Arsenal-Wenger: Đã đến lúc nói lời chia tay?

10/04/2011 11:13 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong khi không thể phủ nhận những đóng góp của Arsene Wenger cho Arsenal sau ngần ấy năm gắn bó, ai cũng hiểu cuộc vui nào rồi cũng phải đến hồi kết thúc, nhất là khi câu hỏi phải chăng sân Emirates đang cần một làn gió mới lại được các CĐV đặt ra sau mấy tuần lễ đầy lo lắng và thất vọng vừa rồi.

Lý lẽ phổ biến nhất của những người phản đối đương nhiên là Arsenal đã trắng tay từ năm 2005. Đương nhiên là vận may có vai trò không nhỏ, với những ví dụ như trận chung kết Champions League 2006, sự sa sút bất ngờ trong cuộc đua vô địch năm 2008 và mới đây nhất, vận rủi tại chung kết Cúp Carling. Tuy vậy, 6 năm dài thất vọng không thể chỉ là do vận số hay một sự tình cờ. Dù có ủng hộ hay phản đối Wenger, thiếu vắng những chiếc cúp trong phòng truyền thống là vấn đề với tất cả các CĐV áo đỏ trắng.

Wenger liệu có chia tay Arsenal - Ảnh Getty

Trên thực tế, tầm vóc của Arsenal ở Anh và trên châu Âu khiến sự kiên nhẫn dành cho Wenger là khá kỳ lạ. Hầu hết những CLB hàng đầu và có tham vọng, trừ một vài ngoại lệ hiếm hoi, đều sẽ không giữ một HLV nếu như họ phải trải qua 6 năm trắng tay.

Nhưng đó không phải là lý do đáng kể nhất. Điều gây lo ngại tại Emirates giờ đây không chỉ là chuỗi ngày trắng tay. Thái độ của các cầu thủ trên sân bóng đã trở thành một vấn đề mãn tính với Arsenal và khiến họ đánh rơi nhiều điểm số, để thua nhiều trận đấu quan trọng ở mùa này. West Brom, Newcastle, Birmingham, M.U và mới đây là Blackburn là những ví dụ rõ ràng nhất. Trong khi các cầu thủ rõ ràng phải chịu trách nhiệm về chính mình, HLV trưởng có lẽ là người phải có tiếng nói cuối cùng về tinh thần thi đấu và khát khao chiến thắng của đội bóng.

Wenger cũng đã lên tiếng ủng hộ chính sách chi tiêu ngặt nghèo của ban lãnh đạo Arsenal, nhưng ngay cả chỉ nói chuyện kinh doanh thuần túy, đó chưa chắc đã là một kế hoạch đúng đắn. Cho tới giờ thì bản báo cáo tài chính ở Emirates vẫn rất đẹp đẽ, nhưng nếu họ cứ tiếp tục trắng tay như thế này, không sớm thì muộn thành tích trên sân bóng sẽ ảnh hưởng nặng nề lên doanh số. Có thể nói không ngoa rằng những hoạt động trên thị trường chuyển nhượng chính là điều phân biệt hai giai đoạn của Wenger ở Arsenal. Không ai cho rằng các hợp đồng lớn là liều thuốc thần cho mọi vấn đề, nhưng khi mà ai cũng nhận thấy sân Emirates cần những thay đổi nền tảng trên sân bóng, thì chiến lược gia người Pháp lại ngoảnh mặt làm ngơ.

Tình hình thêm tồi tệ với những gì mà Wenger thể hiện trên sân bóng, không chỉ về nhân sự, mà cả về chiến thuật. Dường như đã cạn kiệt ý tưởng, đội bóng của ông trong mấy mùa giải gần đây vào trận trước mọi đối thủ với gần như một cách tiếp cận duy nhất. Mọi đội bóng ở Anh, và cả ở châu Âu, đều biết Arsenal sẽ chơi thế nào và nhiều đội đã vạch ra kế hoạch đối phó hết sức hiệu quả, dù bị đánh giá thấp hơn. Còn những đối thủ lớn, như M.U, Chelsea hay Barcelona, hầu như không gặp khó khăn gì tìm ra cách hóa giải lối chơi và đánh bại Arsenal.

Một lý lẽ phổ biến khác của những người ủng hộ Wenger là khó có thể tìm ra ai có thể làm được tốt hơn HLV người Pháp ở Emirates với nguồn lực khan hiếm như trong 6 năm qua. Tuy nhiên, cần hiểu rằng nếu Guus Hiddink hay Jose Mourinho tới Arsenal, họ sẽ không chấp nhận một ngân sách chuyển nhượng chết đói như hiện giờ và chỉ khi đó, những thay đổi thực sự mới có thể diễn ra. Đó sẽ là một canh bạc lớn, nhưng là một canh bạc đáng chơi với Arsenal, thay vì cứ phải chấp nhận thua cuộc cùng Wenger.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm