Guardiola và bài toán Mueller: Làm gì với cầu thủ hay hơn Messi?

06/08/2014 08:57 GMT+7 | Bayern Munich

(Thethaovanhoa.vn) - Thomas Mueller vừa được đánh giá cao hơn cả Lionel Messi nhưng liệu Pep Guardiola đã biết cách sử dụng cầu thủ được coi là “hình mẫu của bóng đá hiện đại” này hay chưa?

Trước trận đấu giữa Bayern và các ngôi sao giải MLS, Mueller đã được Thierry Henry, chân sút huyền thoại của Arsenal, dành cho những lời có cánh.

Hình mẫu của bóng đá hiện đại

“Những pha nhấc chân đánh lừa đối thủ, những thủ thuật che mắt đối phương không phải là bản chất của bóng đá. Những gì Cristiano Ronaldo, Lionel Messi thể hiện chỉ là dị biệt. Chơi bóng là phải như Thomas Mueller. Nếu tôi có con trai bây giờ tôi sẽ bảo nó hãy nhìn Thomas và Franck Ribery mà học hỏi. Cậu ta phòng ngự, tấn công, kiểm soát bóng khi cần kiểm soát, đảo cánh khi cần đảo cánh, dứt điểm khi cần dứt điểm. Thomas làm những gì cần thiết”, Henry nhận xét.

Cây bút Gabriele Marcotti của trang ESPN cũng từng đánh giá Mueller là cầu thủ rất "biết cách chơi bóng", sử dụng cái đầu nhiều hơn đôi chân, có thể tách thành một trường phái riêng. Bản thân Mueller cũng từng tiết lộ luôn đề cao sự hiệu quả hơn yếu tố thẩm mỹ: “Những pha xử lý bóng của tôi không thật đẹp mắt nhưng rất hiệu quả. Trong bất kỳ pha xử lý nào, sút bóng, chuyền bóng hay di chuyển để đón bóng… tôi đều có những tính toán”.

Mới 24 tuổi lại thường chơi cánh nhưng Mueller đã ghi tới 99 bàn cho Bayern trên mọi đấu trường. Tại tuyển Đức, Mueller cũng ghi được 22 bàn trong đó có 10 bàn ở 2 kỳ World Cup. “Đó là anh chàng có cái mũi đánh hơi bàn thắng rất thính nhạy”, huấn luyện viên (HLV) Joachim Loew từng nhận xét. Ông Loew cũng ca ngợi khả năng di chuyển rất khôn ngoan, tạo khoảng trống cho đồng đội của Mueller. Nhờ khả năng này, Mueller đã được báo chí Đức miêu tả là “kẻ cắp không gian”.

Bài toán khó của Guardiola

Tuy được nhiều chuyên gia đánh giá rất cao nhưng mùa trước, Mueller lại không được HLV Guardiola trọng dụng. Tuyển thủ Đức luôn phải ngồi dự bị cho Arjen Robben ở các trận quan trọng. Ở mùa 2012-13, tình thế hoàn toàn ngược lại: Robben phải ngồi dự bị cho Mueller, thậm chí thường xuyên bị chỉ trích vì lối chơi ích kỷ. Cuối mùa trước, đã có thời điểm Mueller đòi ra đi nếu Bayern không làm rõ “tôi có nằm trong kế hoạch của đội bóng hay không”.

Thực ra, việc Guardiola chưa sử dụng Mueller thành công chỉ là phần nổi của tảng băng. Vấn đề lớn nhất của Guardiola, như chính vị HLV này thừa nhận, là chưa kết hợp được giữa văn hóa bóng đá Đức và những ý tưởng của cá nhân. Guardiola luôn muốn các học trò phải kiểm soát bóng, chuyền qua lại tới tận vòng cấm trong khi người Đức, điển hình là Mueller, chỉ muốn làm sao để đưa bóng vào lưới nhanh nhất có thể.

Trong triết lý của Guardiola, những kỹ thuật gia như Thiago Alcantara hay Arjen Robben sẽ được ưu tiên. Còn những cầu thủ chơi năng nổ, hiệu quả nhưng lại hạn chế về kỹ thuật như Mario Mandzukic hay Mueller ít được trọng dụng. Ban đầu, Guardiola từng nói sẽ “xây dựng chiến thuật dựa trên những cầu thủ đang có” nhưng thực tế, vẫn bắt các học trò phải thích nghi với triết lý khác lạ của mình.

Trong buổi hội quân, Guardiola đã trấn an tất cả rằng: “đã hiểu văn hóa bóng đá Đức hơn sau một năm dẫn dắt Bayern”. Tuy nhiên, liệu vị HLV này có đưa ra một lối chơi hợp lý hơn hay không vẫn là dấu hỏi. Phải đến tận hôm nay, ông Guardiola mới có đầy đủ lực lượng mạnh nhất trong khi mùa giải mới chỉ còn 2 tuần nữa sẽ khởi tranh.Thời gian trước đó, vị HLV này vẫn loay hoay với sơ đồ 3-4-3, một thử nghiệm mới.

Tại World Cup 2014 vừa qua, HLV Joachim Loew đã thành công nhờ kết hợp được lối chơi pressing của chính Guardiola và công trình đã xây dựng bấy lâu. Liệu Guardiola có thể học hỏi người đồng nghiệp, bổ sung thêm chất Đức vào triết lý của mình để giúp Bayern chiến thắng ở mùa giải tới?

23 Chỉ tính tại Bundesliga, mùa trước, Mueller ghi 13 bàn, có 10 pha kiến tạo cho Bayern sau 31 lần ra sân (25 trận đá chính).

4 Mùa trước, Mueller chỉ ghi được 4 bàn ở Champions League còn ở mùa 2012-13, ghi được tới 8 bàn. Mùa trước, Mueller được ra sân 12 lần ở Champions League nhưng 4 từ ghế dự bị.

50 Mueller cùng với Marco Reus và Robert Lewandowski đang là 3 cầu thủ đắt giá nhất tại Bundesliga (50 triệu euro). Mario Goetze và Manuel Neuer xếp sau với giá 48 và 40 triệu.


Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm