ĐT Italia đặt chân tới Nam Phi: Bộn bề âu lo

09/06/2010 21:01 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) – Dù đang là các nhà ĐKVĐ thế giới, nhưng Italia đã đặt chân tới Nam Phi với bộn bề âu lo. Hai tiền vệ trụ cột dính chấn thương, đội ngũ dự bị chơi hay hơn so với những người đá chính trong hai trận giao hữu gần đây, cộng với việc HLV Marcello Lippi dường như vẫn chưa định hình lối chơi, Italia sẽ còn rất nhiều việc phải làm dù World Cup đã cận kề.

“Tôi biết sẽ có những khó khăn, nhưng tôi cũng biết rằng dần dần chúng tôi sẽ vượt qua được chúng”, AP trích dẫn lời của Lippi về chuyến tập huấn của Italia tại Sestriere trên dãy Alps nhằm làm quen với độ cao ở các trận đấu tại Nam Phi sắp tới. “Mục đích của chúng tôi là nạp đầy ga vào chiếc motor của chúng tôi để đi được xa nhất có thể. Chúng tôi sẽ sẵn sàng”.


ĐT Italia đặt chân tới Nam Phi, ảnh Getty
Azzurri đặt chân tới Nam Phi mà không có được lực lượng tốt nhất khi hai tiền vệ trụ cột là Andrea Pirlo và Mauro Camoranesi đều dính chấn thương. Pirlo bị rách cơ đùi trái và có thể phải nghỉ hết vòng bảng, trong khi tiền vệ cánh Camoranesi cần ít nhất một tuần nữa để hồi phục hoàn toàn chấn thương đầu gối. Trong hai trận giao hữu làm nóng cho World Cup, Italia đã gây thất vọng khi bị Mexico đánh bại và để Thụy Sĩ cầm chân. Điều đáng nói là với đội hình hai, Italia đã chơi khá tốt trong trận đấu với Thụy Sĩ và điều đó sẽ khiến HLV Lippi đau đầu trong việc tìm ra đội hình tối ưu. May cho Italia là ở vòng bảng, họ sẽ có những trận đấu khá dễ dàng với Paraguay, New Zealand và Slovakia.


Với việc Pirlo dính chấn thương, HLV Lippi đã phải mang theo Andrea Cossu tới Nam Phi nhằm đề phòng trường hợp tiền vệ của Milan không thể thi đấu. Không có Camoranesi, sự lựa chọn hàng đầu bên cánh phải của Lippi là Vincenzo Iaquinta, nhưng trong phát biểu mới đây, tiền đạo của Juventus đã nói rằng anh không cảm thấy thoải mái khi phải dạt cánh. Ở tuyến giữa, trong trận đấu với Thụy Sĩ, những cầu thủ dự bị như Gennaro Gattuso, Angelo Palombo và Riccardo Montolivo đã chơi tốt hơn so với những gì Daniele De Rossi và Claudio Marchisio đã thể hiện trong trận đấu với Mexico. Chính điều đó đã khiến HLV Lippi tỏ ra băn khoăn trong việc lựa chọn sơ đồ chiến thuật cho Italia 4-3-3, 4-2-3-1, hoặc 4-4-2 truyền thống.

“Các sơ đồ chiến thuật không có ý nghĩa nhiều lắm bởi cả 3 sơ đồ này đều gần tương tự nhau. Tôi sẽ lựa chọn sơ đồ tùy theo từng trận. Điều quan trọng là các cầu thủ có khả năng thích ứng với mọi sơ đồ”, Lippi phân tích.

Sự biến đổi trong lối chơi để phù hợp với từng đối thủ chính là chìa khóa đem lại chức vô địch Roland Garros cho tay vợt người Italia Francesca Schiavone, danh hiệu Grand Slam đầu tiên mà một phụ nữ Italia giành được, và Lippi muốn các học trò lấy Schiavone làm gương.

“Tôi đã xem trận chung kết Roland Garros 2010 trong khách sạn ở Geneva và tôi không thể rời mắt khỏi Tivi từ quả giao bóng đầu tiên cho tới khi Schiavone giương cao chức vô địch. Cô ấy đã chỉ cho mọi người thấy khát vọng, niềm đam mê, trái tim và đẳng cấp của mình. Tôi thật sự  thích thú với điều đó. Tôi cũng ấn tượng với những gì mà cô ấy nói sau trận đấu rằng cô ấy có một nguồn năng lượng vô tận. Và từ thời điểm đó, cô ấy đã trở thành hình ảnh của chúng tôi tại World Cup”, Lippi cho biết.

Italia sẽ mở màn World Cup 2010 bằng trận gặp Paraguay vào ngày 15/6 trước khi gặp New Zealand (21/6) và Slovakia (25/6).

Vũ Mạnh (Theo AP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm