Wenger cần học gì từ Leicester?

19/04/2016 11:57 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal thua Leicester quá nhiều, từ kỹ năng phòng ngự cho đến giải quyết đối thủ ở những thời điểm quan trọng. Arsene Wenger nên coi đây là một thất bại để nhìn vào đối thủ và tự rút ra những hình mẫu cho tập thể của mình.

Khai quật những viên ngọc quý

Trước đây, Arsene Wenger “cực thính” trong việc khai quật những viên ngọc thô, điển hình là Nicolas Anelka và Kolo Toure. Tuy nhiên, “kỹ năng” đó đã phai mờ khi ông đầu tư nhiều hơn vào lớp trẻ tại Học viện. Leicester City thì đang khiến tất cả thán phục với những N’Golo Kante và Riyad Mahrez.

Những năm gần đây Arsene Wenger thường mua cầu thủ đã có tên tuổi và kinh nghiệm. Ông đang khá thành công với Mesut Oezil, Alexis Sanchez nhưng nhắc đến Mathieu Debuchy, Lukas Podolski hay David Ospina thì câu chuyện lại hoàn toàn khác.

Kiểu trung vệ cổ điển vẫn rất hữu dụng

HLV người Pháp từng sở hữu rất nhiều trung vệ mang phong cách cổ điển, chơi cực kỳ đơn giản nhưng đạt hiệu quả tối đa như Kolo Toure- Sol Campbell, hay Campbell –Keown/Adams.

Laurent Koscielny và Per Mertesacker đều có đẳng cấp nhưng không thể so sánh với cặp Wes Morgan – Robert Huth về độ sừng sỏ lẫn lì lợm. Trước đó, Chelsea cũng rất thành công với cặp John Terry – Gary Cahill, những mẫu trung vệ đề cao sự đơn giản và hiệu quả.

Sự biến ảo về chiến thuật

Leicester là một tập thể cực kỳ biến hóa. Đôi khi, họ nhường toàn bộ thời lượng kiểm soát bóng, tập trung phòng ngự trước khi nghĩ đến kết liễu đối thủ bằng một hai đường phản công chớp nhoáng. Đôi khi, họ nhập cuộc rất nhanh, phủ đầu đối thủ bằng sự nhanh nhạy của hàng công. Tức là, họ làm đối thủ bối rối vì cách triển khai lối chơi của mình.

Với Wenger, Arsenal gần như dập khuôn với phong cách tấn công cống hiến, dù đối thủ là ai. Vì vậy, những năm qua, họ đã dễ bị bắt bài hơn và đi kèm với điều đó là vô số thất bại tức tởi pha chút gì đó ngây thơ.

Học cách thắng 1-0

Arsenal và Leicester đang có cùng số trận giữ sạch lưới. Tuy nhiên, Leicester thắng nhiều hơn 4 trận. Nó chứng tỏ, Arsenal không biết ghi bàn khi cần và thường để thua ở những thời điểm quan trọng. “Pháo thủ” ghi 12 bàn ở 5 trận gần nhất, gần gấp đôi so với Leicester nhưng họ lại thua tới 7 bàn, tệ hơn rất nhiều với 4 lần giữ sạch lưới của “Bầy cáo”. Nó kéo theo chỉ 2 trận thắng cho Arsenal so với 4 đến từ thầy trò Ranieri.

Arsenal dưới thời George Graham rất giỏi trong việc tạo ra những chiến thắng 1-0 khi thường xuyên giăng bẫy việt vị lẫn “cắm chốt” hơn nửa đội hình ở phần sân nhà để bảo toàn lợi thế. Triều đại thành công của Wenger tại Highbury cũng dựa rất nhiều vào một hàng thủ vững chãi với rất nhiều trận giữ sạch lưới – điều mà họ lại đánh mất ở tập thể hiện tại.

Sử dụng 2 tiền đạo thay vì 1

Những năm qua, Wenger tôn thờ đội hình 4-2-3-1, nơi ông chỉ được phép sử dụng 1 tiền đạo cắm và phần lớn là Olivier Giroud. Tiền đạo người Pháp đã chạm mốc 20 bàn ở mùa này nhưng sự ổn định thì không hề cao. Wenger phải dùng Danny Welbeck – một cầu thủ vốn có tiền sử về chấn thương, để làm mới hàng công Arsenal ở giai đoạn cuối mùa. Giroud là điển hình của việc một CLB lớn không thể phụ thuộc vào tiền đạo chỉ ghi 20 bàn/năm.

Leicester thì khác, họ có sự kết hợp của Jamie Vardy và Shinji Okazaki, sự kết hợp của cả tốc độ lẫn sức mạnh trong vòng cấm. Dẫu biết, sơ đồ 2 tiền đạo sẽ khiến hàng tiền vệ phải vất vả hơn nhưng ít ra, nó sẽ là một lựa chọn lý tưởng khi “Pháo thủ” đối đầu với những đội bóng tầm trung ở giải Ngoại hạng, nơi họ không ít lần nếm trái đắng.

Hữu Nam (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm