Lenin từ thủa thơ ấu đến cuộc đời hoạt động cách mạng nhiệt huyết
Được tổ chức nhân kỷ niệm 156 năm ngày sinh lãnh tụ V.I. Lênin (22/4/1870-22/4/2026), trưng bày giới thiệu 156 hình tượng V.I. Lenin được lựa chọn kỹ lưỡng từ Bộ sưu tập của Khu Lưu niệm V.I. Lenin ở Ulyanovsk - quê hương của Người.

Các tác phẩm hội họa tái hiện từ hình tượng cậu bé Vô-lô-đi-a thời niên thiếu trong vòng tay gia đình tại Simbirsk...

Trưng bày "156 hình tượng Lenin - Từ bộ sưu tập của Khu Lưu niệm V.I. Lenin ở Ulyanovsk" dẫn dắt công chúng đi theo hành trình đầy xúc động về cuộc đời và sự nghiệp của V.I. Lenin thông qua ngôn ngữ hội họa, đồ họa... Ở đó, người xem được chiêm ngưỡng hình tượng cậu bé Vô-lô-đi-a thời niên thiếu trong vòng tay gia đình tại Simbirsk, một Vladimir Ilyich Ulyanov- người chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi đầy nhiệt huyết trong những ngày đầu hoạt động cách mạng cũng như bản lĩnh phi thường của Người trong những năm tháng lưu vong. Đặc biệt, trưng bày còn tái hiện khoảnh khắc chói lọi của ngày 25/10/1917, khi Người chèo lái con tàu Cách mạng Tháng Mười Nga đến bến bờ thắng lợi.

Hỉnh ảnh Lenin diễn thuyết trước đám đông

Lenin đã có cuộc đời hoạt động cách mạng sôi nổi, bản lĩnh phi thường

Người đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa vũ trang...

Những phút nghỉ ngơi của Lenin

Người nhân hậu, giản dị bên các em nhỏ
Công chúng cũng được tiếp cận những khoảnh khắc giàu sức lay động, với hình ảnh lãnh tụ V.I. Lenin trong những phút nghỉ ngơi hay khi bên các em nhỏ. Ở đây, một vĩ nhân gánh vác vận mệnh thế giới hiện ra vô cùng nhân hậu, giản dị và thông thái.
Bạn Trần Nam Phương, Hà Nội chia sẻ: "Mình có đọc về Lenin qua sách báo, nhưng chỉ tới đây, thông qua các tác phẩm nghệ thuật, mình được hiểu nhiều hơn về câu chuyện cuộc đời, con đường cách mạng mà ông đã chọn."
Trong khi đó TS. Phạm Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh bày tỏ : "Trong lịch sử mỹ thuật Xô viết, có một chủ đề đặc biệt được ra đời từ cuộc cách mạng, đó chính là chủ đề về hình tượng vị lãnh tụ của nhân dân lao động, được gọi là "Leniniana" (chủ đề về V.I. Lenin). 156 hình tượng mà chúng tôi trưng bày nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Lenin lần này là những tác phẩm hội họa tiêu biểu của trường phái Leniniana, một phong trào sáng tác về lãnh tụ Lenin."
Trưng bày chuyên đề không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn mang chiều sâu lịch sử và giá trị văn hóa to lớn. Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh, Sau khi V.I. Lenin qua đời, chủ đề Leniniana bước sang một giai đoạn phát triển mới, không chỉ đơn thuần là khắc họa chân dung vị nguyên thủ quốc gia đã khuất, mà còn gánh vác sứ mệnh xây dựng một hình tượng anh hùng - lãng mạn về một nhà cách mạng vĩ đại, một nhân vật lịch sử thế giới.

Nhiều họa sĩ với nhiều phong cách đã thể hiện hình tượng Lenin

Những tác phẩm thể hiện hình tượng anh hùng - lãng mạn của nhà cách mạng vĩ đại, một nhân vật lịch sử thế giới

Trưng bày thu hút nhiều người xem, đặc biệt là các em nhỏ
Ông Kuzin Vitaly Ivanovich, Quyền Giám đốc Khu Lưu niệm V.I.Lenin ở Ulyanovsk chia sẻ: "Trưng bày chuyên đề càng có ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức tại Việt Nam, ở chính Bảo tàng mang tên vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam - Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi mối liên hệ giữa V.I. Lenin và Hồ Chí Minh thể hiện sự gắn bó sâu sắc về tư tưởng và tinh thần, đã ảnh hưởng đến vận mệnh của cả các dân tộc. Tôi mong rằng triển lãm không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là biểu tượng cho cuộc đối thoại bền bỉ giữa nhân dân Việt Nam và Liên bang Nga, là minh chứng cho sự trân trọng lịch sử và khát vọng tăng cường hiểu biết lẫn nhau."
Chia sẻ thêm về trưng bày ý nghĩa này, TS. Phạm Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết: "156 tác phẩm này có thể nói đã khái quát lại toàn bộ cuộc đời của Lenin, từ lúc là cậu bé 3 tuổi, đến khi trở thành một biểu tượng của phong trào đấu tranh của nhân dân lao động toàn thế giới. Mỗi một bức họa đều có nét riêng, một phong cách nghệ thuật riêng, nhưng đều toát lên lãnh tụ Lenin là một người có tinh thần nhiệt huyết cách mạng, một người diễn thuyết tuyệt vời, một người rất gần gũi với nhân dân lao động và trẻ em. Đó là những thông điệp mà Bảo tàng Hồ Chí Minh và những đồng nghiệp ở Khu Lưu niệm V.I.Lenin ở Ulyanovsk."
Trong Trưng bày chuyên đề, Bảo tàng Hồ Chí Minh còn giới thiệu một số hiện vật, tài liệu tiêu biểu thể hiện tình đoàn kết bền chặt, hữu nghị sâu sắc cùng tình cảm tốt đẹp của nhân dân hai nước. Sự kiện mở cửa đón khách tham quan đến tháng 11/2026 tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, số 19 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội./.