Ẩn số Croatia và Thụy Điển: Hơi thở từ biển cả

07/06/2012 14:53 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Không được xem là các đội mạnh, nhưng Croatia và Thụy Điển đều là những ẩn số rất đáng chờ đợi tại kỳ EURO lần này. Hơi thở từ “những người lính biển” hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc chơi đầy bất ngờ.

Khi Croatia đặt chân đến Warka, Ba Lan, HLV Slaven Bilic đã rất tự tin về cuộc chiến giành vé vào vòng tứ kết EURO 2012. Bilic thậm chí còn nhấn mạnh rằng, sẽ là thất bại nặng nề nếu đội bóng đến từ vùng biển Adriatic nằm ngoài hai vị trí đầu bảng C, kể cả khi Olic chấn thương và không thể tranh tài.

Bilic có lí do để lạc quan, khi trong tay ông là đội ngũ những ngôi sao tấn công rất cân bằng, và nhiều đối thủ hẳn phải ghen tị, gồm Eduardo, Luka Modric, Nikica Jelavic, Rakitic và Niko Kranjcar. Ngoài ra, những Mandzukic, Darijo Srna, Ivan Perisic cũng có chỗ đứng nhất định ở châu Âu từ vài năm nay.

Croatia của Modric hay Thụy Điển của Ibra sẽ là “ngựa ô”?- Ảnh: Getty

Trong những cái tên kể trên, mỗi người đều có điểm mạnh riêng. Modric là một trong những người kiến tạo tốt nhất Premier League mùa giải 2011-12, chỉ sau Mata và Silva - hai đối thủ mà anh sẽ có dịp đối mặt ở vòng bảng. Cụ thể, trung bình Modric tung ra 2,67 đường chuyền để các đồng đội dứt điểm trúng đích.

Cũng ở Premier League, Jelevic đạt hiệu suất 106,3 phút cho mỗi bàn thắng. Chỉ có Berbatov (73,1 phút), Papiss Cisse (85,6), Djibril Cisse (89,3), Balotelli (101,6), và Rooney (105,1) có hiệu suất nhỉnh hơn. Trong khi đó, Srna dẫn đầu vòng loại EURO 2012 với 13,5 đường chuyền từ cánh mỗi trận, vượt xa người thứ hai là Nani (8,7).

Ở trung trung tuyến, Rakitic là một trong những cầu thủ bậc thầy về khả năng tạo ra cơ hội, với hiệu suất 26,22 phút/đường chuyền trong màu áo Sevilla (dứt điểm trúng mục tiêu hoặc thành bàn). Trong số các cầu thủ La Liga dự EURO 2012, Oezil là người duy nhất trội hơn Rakitic (25,12). Riêng Perisic thì dẫn đầu các tiền vệ ở Bundesliga về hiệu suất ghi bàn (136,86 phút/bàn).

Là đội bóng đến từ quốc gia có dân số thấp nhất trong 16 anh tài EURO 2012, nhưng Croatia hứa hẹn trở thành “ngựa ô” của giải.

Thụy Điển cũng có nhiều cơ hội để gây bất ngờ khi rơi vào bảng đấu khá cân bằng. Pháp mạnh, nhưng có nhiều cầu thủ còn ít kinh nghiệm; Anh thì đến EURO như một đội bóng trung bình; Ukraina chưa bao giờ là “đại gia”, nên hy vọng của những chiến binh đến từ bán đảo Scandinavia là không nhỏ.

Việc Thụy Điển kết thúc giai đoạn vòng loại với chỉ 3 điểm ít hơn Hà Lan, và là đội nhì bảng có thành tích tốt nhất đã cho thấy sức mạnh tiềm tàng của đội bóng này. Chưa hết, chỉ có Hà Lan (37) và Đức (36) ghi nhiều bàn hơn Thụy Điển (31). 31 bàn thắng do 14 người lập công (một bàn đối thủ đá phản), Thụy Điển cũng cho thấy họ không hề lệ thuộc vào Ibrahimovic.

Vấn đề lớn nhất với Thụy Điển lúc này là tâm lý thi đấu vốn rất kém. Một khi cải thiện được điều này, đội quân của HLV Erik Hamren có thể làm tốt hơn là vị trí thứ 3 ở vòng đấu bảng cách nay 4 năm.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm