FIFA điều tra vụ mua phiếu đăng cai World Cup 2018

18/10/2010 09:13 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - FIFA đã tiến hành cuộc điều tra sau khi tờ Sunday Times của Anh đăng tải thông tin cho rằng hai quan chức cao cấp của LĐBĐ thế giới đã có hành vi gạ gẫm bán phiếu bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2018.

Tamarii và Chủ tịch FIFA Blatter, Ảnh Getty

Theo Sunday Times, một trong quan chức cao cấp đó là ông Amos Adamu, người Nigeria, thành viên BCH FIFA. Ông này bị cáo buộc là đã gạ gẫm một ứng cử viên trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup chi ra 800.000 USD để đổi lấy lá phiếu bầu của mình. Thậm chí, phóng viên của Sunday Times còn ghi lại được đoạn phim ông này gặp gỡ với một thành viên trong ủy ban vận động cho chiến dịch đăng cai World Cup của Mỹ và trắng trợn đưa ra lời đề nghị nói trên.

Một quan chức đòi hối lộ thứ hai bị Sunday Times chỉ mặt là Reynald Temarrii, phó Chủ tịch FIFA, đồng thời là Chủ tịch LĐBĐ châu Đại dương. Ông này bị cho là đòi tới 3 triệu đôla New Zealand (2,3 triệu đôla Mỹ) cho một học viện thể thao, để đổi lấy việc sẽ bầu cho một ứng cử viên khác. Ông này còn cho biết, có hai ứng cử viên khác cũng đã đặt vấn đề với ông để mua phiếu bầu.

Sau khi thông tin trên được đăng tải, một quan chức FIFA cho biết cơ quan quyền lực của bóng đá thế giới đã đề nghị Sunday Times cung cấp bằng chứng đồng thời tiến hành cuộc điều tra. FIFA cũng cho biết, cuộc bỏ phiếu vẫn sẽ được tiến hành đúng dự kiến, vào 2/12 năm nay. Hiện Anh, Nga, Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, Bỉ - Hà Lan đang vận động đăng cai World Cup 2018 và 2022, còn Qatar, Australia, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc thì tyaapj trung vào World Cup 2018.

T.V



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm