Cuộc đua vô địch: Chelsea là ứng viên số 1?

24/03/2014 08:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng tưng bừng 6-0 của Chelsea trước Arsenal đã đảm bảo cuộc đua vô địch Premier League giờ chỉ còn là tam mã, với Liverpool và Man City là những đội chứng tỏ được rằng họ xứng đáng trụ lại trong cuộc bám đuổi Chelsea.

Chelsea

Lịch thi đấu: Crystal Palace (sân khách), Stoke City (sân nhà), Swansea City (khách), Sunderland (nhà), Liverpool (khách), Norwich City (nhà), Cardiff City (khách).

Ưu thế: Đội bóng của Mourinho có nhiều lợi thế quan trọng để về đích đầu tiên . Trước hết, họ là đội đang dẫn đầu bảng. Trong giai đoạn nước rút, điều đó là hết sức quan trọng, ngay cả khi những phép tính toán học cho thấy Man City vẫn còn có thể vượt qua Chelsea. Một lịch thi đấu không quá khó còn lại, với tất cả các đối thủ đều ở nửa dưới bảng xếp hạng, trừ Liverpool, sẽ giúp Mourinho dễ tính toán hơn. Ngoài ra, sự chặt chẽ của hàng thủ áo xanh là điều không phải bàn cãi, khi Chelsea đang là đội để thủng lưới ít nhất giải.

Bất lợi: Hàng công thiếu hiệu quả là một vấn đề lớn mà ai cũng thấy ở Chelsea. Hy vọng vô địch của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi trận đấu sống còn ở Liverpool. Một thất bại ở đó rất có thể làm tiêu tan mọi nỗ lực suốt từ đầu mùa của đội bóng áo xanh tại Premier League.

Man City

Lịch thi đấu: Man United (khách), Arsenal (khách), Southampton (nhà), Liverpool (khách), Sunderland (nhà), West Brom (nhà), Crystal Palace (khách), Everton (khách), Aston Villa (nhà), West Ham (nhà).

Ưu thế: Mới vài tuần trước, Man City còn mơ mộng về một cú ăn 4 vô tiền khoáng hậu, nhưng mục tiêu của họ đã được điều chỉnh đáng kể vài tuần trở lại đây và giờ chức vô địch Premier League là ưu tiên số 1. Trong số các ứng cử viên, đội bóng của HLV Manuel Pellegrini có lẽ là có đội hình mạnh nhất cả về chất lượng lẫn chiều sâu. Với lực lượng hết sức hùng hậu nhờ vào các khoản đầu tư mạnh tay của những ông chủ tới từ Ả-rập, Man City đã chơi bùng nổ gần cả mùa này và tìm lại phong cách chiến thắng nghiền nát đối thủ quen thuộc của họ với chiến thắng 5-0 trước Fulham ở lượt trước.

Bất lợi: Man xanh đã trở lại mạch chiến thắng quen thuộc và còn trong tay 3 trận chưa đá (kém 6 điểm), so với đội đầu bảng Chelsea, nhưng một vấn đề lớn của họ là lịch thi đấu. Thật ra, hy vọng vô địch của họ có thể được định đoạt trong 4 trận đấu tới, với các đối thủ là Man United, Arsenal, Southampton và Liverpool. Pellegrini và các học trò sẽ cần tối thiểu 8 điểm từ 4 trận đấu đó để có thể tự tin bước vào cuộc đua nước rút cuối cùng.

Liverpool

Lịch thi đấu: Sunderland (nhà), Tottenham (nhà), West Ham (khách), Man City (nhà), Norwich City (khách), Chelsea (nhà), Crystal Palace (khách), Newcastle (nhà).

Ưu thế: Liverpool hiện là đội có thành tích sân nhà tốt thứ 2 ở Premier League và vẫn còn các trận đón tiếp Man City (đã để mất 18 điểm trên sân khách) và Chelsea (20 điểm) ở Anfield. Bất chấp khoảng cách hiện giờ với đội đầu bảng, Liverpool thực ra vẫn có thể tự định đoạt số phận nếu thắng cả 2 trận đấu đó.

Ngoài ra, họ là đội ít chịu áp lực nhất trong cuộc đua, với việc giành suất dự Champions League mùa này đã là thành công lớn cho HLV Brendan Rodgers và các học trò, đồng nghĩa họ đã làm tốt hơn nhiều so với kỳ vọng. Các cầu thủ Liverpool cũng có một mùa giải nhẹ nhàng hơn so với các đối thủ, khi họ chỉ phải chơi 34 trận ở mọi giải mùa này, ít hơn nhiều so với Chelsea (48) và Man City (46). Tại một giải đấu khắc nghiệt như Premier League, yếu tố này có thể mang tính quyết định về cuối.

Bất lợi: Không chịu áp lực có thể là lợi thế, nhưng cũng có thể là vấn đề nếu các cầu thủ của Rodgers tự mãn và hài lòng quá sớm. Ngoài ra, đã rất lâu rồi đội bóng áo đỏ không vô địch Anh và trừ một số ít người hiện giờ từng biết tới cảm giác đua tranh cho danh hiệu lớn, không nhiều cầu thủ của Rodgers, và chính bản thân ông, có kinh nghiệm trong những cuộc nước rút như thế này.

Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm