Cùng TT&VH bình chọn nhân vật thể thao quốc tế nổi bật nhất 2011

27/12/2011 09:09 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) – Năm 2011 đầy sôi động của thể thao thế giới đã sắp khép lại và đây là thời điểm thích hợp để chúng ta bầu chọn ra những VĐV tiêu biểu trong năm. Dù không có sự kiện thực sự lớn nào diễn ra như Olympic hay World Cup, nhưng không vì thế mà thể thao thế giới năm 2011 trở nên kém hấp dẫn. Sự thống trị của Sebastian Vettel trên đường đua Công thức Một, phong độ đỉnh cao của tay vợt số một thế giới Novak Djokovic hay cuộc chạy đua trên từng cm của hai cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay giữa Cristiano Ronaldo với Lionel Messi…Tất cả đã tạo nên một năm 2011 đầy hấp dẫn và kịch tính của thể thao toàn cầu.

Hãy cùng TT&VH Online nhìn lại 7 nhân vật đình đám nhất của thể thao thế giới trong năm 2011 (Ảnh Getty):


1. Lionel Messi: Cứ nhắc đến bóng đá, người hâm mộ nghĩ ngay tới Messi, cầu thủ không chỉ đại diện cho một thứ bóng đá đẹp mắt mà còn hết sức hiệu quả. Ở mùa bóng 2010-11, Messi đã ghi 53 bàn trên mọi mặt trận để giúp Barca vô địch Champions League và Liga. Mùa này, Messi cũng đã kịp bổ sung thêm 3 danh hiệu là Siêu Cúp TBN, Siêu Cúp châu Âu và Club World Cup. Tổng cộng, trong năm 2011, Messi đã ghi 59 bàn trên mọi đấu trường và đoạt 5 danh hiệu cùng Barca. Hiện tại, tiền đạo người Argentina còn đang là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA năm 2011. Và nếu chiến thắng trong cuộc đua này, Messi sẽ trở thành cầu thủ thứ hai sau Michel Platini 3 lần liên tiếp đoạt Quả bóng Vàng.

2. Jose Mourinho: Có thể Mourinho chưa phải là HLV xuất sắc nhất thế giới hiện nay (theo các cuộc bình chọn), nhưng chắc chắn ông là chiến lược gia nổi bật nhất bởi mỗi lời nói, hành động của “Người đặc biệt” đều như thỏi nam châm thu hút mọi sự chú ý. Trong năm 2011, Mourinho chỉ giúp Real Madrid đoạt duy nhất danh hiệu Cúp Nhà Vua kém danh giá, và điều khiến người ta nhớ tới ông nhất trong 12 tháng qua là những vụ va chạm với kình địch Barca. Nhưng có vẻ như mọi thứ đã thay đổi ở mùa giải này khi kết thúc năm 2011, dưới sự dẫn dắt của Mourinho, Real Madrid đã dẫn đầu Liga với 3 điểm nhiều hơn Barca đồng thời toàn thắng ở vòng bảng Champions League. Nhờ vậy, Mourinho đang là một trong 3 ứng viên của danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA dành cho HLV xuất sắc nhất năm  bên cạnh Guardiola và Alex Ferguson. Mourinho đã nói ít đi trong phòng họp báo và làm nhiều hơn trên sân, đó mới là điều người ta chờ đợi ở “Người đặc biệt”.

3. Neymar: Trong lịch sử, hiếm có cầu thủ nào mới 19 tuổi nhưng đã thu hút được sự chú ý đặc biệt như Neymar, cả về khía cạnh chuyên môn lẫn truyền thông. Mới 19 tuổi nhưng Neymar đã là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Brazil hiện nay và là đại diện hình ảnh của nước chủ nhà tại VCK World Cup 2014. Mới 19 tuổi nhưng Neymar đã và đang là mục tiêu săn đuổi của hai đội bóng lớn nhất thế giới hiện nay, Real Madrid và Barcelona. Chừng đó là quá đủ để khẳng định rằng Neymar là một trong cầu thủ nổi bật nhất của bóng đá thế giới trong năm 2011 cho dù ngôi sao của Santos mới chỉ thi đấu ở Brazil và Nam Mỹ.

4. Josep Guardiola: Việc Barca trở thành đội bóng giàu thành tích nhất thế giới trong vài năm trở lại đây gắn liền với sự góp mặt của Guardiola trên băng ghế huấn luyện. Hay nói cách khác, nếu không có sự dẫn dắt của Pep, chưa chắc Barca đã đạt được những thành tích vang dội đến vậy và được coi là đội bóng xuất sắc nhất trong lịch sử. Sự xuất sắc của dàn hảo thủ mà Barca đang sở hữu đã vô tình phủ nhận công lao của Pep, nhưng những ai hiểu biết về bóng đá đều phải thừa nhận tài năng của vị HLV sinh ra tại Santpedor này. Với chức vô địch Club World Cup trên đất Nhật vừa qua, Pep đã đoạt 5 danh hiệu trong năm 2011 này, và là chiếc Cúp thứ 13 chỉ trong vòng 3 mùa rưỡi ông dẫn dắt Barca.

5. Cristiano Ronaldo: Một “cỗ máy ghi bàn”, đó là cụm từ chính xác nhất để miêu tả về Ronaldo trong năm 2011. Với hat-trick vào lưới Sevilla ở trận đấu cuối cùng trong năm 2011, Ronaldo đã thiết lập một kỷ lục mới tại Liga, ghi 43 bàn trong vòng 1 năm (kỷ lục cũ thuộc về Messi với 42 bàn trong năm 2010). Ấn tượng hơn, Ronaldo chỉ mất 34 trận đấu để lập kỷ lục trên. Kết thúc Liga mùa trước, Ronaldo cũng phá vỡ kỷ lục ghi 38 bàn trong một mùa giải của Hugo Sanchez và Telmo Zarra khi kết thúc mùa giải với 40 bàn. Nhưng kỷ lục trên hoàn toàn có thể bị chính CR7 bởi ngôi sao người Bồ đã ghi tới 20 bàn chỉ sau 16 trận tại Liga mùa này. Dù chỉ đoạt duy nhất Cúp Nhà Vua trong năm 2011, nhưng vô số những bàn thắng ghi cho Real Madrid cùng sự chuyên nghiệp đáng nể khiến CR7 vẫn là một cái tên đình đám thể thao thế giới.

6. Sebastian Vettel: 2011 rõ ràng là một năm đại thành công của Vettel khi anh thống trị đường đua F1. Tay đua 24 tuổi người Đức đã sớm giành chức vô địch thế giới ngay từ Grand Prix thứ 15 diễn ra tại Nhật Bản, sớm 4 chặng đua. Tổng cộng trong cả mùa giải, Vettel đã giành 11 chiến thắng và 392 điểm, hơn người xếp thứ 2, Jenson Button tới 122 điểm. Vettel là người thứ 9 trong lịch sử môn F1 2 lần liên tiếp VĐTG nhưng điều đáng nói là tay đua 24 tuổi này lập được kỳ tích trên ở độ tuổi trẻ nhất. Ngoài ra, Vettel còn lập nên kỷ lục: giành pole (xuất phát đầu) nhiều lần nhất trong một mùa (15 lần).

7. Novak Djokovic: Nếu như đường đua F1 chứng kiến sự thống trị của Vettel, thì trên làng banh nỉ thế giới năm 2011 dường như chỉ dành riêng cho Djokovic. Tay vợt người Serbia đã đoạt 3 trên 4 giải Grand Slam trong năm 2011 này bao gồm Australia Open, Wimbledon và Mỹ mở rộng đồng thời chiếm ngôi số một thế giới trên BXH ATP hôm 4/7. Bằng việc giành chiến thắng ở 3 giải Grand Slam trong năm, Nole đã trở thành tay vợt nam thứ 6 trong lịch sử kể từ thời đại mở rộng (1968 trở lại đây) lập được kỳ tích trên. Ngoài ra, Nole còn là tay vợt trẻ nhất trong lịch sử kể từ thời đại mở rộng giành quyền vào bán kết cả 4 giải Grand Slam trong cùng một năm. 

Theo bạn, nhân vật nào gây ấn tượng nhất làng thể thao thế giới năm 2011?


Vũ Mạnh

* Bạn có muốn bổ sung nhân vật nào không?

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm