Chicharito tỏa sáng: Khi đất xấu "đậu" vẫn nảy mầm

24/10/2012 12:06 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online)- Chicharito từng nói cơ hội của anh rồi sẽ đến và anh sẽ phải nắm được thời cơ đó. Nói là làm, “Hạt đậu nhỏ” ghi liền 2 bàn vào lưới Braga rạng sáng nay. Sir Alex sau đó đã phải thừa nhận ông đang đau đầu vì phong độ của chàng trai 24 tuổi.

Hai năm trước, Chicharito là người hùng trong chức vô địch Premier League của M.U. Hai năm sau, anh chỉ còn là lựa chọn thứ tư trên hàng công. Sự xuất hiện của Robin van Persie và phong độ đang lên của Danny Welbeck khiến Hernandez không còn được mặc định một suất đá chính. Anh chỉ có một con đường: phải nỗ lực, phải kiên trì, phải chờ đợi, chắt chiu từng cơ hội để tỏa sáng. Đêm qua, anh đã làm được điều đó.

Đêm 24/10 tại “Nhà hát của những giấc mơ”, Old Trafford đã chứng kiến một cơn ác mộng trước khi “Hạt đậu nhỏ” kéo họ về lại với giấc mơ hạnh phúc. Hai bàn thắng đã thể hiện tất cả những điểm mạnh của Chicharito: khả năng di chuyển chọn vị trí và bản năng sát thủ trong những thời điểm then chốt. Giống như pha lập công vào lưới Chelsea hồi tháng 5/2011, bàn thắng của Chicharito lần này có thể đem tới bước ngoặt cho mùa giải của M.U. Bốn ngày nữa tại Stamford Bridge, lại là Chelsea xuất hiện trước mặt Hernandez…



Chicharito đang tạo được ấn tượng tốt với Ferguson - Ảnh: Getty

Nhưng ý nghĩa của hai bàn thắng mà Chicharito mang lại còn nhiều hơn thế. Trước Braga, “Hạt đậu nhỏ” đã tỏa sáng khi được thi đấu bên cạnh Robin van Persie và Rooney trên hàng công. Nên nhớ, sau chuỗi phong độ ấn tượng từ đầu giải, chính Robin mới đang là điểm đến ưa thích của những đường chuyền trên hàng công. Thi đấu bên cạnh tiền đạo người Hà Lan, Chicharito dù muốn hay không cũng sẽ phải chấp nhận “giáng cấp”. Trong sự hạn chế đáng kể của số cơ hội, hai bàn thắng là câu trả lời không thể hoàn hảo hơn cho những người đang nghi ngờ anh.

Khả năng di chuyển của Chicharito cũng sẽ giúp anh hưởng lợi rất nhiều trong hệ thống tấn công kim cương. Phát kiến mới của Sir Alex cho phép các cầu thủ trên hàng công di chuyển linh hoạt hơn và huy động tối đa số nhân sự cần thiết ở 1/3 sân đấu cuối cùng. Ngoài Rooney và van Persie, Kagawa cùng Cleverley đều có thể di chuyển linh hoạt từ hai cạnh kim cương vào trung lộ. Khả năng di chuyển của họ sẽ kéo dãn đội hình của đối thủ. Đó là cơ hội cho mẫu sát thủ điển hình như Hernandez chiếm lĩnh khoảng trống và ghi bàn. Về điểm này, anh không hề thua kém van Persie. Hệ thống hai tiền đạo với một suất mặc định cho van Persie, người vốn xuất thân là một cầu thủ đá cánh, sẽ hoàn hảo hơn rất nhiều nếu có thêm Hernandez cắm chốt phía trên. Thực tế đã chứng minh điều đó. Trong cả hai tình huống ghi bàn, Hernandez đều di chuyển rất thoải mái. Sự tăng cường nhân sự trên mặt trận tấn công của United đã tạo thuận lợi không nhỏ cho Chicharito.

Mùa 2010/2011, United đăng quang với sức mạnh từ đôi cánh Valencia – Nani. Chicharito đã chơi rất tốt trong hệ thống đó. Mùa này, khi Ferguson bắt đầu áp dụng sơ đồ kim cương, tiền đạo người Mexico tiếp tục bắt nhịp cực nhanh. Sự thích ứng với các chiến thuật khác nhau và khả năng tỏa sáng đúng thời điểm đang giúp Chicharito ghi điểm trong cuộc cạnh tranh vị trí trên hàng công của United. Giờ đây, dù không được vào sân từ đầu, sát thủ người Mexico vẫn sẽ được tính đến tới như là lựa chọn số một khi đội bóng bế tắc. Xét về khả năng chớp cơ hội ở những thời điểm then chốt, Chicharito trội hơn hẳn Welbeck, đối thủ trực tiếp của anh.

M.U đang bước vào giai đoạn lịch thi đấu khốc liệt. Sir Alex sẽ triệt để xoay tua. Chicharito đang đứng trước cơ hội tiếp tục gây ấn tượng. Nếu chơi tốt, anh có thể thay đổi vị trí của mình trong thứ tự ưu tiên của chiến lược gia người Scotland. Vượt qua Rooney và van Persie thì quá khó nhưng chiếm lấy vị trí thứ ba của Welbeck thì hoàn toàn có thể.

"Chicharito" mang nghĩa là "hạt đậu nhỏ". Đặt trong hoàn cảnh "đất xấu" (sự cạnh tranh khốc liệt trên hàng công của M.U), hạt đậu nhỏ ấy vẫn đang tự biết cách để "nẩy mầm"...

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm