Tại sao Murray có thể vô địch Roland Garros?

13/05/2015 17:04 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tay vợt số 1 Vương quốc Anh vừa đánh bại “Vua đất nện” Rafael Nadal ngay tại Madrid Masters. Đó là lý do khiến nhiều người hâm mộ Murray tin rằng anh sẽ giành được ngai vàng tại Roland Garros năm nay.

Chiến thắng tại Madrid là một bất ngờ. Không phải vì Murray đã đánh bại được Nadal mà là cách anh chóng vánh chỉ trong 2 set khiến đối thủ - người được coi là ông vua trên mặt sân ấy - phải chịu gác vợt. Trận đấu ấy đối với Murray còn hơn cả tuyệt vời. Việc giành một chức vô địch Masters không thể bị đánh giá thấp, nhất là khi người mà Murray đánh bại là tay vợt mà anh tôn trọng nhất trong các giải đất nện. Trước khi tới Madrid, Murray mới chỉ một lần đánh bại các tay vợt Top 10 trên mặt sân này để giành chức vô địch. Thế mà khi giải đấu diễn ra, anh lần lượt vượt qua Milos Raonic (số 6), Kei Nishikori (số 5) và Nadal (số 4) liên tiếp mà không để thua bất kỳ set nào.

Hai trong 3 năm gần đây tại Roland Garros, Murray đều lọt vào tới bán kết (và chỉ để thua Nadal tại đó). Bây giờ, khi Nadal đã không còn đáng sợ như trước, Murray lại tiến bộ hơn trên sân đất nện, một chức vô địch Roland Garros là điều nằm trong tầm tay tay vợt người Scotland. Anh đã di chuyển hợp lý hơn, tấn công tốt hơn và quan trọng là thể lực sung mãn hơn. Khá lâu rồi, Murray mới khẳng định rằng cơ thể anh đang rất khỏe, đủ để đối mặt với những phương pháp tập luyện khó nhằn. Thật vậy, Murray đã hoàn thành 10 ngày tập liên tiếp ở Barcelona với vị trợ lý HLV Jonas Bjorkman cách đây chưa lâu.

Murray đang đạt phong độ rất tốt

Tại Paris năm nay, Murray là ứng cử viên thứ 3 cho ngôi vô địch, chỉ sau tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic và Nadal. “Vua đất nện” mà người ta đã thấy ở những giải đấu vừa qua vẫn có nhiều khả năng sẽ “lột xác” như thường lệ khi Roland Garros đến. Còn Djokovic thì đang là đối thủ duy nhất đánh bại được Murray trong 22 trận gần nhất của tay vợt người Scotland.

Ở Miami tháng trước, Nole đã kéo dài chuỗi chiến thắng liên tiếp trước Murray lên con số 7. Tại thời điểm này, có thể nói tay vợt người Serbia không có kỳ phùng địch thủ. Ngoài danh hiệu Australian Open thứ 5 hồi đầu mùa giải, Djokovic còn gặt hái thêm 3 danh hiệu Masters mà lại còn liên tiếp. Nếu gặp nhau ở Roland Garros, nhiều khả năng Murray vẫn không thể vượt qua Djokovic. Nhưng đó là chuyện để sau. Lúc này, bản thân Murray và người hâm mộ anh cảm thấy đủ tự tin, hào hứng và lạc quan về con đường phía trước tại Paris là được.

Sẽ không quá khó cho Murray như những năm trước nữa. Còn lật đổ được Djokovic hay không thì là chuyện khác. Tay vợt người Serbia vẫn đang nhắm tới tham vọng giành cả 4 Grand Slam trong năm nay để khẳng định vị thế độc tôn ‘độc cô cầu bại’ của mình.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm