Cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018 giữa Anh và Nga: Khi nguyên thủ vào cuộc

28/10/2010 11:49 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Hiện giờ họ được coi là hai ứng cử viên hàng đầu trong cuộc đua giành quyền đăng cai World Cup 2018. Tuy nhiên, có một bất lợi nhỏ: chiến dịch vận động của họ quá giống nhau.

Trước thời hạn chót, cuộc bỏ phiếu của LĐBĐ thế giới (FIFA) vào ngày 2/12 tới, cả Anh và Nga đều đang cố gắng tìm cách thuyết phục các thành viên Ủy ban điều hành (Exco) rằng họ đưa ra những đề xuất khác nhau. Trước đó, Anh đã nộp một bản khiếu nại chính thức lên FIFA về những tuyên bố của chủ tịch ủy ban vận động phía Nga, Alexei Sorokin, về các vấn đề của London như tình trạng tội phạm và người dân say xỉn.

Tình hình thêm phức tạp khi một ứng viên khác trong cuộc đua, liên danh TBN-BĐN, vốn không có nhiều cơ hội và phải dựa nhiều vào các mối quan hệ cá nhân của một thành viên Exco, Angel Maria Villar Llona, hiện đang bị điều tra vì các tin đồn họ đổi phiếu. Điểm mạnh của Anh là đó chắc chắn sẽ là một lựa chọn an toàn cho FIFA, với nhiều sân bóng mới đã được xây dựng và khoản lợi nhuận cam kết 161 triệu bảng cho riêng FIFA nhờ vào doanh thu kỷ lục từ tiền bản quyền truyền hình và tài trợ. Trọng tâm trong kế hoạch của người Anh là hàng triệu cổ động viên bóng đá trên khắp cả nước tuần này cũng ngồi chật kín các sân vận động Premier League, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh.

Trong khi đó, đề nghị của Nga là về một thị trường mới nổi, mạo hiểm nhưng rất đáng thử nghiệm. Trong hội thảo được tổ chức để vận động đăng cai World Cup 2018 tại Moskva ngày 26/10, các quan chức bóng đá Nga đã hứa sẽ đưa World Cup “đến một vùng trời mới”, mở ra những thị trường chưa từng có trước đây, với các sân bóng mới và cơ sở hạ tầng phục vụ thể thao tuyệt vời.

Trong khi người Anh chủ yếu dựa vào các sân Premier League, thường xuyên bán hết vé, Nga nói họ có thể tăng nhanh số khán giả nếu các sân bóng hiện giờ được nâng cấp. Theo kế hoạch, 14 trong số 16 sân bóng lớn nhất nước sẽ được chỉnh trang và xây mới. Việc quốc gia rộng lớn nhất hành tinh chưa bao giờ được đăng cai một kỳ World Cup là điểm mạnh khác trong đề nghị của Moskva.

Thủ tướng Anh David Cameron tiếp Chủ tịch FIFA Sepp Blatter nhằm vận động cho nước Anh trong chiến dịch World Cup 2018- Ảnh Getty
Ngoài ra, tổ chức World Cup ở Nga cũng có nhiều ý nghĩa biểu tượng với chính các thành viên Exco, như Sorokin tuyên bố trong hội thảo nói trên, về một giải vô địch thế giới sẽ xóa sạch “những hiểu lầm” để cho mọi người thấy “một nước Nga mới”. Chính quyền cam kết sẽ làm hết sức mình, bao gồm một dự án cung cấp giao thông đường sắt miễn phí cho cổ động viên đi lại giữa các thành phố đăng cai, đầu tư 6 tỉ USD vào cưo sở hạ tầng và sân mới. Sorokin còn cam kết các công ty tư nhân sẽ tham gia vào quá trình này. “Sân Dynamo là một ví dụ tuyệt vời, do ngân hàng Nga VTB cung cấp tài chính và xây trên đất Moskva. Đó sẽ là một sân bóng kinh điển. Chúng tôi sẽ không khiến đây là kỳ World Cup đắt đỏ nhất. Chúng tôi chi tiền để cải thiện đời sống của chính người dân dù quyết định ngày 2/12 có ra sao. World Cup sẽ tạo ra việc làm, kích thích du lịch và mang lại tiền bạc cho quốc gia, chúng tôi chắc chắn sẽ có lãi”.


Ngân quỹ lớn cho cuộc chạy đua và các cam kết của Nga, một phần được tài trợ bởi những đại gia mới nổi ở đất nước này, bao gồm cả ông chủ Chelsea Roman Abramovich, đã gây ra sự ghen tị từ các đối thủ. Những người không hài lòng tìm cách bới móc chuyện xấu của bóng đá Nga, như tình trạng phân biệt chủng tộc hay hooligan, nhưng Sorokin giải thích: “Ở đất nước 145 triệu người, không thể tránh khỏi chuyện đó, nhưng đó không phải là một xu hướng ở Nga. Bạn hãy đến Kazan để chứng kiến những người thuộc các tôn giáo, sắc tộc khác nhau chung sống hòa bình. Chúng tôi có những vấn đề, nhưng cả thế giới như thế. Tuần trước, LĐBĐ Nga đã thông qua một bản ghi nhớ về chống phân biệt chủng tộc”.

Trong bài phát biểu, Sorokin còn giải đáp một vấn đề khác trong cuộc vận động của Nga. Nhiều người cho rằng quốc gia này quá rộng lớn và kế hoạch tổ chức giải đấu kéo dài từ Kalingrad gần biên giới Ba Lan đến tận Yekaterinburg bên dãy Ural ở phía đông khiến họ lo lắng. “Đất nước chúng tôi có chín múi giờ, dân số 145 triệu người, hơn 180 sắc tộc sống trong hòa bình và hòa hợp ở một vùng đất rộng lớn từ tây sang đông”, ông Sorokin nói. Kế hoạch đăng cai của Nga bao gồm việc tổ chức các bảng đấu ở bốn vùng địa lý để giảm bớt gánh nặng giao thông cho các cổ động viên và trục trặc về giờ giấc với đài truyền hình.

Như các cuộc đua giành quyền đăng cai Olympic, kinh nghiệm cho thấy những bài phát biểu ở giai đoạn nước rút, đặc biệt là ở phút cuối, có vai trò cực kỳ quan trọng. Về phía Anh, họ sẽ tung ra lực lượng bao gồm Thủ tướng David Cameron, ngôi sao David Beckham và Hoàng tử William cho cuộc đăng cai, trong khi Sorokin nói ông hy vọng Thủ tướng Vladimir Putin sẽ lại xuất hiện vào phút chót để ủng hộ cho ủy ban đăng cai, giống như khi ông Putin đã mang về chiến thắng vào phút chót cho Olympic mùa đông 2014 ở Sochi. “Tổ chức World Cup ở Nga là một ý tưởng tuyệt vời”, Sorokin nói. “Ai cũng biết rằng Putin rất quan tâm đến việc phát triển thể thao. Ông ấy đã làm rất nhiều việc cho thể thao Nga”.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm