Tẩy chay giải!

13/09/2011 14:14 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Chuyện tẩy chay giải với ý định 6-7 đại gia bỏ V-League lập một giải riêng đá với nhau như bầu Kiên từng nêu không phải là chuyện mới trong làng bóng ta.

Thời bao cấp, mùa giải 1995 đã từng có 5 đội bóng bắt tay nhau tẩy chay giải vì bất mãn với cách điều hành của BTC. Cũng cần phải nói rõ 5 đội bắt tay nhau không đá và tẩy chay giải hồi đấy là 5 đội bị đi chung kết ngược trong số 6 đội phải ra miền Trung đá để chọn ra 2 đội trụ hạng.

Sâu xa của việc tẩy chay đó là các đội bị giật dây phá BTC mới bao gồm 6 thành viên để khẳng định BTC trên rất kém.

Chuyện tẩy chay giải hồi đấy với việc tẩy chay giải bây giờ giống nhau ở chỗ cùng bất mãn, nhưng bản chất của sự việc thì khác nhau.

Để các đội có suy nghĩ sẽ lập giải riêng nằm ngoài hệ thống tổ chức của VFF là điều rất dở nhưng đấy có phải là ý kiến hay?


Bầu Kiên gây xôn xao dư luận bằng ý định thành lập Super Liga

Thực chất thì các doanh nghiệp hay các ông bầu “chống” cách điều hành giải của VFF có thể lập giải riêng, nhưng lập rồi chỉ để đá cho vui như những giải phong trào thì được. Về luật FIFA không cho phép một giải ngoài hệ thống của Liên đoàn quốc gia được tham gia các giải đấu trong hệ thống thi đấu của FIFA. Thế nên nếu có lập giải riêng thì đá cho vui rồi đi quốc tế cũng chỉ là giao hữu cho vui chứ không thể đá AFC Champions League hay AFC Cup.

Việc trên ở Indonesia có lập nhóm “anti Liên đoàn” và tổ chức rất hoành tráng nhưng bị FIFA tuýt còi ngay.

Việc lập giải riêng mà những ngày qua nhiều người đang bàn sôi nổi thực chất chỉ là bức xúc quá nói cho sướng mà thôi. Luật không có cấm 6-7 anh bất mãn thì nghỉ chơi V-League rồi lập giải riêng đá với nhau, nhưng chỉ là phong trào cho dù cái tên có được gọi là Super Liga hay gì gì đi nữa.

Thế nên đừng ai ủng hộ xu hướng lập giải riêng mà hãy cùng nhau góp sức làm sao để V-League tốt hơn và để người hâm mộ còn có niềm tin.

Bây giờ vấn đề quan trọng nhất là giải pháp để V-League bớt tiêu cực sau 11 giải tiền đổ rất nhiều và tiêu cực cũng tăng rất cao.

Cứ nghe những phát biểu “Một xu cho trọng tài tôi cũng không chi” hay “Có người đặt vấn đề chỉ cần 500 triệu chi ra thì đội sẽ thắng!” chứng tỏ cũng có những ông bầu hoặc cấp dưới của ông bầu làm điều đó.

Vậy thay vì lập giải riêng để đá chơi chơi, sao không bắt đầu từ việc lập hội những ông bầu dám khẳng định mình làm bóng đá tử tế để tẩy chay hoặc chống những ông bầu đổ tiền tỷ để “mua” thành tích?

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm