(TT&VH Online) - Millvina Dean, người được coi là người sống sót cuối cùng của tàu Titanic vừa qua đời, thọ 97 tuổi. Thông tin này đã được một người bạn của bà xác nhận vào hôm qua (31/5).
Thời bấy giờ Titanic được quảng bá là tàu chở khách lớn nhất thế giới và "không thể chìm". Nhưng trong cuộc hành trình đưa cô gái nhỏ từ Southampton miền Nam nước Anh tới New York, cuối cùng đã nó đã đâm vào băng trôi vào đêm 14 tháng 4 năm 1912. Chiếc tàu chìm khoảng 3 giờ sau đó và đã cướp đi sinh mạng của 1.500 người.
Khi tàu Titanic chìm, Millvina Dean mới chỉ là một cô bé |
Bà Millvina Dean qua đời vào 8h sáng ngày hôm qua (31/8). Bà Dean đã được đưa vào bệnh viện trước đó vài ngày để điều trị, trước khi được đưa về nhà dưỡng lão ở Southampton.
Charles Haas, một người bạn của bà Dean cho biết lần cuối cùng bà xuất hiện ở chốn đông người là lần gặp mặt những nạn nhân của tàu Titanic tại Anh vào tháng 4. Bà đã đi cùng một người bạn thân tên là Bruno Nordmanis.
"Bà Dean chỉ đến dự một lúc nhưng bà ấy xuất hiện trước mọi người vô cùng lịch thiệp", Haas nói với kênh CNN. "Tinh thần của bà ấy có vẻ tốt".
Haas nhấn mạnh rằng bà Dean qua đời vào ngày 31/5/2009, cách ngày tàu Titanic hạ thủy đúng 98 năm. Sau khi được cứu sống, phải đến lúc 8 tuổi cô bé Dean mới biết mình đã từng có mặt trên chuyến tàu định mệnh. Dean đã sống với em trai và mẹ, nhưng mẹ bà đã không cho bà biết điều đó cho mãi tới những năm sau này, Haas nói.
Mặc dù bà không có ký ức gì về lịch sử cũng như sự kiện bi kịch đó, bà vẫn không kết hôn và trở thành một nhân chứng lớn nhất của sự kiện Titanic và là nguồn cảm hứng của các nghệ sĩ và sử gia suốt 3 thập kỷ qua.
"Trải qua thảm họa đó bà ấy như được ban tặng thêm nhiều năm sống và sống rất thọ" - Haas nói.
Dean trở thành nạn nhân cuối cùng của tàu Titanic còn sống sót được biết đến sau Barbara Joyce Dainton (mất vào tháng 10/2007). Nạn nhân cuối cùng người Mỹ là Lillian Asplund, đã mất vào tháng 5/2006.
Sau khi qua đời, bà Dean chỉ để lại một ít đồ vật và một cuốn băng phỏng vấn các nạn nhân của tàu Titanic - Haas nói.
N.L (theo CNN)