(TT&VH) - Sau ca nhiễm cúm A/H1N1 đầu tiên được xác nhận ngày 31/5, hôm qua 1/6, Sở Y tế TP.HCM lại công bố thêm 2 trường hợp nữa gần như chắc chắn nhiễm bệnh và đã được cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới.
Sáng ngày 1/6, ông Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã vào TP.HCM và cho biết: Bộ Y tế đã chỉ đạo các sở, ban, ngành y tế cũng như UBND các địa phương triển khai nhanh chóng các biện pháp ngăn chặn dịch cúm lây lan.
Thêm 2 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1
Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết: Ngày 1/6 đã phát hiện thêm 2 trường hợp có thể nhiễm cúm A/H1N1. Tuy chưa công bố chính thức, nhưng khả năng nước ta có thêm 2 bệnh nhân cúm là gần như chắc chắn. Các kết quả xét nghiệm PCR đều cho kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Theo Sở Y tế, bệnh nhân thứ hai là N.H.H (nam, 9 tuổi), quốc tịch Hoa Kỳ, từ California nhập cảnh vào TP.HCM ngày 26/5 trong chuyến bay OZ 731 (quá cảnh ở Hàn Quốc). Đến ngày 30/ 5, bệnh nhân khởi sốt. Do đến từ vùng dịch nên ngày 31/5, em N.H.H được đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để kiểm tra. Xét nghiệm PCR của bệnh nhân cho kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Bên cạnh đó, chị N.T.N.P (mẹ của N.H.H, 41 tuổi) là người tiếp xúc gần, chăm sóc cho N.H.H, tuy không có biểu hiện lâm sàng của bệnh (sốt, ho), nhưng PCR cũng cho kết quả dương tính với cúm A/ H1N1. Riêng cha của N.H.H chưa có biểu hiện lâm sàng, hiện đang chờ kết quả PCR. Cả hai bệnh nhân trên đều trú tại P.10, Q.8.
Sáng ngày 1/6, ông Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã vào TP.HCM và cho biết: Bộ Y tế đã chỉ đạo các sở, ban, ngành y tế cũng như UBND các địa phương triển khai nhanh chóng các biện pháp ngăn chặn dịch cúm lây lan.
Thêm 2 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1
Bác sĩ Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết: Ngày 1/6 đã phát hiện thêm 2 trường hợp có thể nhiễm cúm A/H1N1. Tuy chưa công bố chính thức, nhưng khả năng nước ta có thêm 2 bệnh nhân cúm là gần như chắc chắn. Các kết quả xét nghiệm PCR đều cho kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Theo Sở Y tế, bệnh nhân thứ hai là N.H.H (nam, 9 tuổi), quốc tịch Hoa Kỳ, từ California nhập cảnh vào TP.HCM ngày 26/5 trong chuyến bay OZ 731 (quá cảnh ở Hàn Quốc). Đến ngày 30/ 5, bệnh nhân khởi sốt. Do đến từ vùng dịch nên ngày 31/5, em N.H.H được đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để kiểm tra. Xét nghiệm PCR của bệnh nhân cho kết quả dương tính với cúm A/H1N1. Bên cạnh đó, chị N.T.N.P (mẹ của N.H.H, 41 tuổi) là người tiếp xúc gần, chăm sóc cho N.H.H, tuy không có biểu hiện lâm sàng của bệnh (sốt, ho), nhưng PCR cũng cho kết quả dương tính với cúm A/ H1N1. Riêng cha của N.H.H chưa có biểu hiện lâm sàng, hiện đang chờ kết quả PCR. Cả hai bệnh nhân trên đều trú tại P.10, Q.8.
Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn thăm hỏi bệnh nhân
Đi cùng chuyến bay với 2 bệnh nhân trên còn có 241 hành khách, trong đó có 173 hành khách tại TP.HCM. Hiện Sở Y tế đã chỉ đạo các ban, ngành theo dõi thông tin và cách ly những người này.
Về biện pháp theo dõi các hành khách cùng chuyến bay 869 với bệnh nhân nhiễm cúm đầu tiên - là L.Q.T, bác sĩ Nguyễn Văn Châu cho biết: 125 hành khách tại TP.HCM đi cùng đã xác định được chỗ ở. Hiện tại đang cách ly 48 người, tình trạng sức khỏe bình thường. Nếu ngày 2/6, những hành khách này đều bình thường thì sẽ thôi cách ly (đủ 7 ngày cách ly). Tuy nhiên, một số hành khách đã rời khỏi TP.HCM về nước hoặc đi các tỉnh khác, nên chưa cách ly được. Các trường hợp chưa tìm được hành khách (do không ở nơi đăng ký) sẽ tiếp tục được Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện điều tra, đồng thời Sở Y tế cũng phối hợp với công an để tìm các hành khách này.
Tăng cường mạnh mẽ giám sát cộng đồng
Bác sĩ Nguyễn Văn Châu cho biết thêm: do TP.HCM là nơi nhập cảnh rất đông, là đầu mối giao lưu quốc tế, nên khả năng có nhiều ca bệnh xâm nhập vào là rất cao. Sở dĩ các trường hợp này “lọt” qua cửa khẩu là do thời gian ủ bệnh của bệnh nhân lâu, máy đo thân nhiệt không phát hiện được. Hiện nay việc cách ly với các hành khách cùng chuyến bay mới được khoảng 40%, đây là tình trạng chung của các nước. Bác sĩ Nguyễn Văn Châu cho rằng: Qua 3 bệnh nhân bị nhiễm cúm A/H1N1 rõ ràng đã không được phát hiện bằng đường đo thân nhiệt tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Do vậy, đặt ra 2 lý do như sau: Thứ nhất, bệnh nhân chưa có dấu hiệu lâm sàng và còn đang trong thời gian ủ bệnh. Thứ hai, có thể triệu chứng lâm sàng đã có nhưng các bệnh nhân đã “đối phó” bằng cách sử dụng thuốc hạ sốt trên máy bay, nên máy dò thân nhiệt không phát hiện ra. Qua thực tế phát sinh, Sở Y tế TP cũng đã nhìn nhận vấn đề trong công tác giám sát cộng đồng là hết sức quan trọng ngoài việc giám sát, kiểm tra thân nhiệt tại các cửa ngõ vào Việt Nam.
Về phương án thực hiện trong thời gian tới, bác sĩ cho biết: Tiếp tục giám sát chặt chẽ 3 bệnh nhân đã nhiễm cúm A/H1N1 và giám sát thân nhiệt các cửa ngỏ ra vào thành phố. Tăng cường giám sát tại cộng đồng, tuyên truyền để nâng cao ý thức, sự cảnh giác của người dân và các cơ sở y tế từ địa phương đến thành phố, các cơ sở y tế tư nhân, Nhà nước. Mặt khác, việc chuẩn bị các khu điều trị cách ly tại các bệnh viện quận, huyện phải mang tính sẵn sàng và phối hợp với ban ngành đoàn thể tham gia vào việc giám sát người bệnh, người cách ly (nếu có).
Trước đó, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm ở người sau khi tiến hành kiểm tra cụ thể tình hình bệnh nhân đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1 và khu cách ly tại Bệnh viện Nhiệt Đới sáng ngày 1/6. Ông Trịnh Quân Huấn chỉ đạo: tình hình dịch cúm A/H1N1 đang có dấu hiệu phức tạp tại Việt Nam, TP.HCM cần tăng cường phối hợp giữa ngành y tế với các ngành khác, đặc biệt, Sở Y tế TP.HCM phải liên hệ chặt chẽ với UBND 24 quận, huyện trong công tác cách ly và điều trị tại địa phương.
Thực hiện tờ khai màu đỏ tại cửa khẩu
Trước nguy cơ dịch cúm A/H1N1 đang lan nhanh trên thế giới, việc phân loại hành khách vào Việt Nam từ các vùng có dịch và không có dịch là việc làm cấp bách. Ông Trịnh Quân Huấn đưa ra phương án thực hiện tờ khai nhập cảnh màu đỏ cho số hành khách vào Việt Nam từ vùng có dịch. Như vậy, việc kê khai tại cửa khẩu sẽ thực hiện tách biệt so với tờ khai thông thường (màu xanh) hiện đang áp dụng cho đối tượng hành khách vào Việt Nam từ các vùng không có dịch. Tờ khai màu đỏ sẽ áp dụng bắt buộc các hành khách vào Việt Nam từ vùng có dịch và hành khách sẽ phải khai báo cho các cơ quan y tế tại địa phương cư trú để theo dõi.
Để đáp ứng thông tin xác nhận tình trạng nhiễm cúm A/H1N1 được nhanh chóng, ông Nguyễn Văn Châu cũng cho biết: Sẽ có quyết định sớm từ Bộ Y tế về việc quy định thêm một số đơn vị có chức năng xét nghiệm là đơn vị xét nghiệm cuối cùng. Trong đó Viện Pasteur TP.HCM sẽ trở thành đơn vị xét nghiệm cuối cùng nhằm để tránh việc lãng phí thời gian khi chuyển mẫu bệnh phẩm về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để công nhận bệnh phẩm dương tính hoặc âm tính với virus cúm A/H1N1.
Đến nay, tình hình dịch cúm A/H1N1 tại việt Nam chưa có hiện tượng người lây qua người mà chỉ từ các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam nhiễm bệnh. Phương án thành lập bệnh viện dã chiến trong trường hợp xuất hiện các ổ dịch tại địa phương sẽ được triển khai nhanh chóng. Nhân sự, trang thiết bị y tế, thuốc đã được chuẩn bị sẵn sàng nếu xảy ra tình huống xấu.
Các trang thiết bị, dụng cụ phòng, chống dịch, thuốc Tamiflu... đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ông Trịnh Quân Huấn cho biết: TP.HCM và các tỉnh, thành khác của Việt Nam đều chuẩn bị chu đáo. Nếu dịch lây ra các tỉnh thì Bộ sẽ cung cấp đủ thuốc Tamiflu cho các tỉnh để giải quyết dịch.
Trong một diễn biến khác có liên quan, chiều qua 1/6 UBND TP.HCM đã tiến hành triệu tập họp đột xuất với UBND 24 quận, huyện về việc thực hiện tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thành phố. Đây là việc làm cần thiết, không chỉ góp phần ngăn chặn nguy cơ của dịch cúm A/H1N1 mà còn ngăn chặn những nguy cơ bùng dịch tả, tay chân miệng, sốt xuất huyết. Hiện nay, các bệnh này vẫn đang diễn biến phức tạp trong cộng đồng và có nguy cơ bùng phát rất cao. Sở Y tế đã thành lập khu cách ly tại 4 bệnh viện chủ lực (Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Nhiệt Đới, Phạm Ngọc Thạch) với khả năng đáp ứng 200 giường bệnh. Ngoài ra, ngành y tế đã chuẩn bị các khu cách ly ở 6 bệnh viện của thành phố, 24 bệnh viện các quận huyện, 2 bệnh viện tư nhân. Khu điều trị cách ly tại 24 bệnh viện quận, huyện đã chuẩn bị có thể tiếp nhận được 185 bệnh nhân. Tất cả đều được trang bị đầy đủ khẩu trang, hóa chất khử trùng, 28 máy thở, 89 bơm kim tự động và 59 monitor. Ngoài ra, các bệnh viện thành phố và quận, huyện đã xây dựng kế hoạch và thành lập đội cơ động điều trị.
Về biện pháp theo dõi các hành khách cùng chuyến bay 869 với bệnh nhân nhiễm cúm đầu tiên - là L.Q.T, bác sĩ Nguyễn Văn Châu cho biết: 125 hành khách tại TP.HCM đi cùng đã xác định được chỗ ở. Hiện tại đang cách ly 48 người, tình trạng sức khỏe bình thường. Nếu ngày 2/6, những hành khách này đều bình thường thì sẽ thôi cách ly (đủ 7 ngày cách ly). Tuy nhiên, một số hành khách đã rời khỏi TP.HCM về nước hoặc đi các tỉnh khác, nên chưa cách ly được. Các trường hợp chưa tìm được hành khách (do không ở nơi đăng ký) sẽ tiếp tục được Trung tâm Y tế dự phòng quận, huyện điều tra, đồng thời Sở Y tế cũng phối hợp với công an để tìm các hành khách này.
Tăng cường mạnh mẽ giám sát cộng đồng
Bác sĩ Nguyễn Văn Châu cho biết thêm: do TP.HCM là nơi nhập cảnh rất đông, là đầu mối giao lưu quốc tế, nên khả năng có nhiều ca bệnh xâm nhập vào là rất cao. Sở dĩ các trường hợp này “lọt” qua cửa khẩu là do thời gian ủ bệnh của bệnh nhân lâu, máy đo thân nhiệt không phát hiện được. Hiện nay việc cách ly với các hành khách cùng chuyến bay mới được khoảng 40%, đây là tình trạng chung của các nước. Bác sĩ Nguyễn Văn Châu cho rằng: Qua 3 bệnh nhân bị nhiễm cúm A/H1N1 rõ ràng đã không được phát hiện bằng đường đo thân nhiệt tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Do vậy, đặt ra 2 lý do như sau: Thứ nhất, bệnh nhân chưa có dấu hiệu lâm sàng và còn đang trong thời gian ủ bệnh. Thứ hai, có thể triệu chứng lâm sàng đã có nhưng các bệnh nhân đã “đối phó” bằng cách sử dụng thuốc hạ sốt trên máy bay, nên máy dò thân nhiệt không phát hiện ra. Qua thực tế phát sinh, Sở Y tế TP cũng đã nhìn nhận vấn đề trong công tác giám sát cộng đồng là hết sức quan trọng ngoài việc giám sát, kiểm tra thân nhiệt tại các cửa ngõ vào Việt Nam.
|
Bệnh nhân L.Q.T đã ổn định trở lại |
Trước đó, Thứ trưởng Trịnh Quân Huấn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cúm ở người sau khi tiến hành kiểm tra cụ thể tình hình bệnh nhân đầu tiên nhiễm cúm A/H1N1 và khu cách ly tại Bệnh viện Nhiệt Đới sáng ngày 1/6. Ông Trịnh Quân Huấn chỉ đạo: tình hình dịch cúm A/H1N1 đang có dấu hiệu phức tạp tại Việt Nam, TP.HCM cần tăng cường phối hợp giữa ngành y tế với các ngành khác, đặc biệt, Sở Y tế TP.HCM phải liên hệ chặt chẽ với UBND 24 quận, huyện trong công tác cách ly và điều trị tại địa phương.
Thực hiện tờ khai màu đỏ tại cửa khẩu
Trước nguy cơ dịch cúm A/H1N1 đang lan nhanh trên thế giới, việc phân loại hành khách vào Việt Nam từ các vùng có dịch và không có dịch là việc làm cấp bách. Ông Trịnh Quân Huấn đưa ra phương án thực hiện tờ khai nhập cảnh màu đỏ cho số hành khách vào Việt Nam từ vùng có dịch. Như vậy, việc kê khai tại cửa khẩu sẽ thực hiện tách biệt so với tờ khai thông thường (màu xanh) hiện đang áp dụng cho đối tượng hành khách vào Việt Nam từ các vùng không có dịch. Tờ khai màu đỏ sẽ áp dụng bắt buộc các hành khách vào Việt Nam từ vùng có dịch và hành khách sẽ phải khai báo cho các cơ quan y tế tại địa phương cư trú để theo dõi.
Để đáp ứng thông tin xác nhận tình trạng nhiễm cúm A/H1N1 được nhanh chóng, ông Nguyễn Văn Châu cũng cho biết: Sẽ có quyết định sớm từ Bộ Y tế về việc quy định thêm một số đơn vị có chức năng xét nghiệm là đơn vị xét nghiệm cuối cùng. Trong đó Viện Pasteur TP.HCM sẽ trở thành đơn vị xét nghiệm cuối cùng nhằm để tránh việc lãng phí thời gian khi chuyển mẫu bệnh phẩm về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương để công nhận bệnh phẩm dương tính hoặc âm tính với virus cúm A/H1N1.
Đến nay, tình hình dịch cúm A/H1N1 tại việt Nam chưa có hiện tượng người lây qua người mà chỉ từ các đối tượng nhập cảnh vào Việt Nam nhiễm bệnh. Phương án thành lập bệnh viện dã chiến trong trường hợp xuất hiện các ổ dịch tại địa phương sẽ được triển khai nhanh chóng. Nhân sự, trang thiết bị y tế, thuốc đã được chuẩn bị sẵn sàng nếu xảy ra tình huống xấu.
Các trang thiết bị, dụng cụ phòng, chống dịch, thuốc Tamiflu... đều đã được chuẩn bị sẵn sàng. Ông Trịnh Quân Huấn cho biết: TP.HCM và các tỉnh, thành khác của Việt Nam đều chuẩn bị chu đáo. Nếu dịch lây ra các tỉnh thì Bộ sẽ cung cấp đủ thuốc Tamiflu cho các tỉnh để giải quyết dịch.
Trong một diễn biến khác có liên quan, chiều qua 1/6 UBND TP.HCM đã tiến hành triệu tập họp đột xuất với UBND 24 quận, huyện về việc thực hiện tổng vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn thành phố. Đây là việc làm cần thiết, không chỉ góp phần ngăn chặn nguy cơ của dịch cúm A/H1N1 mà còn ngăn chặn những nguy cơ bùng dịch tả, tay chân miệng, sốt xuất huyết. Hiện nay, các bệnh này vẫn đang diễn biến phức tạp trong cộng đồng và có nguy cơ bùng phát rất cao. Sở Y tế đã thành lập khu cách ly tại 4 bệnh viện chủ lực (Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2, Nhiệt Đới, Phạm Ngọc Thạch) với khả năng đáp ứng 200 giường bệnh. Ngoài ra, ngành y tế đã chuẩn bị các khu cách ly ở 6 bệnh viện của thành phố, 24 bệnh viện các quận huyện, 2 bệnh viện tư nhân. Khu điều trị cách ly tại 24 bệnh viện quận, huyện đã chuẩn bị có thể tiếp nhận được 185 bệnh nhân. Tất cả đều được trang bị đầy đủ khẩu trang, hóa chất khử trùng, 28 máy thở, 89 bơm kim tự động và 59 monitor. Ngoài ra, các bệnh viện thành phố và quận, huyện đã xây dựng kế hoạch và thành lập đội cơ động điều trị.
Phan Vũ - Anh Đức