Fiorentina từ chối bán Mutu: “Làm hàng & chờ thời”

25/07/2008 11:29 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Chỉ 24h sau khi GĐTT Pantaleo Corvino cho biết sẽ cân nhắc về lời hỏi mua Mutu 19 triệu euro của Roma, phía Fiorentina đã đưa ra tuyên bố chính thức: Mutu không đi đâu cả. Điều đáng nói ở đây là người đưa ra quyết định trên chính là những ông chủ của đội bóng áo Tím: Diego và Andrea Della Valle. Họ cũng đưa ra lời cảnh báo với Mutu rằng anh phải tôn trọng hợp đồng với Fiorentina. Tuy nhiên, theo giới quan sát, đây hầu như chỉ là một bước đi tinh quái nữa của ông Corvino, “trùm chuyển nhượng” mới của Serie A sau khi “cáo già” Moggi bị hạ bệ.

Dẫu cho Fiorentina có muốn chia tay với Mutu đi nữa, thì chắc chắn họ cũng không thể đồng ý ngay với lời dạm hỏi đầu tiên. Nếu làm thế, Fio sẽ thiệt đơn, thiệt kép. Một mặt, họ sẽ bị coi là “cạn tàu ráo máng” với Mutu, một công thần thực sự, và mặt khác, họ sẽ không thể buộc Roma phải chi thêm tiền. Từ chối là một cách đẩy cao trào lên thêm nữa, đồng thời vẫn giữ được giá trị của Mutu và khiến Roma phải tiếp tục móc ví. Tóm lại, đó là một cách “làm hàng” không hơn không kém.
 

Dẫu cho Fiorentina có muốn chia tay với Mutu đi nữa, thì họ cũng muốn đưa về một sự thay thế xứng đáng với số tiền vừa phát sinh. Chiêu mộ được một cầu thủ giỏi trong hoàn cảnh hiện nay, dù Corvino có tài năng đến mấy trên thị trường, thì vẫn cứ là một nhiệm vụ rất khó khăn. Bởi thế, trước khi Fio nắm trong tay phần lớn cơ hội sở hữu một chân sút chất lượng khác, Mutu vẫn sẽ bị giữ chân. Theo giới thạo tin, các chuyên gia mua sắm của Fio đang hướng đến Andrei Arshavin, mục tiêu “nóng” bậc nhất ở kỳ chuyển nhượng này, và Lukas Podolski, tiền đạo đang bị thất sủng ở Bayern Munich. Cả hai cầu thủ này đều đã chứng tỏ được đẳng cấp của mình ở vị trí và vai trò mà Mutu đang chơi. Arshavin có thể là hơi đắt, nhưng Podolski thì hoàn toàn có thể với tới được nhờ khoản 19 triệu euro bán Mutu. Mà trẻ hóa đang là chính sách phát triển của Fio.

GĐKT của Roma, ông Bruno Conti, đã nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi Mutu đến khi nào thị trường đóng cửa mới thôi”. Roma có lý do để không bỏ cuộc. Nhưng họ sẽ phải chờ.

Frey lo xa

Chứng kiến sự việc đang diễn ra với Mutu, thủ môn Sebastian Frey và người đại diện của mình, Carlo Pallavicino, đã bày tỏ ý định gia hạn hợp đồng với Fiorentina càng sớm càng tốt. Frey chắc hẳn không muốn bị “đá” như Mutu một khi anh bước sang tuổi 30 (năm 2010). “Tôi không hiểu chút gì về chuyện của Mutu” – Pallavicino cho biết – “Tôi cho rằng giới truyền thông đã nhìn nhận sai hướng. Vấn đề có lẽ không phải là tiền, dù đề nghị của Roma cao hơn ít nhất 200.000 euro so với mức 3 triệu euro mà anh ta đang hưởng ở Fiorentina”. Pallavicino khẳng định ông đang đề nghị Fio gia hạn với Frey đến năm 2013, thậm chí là 2020 hoặc 2030, bởi thủ môn người Pháp muốn dành trọn sự nghiệp để cống hiến cho đội bóng này.
 
Đông Khê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm