Chính quyền Obama cảnh báo Trung Quốc không bí mật 'săn cáo' trên đất Mỹ

17/08/2015 08:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -Báo New York Times vừa cho biết chính quyền Tổng thống Barack Obama đã cảnh cáo Bắc Kinh về sự hiện diện của một số đặc vụ, những người đang hoạt động bí mật tại Mỹ, nhằm phục vụ chiến dịch săn lùng những kẻ chạy trốn của Trung Quốc.

Giới chức Mỹ cho New York Time biết rằng các đặc vụ kể trên thuộc về một cuộc săn lùng và đưa người chạy trốn đưa về quê hương, với tên gọi chính thức là "Chiến dịch săn cáo."

Lời cảnh cáo của phía Mỹ, được chuyển tới cho giới chức Trung Quốc vào mấy tuần gần đây, yêu cầu dừng chiến dịch, cho thấy Washington đã bực bội với chiến thuật do các đặc vụ trên sử dụng.

Nó diễn ra khi Bắc Kinh và Washington đang căng thẳng trên một số vấn đề, từ việc tin tặc đánh cắp hàng triệu hồ sơ nhân viên chính quyền, mà Mỹ nghi ngờ Trung Quốc đứng sau chỉ đạo, cho tới việc Trung Quốc phá giá đồng nội tệ mới đây.


Đã có ý kiến cho rằng chiến dịch "săn cáo" của Trung Quốc sẽ làm phức tạp tình hình trước chuyến thăm Mỹ sắp diễn ra của Chủ tịch Tập Cận Bình

Hoạt động của các đặc vụ này là lối rẽ mới, khác biệt so với công tác tình báo mà phía Mỹ và Trung Quốc vẫn tiến hành trên đất của nhau suốt nhiều thập kỷ. Các đặc vụ này không ăn trộm bí mật chính trị, kinh tế, quân sự, khoa học như điệp viên. Họ hoạt động ngầm dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an.

Giới chức Mỹ cho biết họ có bằng chứng chắc chắn rằng các đặc vụ Trung Quốc, những người thường vào Mỹ qua visa du lịch hoặc thương mại, đã sử dụng nhiều biện pháp mạnh tay để buộc người trốn chạy trở về.

Các màn gây sức ép, gồm cả đe dọa nhằm vào thân nhân người chạy trốn, đã tăng lên trong thời gian gần đây.

Chiến dịch săn cáo đã rất được lòng công chúng trong nước. Theo Bộ Công an, từ năm 2014 đã có hơn 930 nghi phạm được đưa về Trung Quốc, gồm hơn 70 người trở về tự nguyện. New York Times cho biết báo chí Trung Quốc cũng công khai đưa tin rằng các đội đặc vụ đã được điều đi khắp toàn cầu để tìm kiếm người đào tẩu.

Hiện Bộ Ngoại giao Mỹ chưa đưa ra bình luận gì về những thông tin trên.

V.L
Theo NYTimes

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm