22h00 ngày 25/8, Cardiff - Man City: Những cỗ đại pháo của Pellegrini

25/08/2013 07:23 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 4-0 của Manchester City trước Newcastle vào ngày mở màn mùa giải có thể chỉ là khởi đầu cho những cuộc hủy diệt kinh hoàng mà đội bóng của HLV Manuel Pellegrini sẽ còn gieo rắc cho các đối thủ của họ ở Premier League, với hàng công chắc chắn là lợi hại nhất giải đấu.

Một thống kê đủ để khiến mọi hàng thủ ở Anh phải dè chừng: Man City sẽ là đội duy nhất ở giải Ngoại hạng bước vào mùa giải mới với 4 tiền đạo có nhiều hơn 10 bàn cho đội bóng của họ ở giải vô địch quốc gia mùa trước. Negredo, chữ ký 20,6 triệu bảng từ Sevilla, có 25 bàn cho CLB của anh ở La Liga và là chân sút bản địa số 1 của giải đấu. Trong khi đó, Dzeko có 14 bàn, Jovetic lập công 13 lần ở Serie A và Aguero ghi 12 bàn. Tính tổng cộng, họ có tất cả 64 bàn, vượt xa so với các đồng nghiệp ở những đội bóng đối thủ.


Hàng công của Man City quá "khủng"

Tại Man United, hàng công mà HLV David Moyes được thừa kế từ Sir Alex Ferguson, gồm Robin Van Persie, Wayne Rooney, Danny Welbeck và Javier Hernandez, đã ghi tổng cộng 49 bàn ở mùa trước, trong đó Van Persie đóng góp hơn một nửa (26 bàn). Ở Stamford Bridge, tân HLV Chelsea Jose Mourinho chỉ có 3 tiền đạo đích thực trong đội hình, với số bàn tổng cộng ở Premier League mùa trước là 40, gồm 17 của Romelu Lukaku, 15 cho Demb Ba và chỉ 8 bàn mang tên Fernando Torres. Arsenal còn kém hơn với bộ ba tiền đạo Olivier Giroud, Lukas Podolski và Theo Walcott chỉ có tất cả 36 bàn.

92,5 Tỉ lệ chuyền bóng thành công trung bình của bộ đôi tiền vệ trung tâm Toure-Fernandinho trong trận Man City thắng Newcastle 4-0 ở lượt trước là rất cao: 92,5% (173 đường chuyền thành công trong 187 đường chuyền).

28 Đây sẽ là trận đầu tiên Man City và Cardiff gặp nhau ở một giải chuyên nghiệp Anh sau 28 năm (lần gần nhất là tháng 3/1985 ở giải hạng Nhì cũ, kết quả là 2-2).

18.572 Đây sẽ là trận đầu tiên của Cardiff ở giải đấu hạng cao nhất nước Anh sau 18.572 ngày, kể từ trận họ đánh bại West Ham 3-0 vào ngày 23/4/1962.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở các con số. Nếu như tại các đội bóng khác, mô hình chính của hàng tiền đạo vẫn là một người gánh vác trọng trách (Van Persie ở M.U, Giroud ở Arsenal, Torres ở Chelsea), những người khác chỉ là dự bị hoặc phụ trợ, thì Man City đáng sợ ở chỗ mọi chân sút của họ đều có thể là trụ cột, theo những cách khác nhau.

Negredo có lẽ là người toàn diện nhất. Anh to cao, thể lực dồi dào, khả năng càn lướt và không chiến tốt, nhưng đồng thời cũng kỹ thuật và khéo léo. Dzeko thuần túy là một tay săn bàn cổ điển với những điểm mạnh nổi bật là sức mạnh, thể hình và khả năng chọn vị trí, có mặt đúng lúc, đúng chỗ.

Aguero rất đa năng, tốc độ, tinh tế và khéo léo, là mẫu cầu thủ Nam Mỹ điển hình, không to cao, nhưng cực kỳ lợi hại trong khoảng hẹp và còn rất đa năng, anh có thể dạt cánh hoặc chơi lùi lại như một tiền đạo lùi rất đáng sợ. Cuối cùng, Jovetic có trong anh những tố chất Balkan của Dejan Savicevic hay Davor Suker: Tinh quái, thuận cả hai chân, nhãn quan chiến thuật và khả năng đọc trận đấu cực tốt.

Thêm vào đó một hàng tiền vệ đã toàn diện hơn rất nhiều với sự bổ sung Fernandinho, người được chờ đợi tạo thành cặp tiền vệ trung tâm khống chế mọi trận đấu cùng Yaya Toure, và Jesus Navas, chuyên gia chạy cánh mà Man City còn thiếu, đội bóng áo xanh sẽ là rất khó ngăn cản, nhất là với những hàng thủ còn nhiều khiếm khuyết và ít kinh nghiệm ở đỉnh cao như Cardiff tối nay.


Lực lượng

Cardiff: Cornelius trở lại. John bị treo giò.

Man City: Kompany, Richards và Nastasic chấn thương.

Đội hình dự kiến

Cardiff: Marshall - Connolly, Caulker, Turner, A Taylor - Whittingham, Medel - Kim Bo Kyung, Gunnarsson, Bellamy - Cornelius.

Man City: Hart - Zabaleta, Lescott, Javi Garcia, Clichy - Toure, Fernandinho - Navas, Silva, Aguero - Negredo. Dự đoán: 1-2.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm