Thực hiện Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP của Chính phủ, UBND thành phố Đà Nẵng đang tập trung triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài, nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.
UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, việc tháo gỡ các dự án tồn đọng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của năm 2026. Mục tiêu không chỉ giải quyết những khó khăn của từng dự án mà còn khơi thông nguồn lực đất đai, tài sản và vốn đầu tư đang bị đình trệ; tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhà đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng của thành phố.
Ngay sau khi Trung ương ban hành cơ chế đặc thù, Đà Nẵng đã công bố danh mục 354 dự án, khu đất thuộc diện rà soát, xử lý theo Nghị quyết số 29/2026/QH16. Thành phố cũng ban hành Kế hoạch số 262/KH-UBND, phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị và xây dựng lộ trình xử lý cụ thể đối với từng nhóm dự án.

UBND thành phố Đà Nẵng xác định tháo gỡ các dự án tồn đọng là nhiệm vụ trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực phát triển trong năm 2026.
Đến nay, công tác tháo gỡ đã đạt nhiều kết quả tích cực. Thành phố đã xử lý 1.985/2.035 hồ sơ, đạt 97,5%. Đối với nhóm dự án thuộc cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 29/2026/QH16, đã hoàn thành xử lý 206/354 dự án, đạt 58,2%.
Một số dự án lớn như Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú, Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và Khu đô thị Quốc tế Đa Phước đang từng bước được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tạo điều kiện để tiếp tục triển khai, góp phần đưa nguồn lực đất đai và vốn đầu tư vào phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
Theo UBND thành phố, quá trình xử lý vẫn còn nhiều khó khăn do nhiều dự án kéo dài qua nhiều năm, hồ sơ lưu trữ phân tán, trải qua nhiều lần điều chỉnh quy hoạch và thay đổi chính sách pháp luật. Bên cạnh đó, một số nhà đầu tư chưa đủ năng lực tiếp tục thực hiện dự án, việc xác định giá đất ở một số trường hợp cũng còn gặp vướng mắc.
Đà Nẵng khẳng định quan điểm xuyên suốt là đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhưng không hợp thức hóa sai phạm. Việc xử lý các dự án phải bảo đảm đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân. Những nội dung vượt thẩm quyền sẽ được thành phố tổng hợp, báo cáo và kiến nghị các cơ quan Trung ương xem xét, giải quyết.
Để nâng cao hiệu quả thực hiện, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm nguyên tắc "6 rõ", gồm: rõ trách nhiệm, rõ đầu mối xử lý, rõ thời hạn, rõ kết quả, rõ trách nhiệm giải trình và rõ thẩm quyền. Đồng thời, thành phố sẽ tăng cường kiểm tra tiến độ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ số và duy trì các cuộc đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh.
UBND thành phố cũng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư chủ động phối hợp với cơ quan chức năng, cung cấp đầy đủ hồ sơ, thực hiện các nghĩa vụ theo quy định và cam kết triển khai dự án đúng tiến độ sau khi các vướng mắc được giải quyết.
Với tinh thần chủ động, quyết liệt và minh bạch, Đà Nẵng kỳ vọng việc tháo gỡ các dự án tồn đọng sẽ khơi thông nguồn lực phát triển, cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.