi những hệ lụy không hay từ thất bại giao hữu và bê bối nơi quê nhà.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm