Juventus: Cần thử nghiệm thêm tân binh

28/10/2014 14:44 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus vẫn duy trì sự ổn định gần như tuyệt đối ở Serie A khi bất bại sau 8 vòng. Họ vẫn còn cơ hội vượt qua vòng bảng ở Champions League dù thua hai trận liên tiếp gần nhất.

Nhưng có một sự băn khoăn: ông Max Allegri có vẻ hơi quá thận trọng (hoặc cứng nhắc) nên chưa trao nhiều cơ hội cho các tân binh. Ba cái tên được nhắc đến nhiều ở Turin là tiền đạo 18 tuổi Coman, tiền vệ đa năng Pereyra và tiền đạo trẻ Morata.

Chuyện Carlos Tevez mặc nhiên đá chính nếu anh sung sức là không phải bàn cãi. Nhưng vì sao luôn là Fernando Llorente đá cặp với anh dù phong độ của chân sút 29 tuổi này không tốt. Llorente chơi đầu tốt nhưng khá chậm chạp và không mạnh về thể lực. Ngược lại, Coman rất xông xáo, kỹ thuật và mạnh mẽ nhưng mới được dùng rất hạn chế. Morata cũng chưa được trao nhiều cơ hội dù anh có sức trẻ và chơi đầu cũng khá tốt.

Ở trung tuyến, vì sao một Roberto Pereyra đa năng (đá được cả tiền vệ phải, hộ công, tiền vệ trung tâm…) và hòa nhập nhanh nhưng vẫn chưa được được đảm bảo một suất đá chính thường xuyên trong đội hình Juve? Với những gì đã thể hiện, Pereyra hoàn toàn có thể chiếm chỗ của Vidal hoặc Marchisio vào thời điểm này.

Vidal đang ở thời điểm sa sút nhất kể từ khi gia nhập Juve. Anh vẫn chơi xông xáo nhưng thể lực và hiệu quả không tốt như những mùa trước. Marchisio vẫn xử lý tinh tế, kỹ thuật nhưng lại thiếu ổn định và không đa năng như Pereyra. Với việc Juve chơi ở nhiều giải khác nhau, việc luân phiên cầu thủ là cần thiết. Nó tránh cho họ rơi vào trạng thái quá tải. Ngoài ra, nó còn giúp tạo nên sự cạnh tranh tích cực trong đội bóng, tạo động lực cho các cầu thủ.

Điều quan trọng nữa là sự xuất hiện của những nhân tố mới hứa hẹn tạo nên sức sống mới, sức bật mới cho Juventus, ở hiệu quả tấn công. Nó giúp cho lối chơi tấn công của Bianconeri nhiều đột biến hơn, biến hóa hơn.

Như Coman thể hiện trước Chievo, Morata chơi trước Olympiakos hay Pereyra phô diễn trước AC Milan, rõ ràng là họ có tiềm năng. Vấn đề là ông Max Allegri cần khai thác những tiềm năng ấy nhiều hơn nữa. Đó cũng là cách ông làm mới Juventus trong lúc vẫn tạm thời trung thành với chiến thuật 3-5-2 đã được kiểm chứng thành công (ở Serie A) từ thời Conte.

Thay đổi chiến thuật đã được định hình và được kiểm chứng thành công của một đội bóng là vấn đề lớn và nó đòi hỏi thời gian để các cầu thủ thích ứng. Nhưng sử dụng nhân sự một cách linh hoạt để tạo nên sức bật mới cho đội bóng ấy là điều cần thiết và dễ áp dụng hơn nhiều. Phải không, Max Allegri?

Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm