Real Madrid - Espanyol 3-0: Ai cần Ronaldo?

08/02/2010 11:02 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Hai trận Cristiano Ronaldo bị treo giò, Real Madrid giành trọn vẹn 6 điểm, ghi tổng cộng 6 bàn thắng. Sự vắng mặt của ngôi sao người Bồ vô tình đã giúp HLV Pellegrini khơi dậy khả năng ghi bàn của mọi tuyến, để xóa bỏ cái gọi là "Ronaldodependencia" (sự phụ thuộc thái quá vào Ronaldo).

Ở Riazor một tuần trước, không có Ronaldo, Guti và Benzema đã dành về mình mọi lời khen tặng. Còn lần này, trước Espanyol, vẫn trong hoàn cảnh Ronaldo không có mặt, tới lượt Kaka và Granero vươn mình đứng dậy. Một sự "xoay tua" tỏa sáng mà Pellegrini vẫn đi tìm từ đầu mùa.

Trận đấu với Espanyol một lần nữa chứng minh rằng tại sao bao năm qua Guti luôn vô duyên với đội tuyển TBN. Guti là một cầu thủ giỏi, nhưng trong một mùa giải kéo dài thì Pellegrini lại cần nhiều hơn đến sự ổn định. Trước Deportivo, "số 14" có cú đánh gót thiên tài, nhưng lần này thì lại là rất nhiều những cú đánh gót không cần thiết, buộc Pellegrini phải thay anh bằng Lass ở phút 68 (và Guti lại bực bội ra mặt!).

Không Ronaldo, Real vẫn chiến thắng như thường

Nhưng Guti không tỏa sáng thì đã có Granero, người đã tung ra tổng cộng 75 đường chuyền trong 90 phút! Pellegrini đã đúng khi tiếp tục đặt niềm tin vào cầu thủ trẻ luôn thi đấu nhiệt tình, đồng thời khiêm nhường này. Và "Cướp biển" đã trả ơn ông thầy bằng 2 đường chuyền quyết định, cũng như phối hợp rất tốt với Xabi Alonso để kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến. Đầu tiên là quả phạt gián tiếp tạo điều kiện để Sergio Ramos đánh đầu mở tỷ số. Và sau đó là một đường tạt bóng sống để Raul đánh đầu (Kameni đẩy ra) trước khi Kaka lao vào đá bồi nâng tỷ số lên 2-0.

Nếu như Granero làm hài lòng Pellegrini thì bàn thắng của Kaka hẳn sẽ khiến Florentino Perez thở phào nhẹ nhõm. Bàn thắng của ngôi sao người Brazil được ghi trong một thời điểm nhạy cảm, khi mà những tin đồn "ngày nào Kaka cũng phải điều trị chấn thương háng", rồi "Real đang gạ Juve đổi Kaka lấy Diego và Chiellini" loang đi nhanh chóng.

Dĩ nhiên, bàn thắng vào lưới Espanyol chưa cho thấy một Kaka ở đỉnh cao như thời còn ở Milan. Nhưng nó cũng phần nào đem lại sự tự tin cho cầu thủ đã ngốn mất của Perez 65 triệu euro. Sức ép dồn lên vai Kaka là rất lớn khi mà Van der Vaart cũng luôn thi đấu rất hay khi được tung vào sân (chuyền bóng để Higuain ấn định tỷ số sau khi vào thay Raul). Sức ép tương tự cũng dành cho Pellegrini bởi ông không thể bỏ Kaka ra ngoài để lấy chỗ cho tiền vệ người Hà Lan. Nên tốt nhất là Kaka phải chứng minh được sự hữu dụng của mình.

Trong hai trận vừa qua, khi Ronaldo vắng mặt, dường như Kaka cũng dần chứng mình được điều đó. Chẳng hạn, nếu có Ronaldo trên sân, chưa chắc anh đã có điều kiện tiếp cận trái bóng sau khi nỗ lực ban đầu của Raul bị Kameni từ chối. Thế nhưng, từ đây cũng sẽ đặt ra câu hỏi, liệu đến lúc Ronaldo trở lại, Kaka sẽ lại phải núp bóng ngôi sao người Bồ Đào Nha?

Đấy cũng là một vấn đề, song tốt nhất là chưa nên đề cập tới vào lúc này. Bởi 2 trận vừa qua đã cho thấy tài xoay sở của Pellegrini, đặc biệt qua những quyết định thay người. Đấy là điều cần có trong một cuộc đua đường dài. Real vẫn đang kém Barca 5 điểm. Nhưng nói như Higuain thì "tới một lúc nào đó, Barca cũng sẽ mất điểm". Vào thời điểm này, Real rất cần đến sự lạc quan như thế...

Ai cần cả Raul nữa?

Hai trận đấu Ronaldo bị treo giò đã tạo điều kiện cho Raul được trở lại đội hình xuất phát, cơ hội hiếm hoi để anh chứng minh mình vẫn còn có ích cho Real. Chỉ tiếc là số 7 đã không tận dụng được cơ hội đó khi tịt ngòi trong cả 2 trận. Dù vậy, công bằng mà nói thì Raul đã hơi đen đủi trong trận đấu với Espanyol, khi mà 3 cú dứt điểm trúng khung thành của anh đều bị Kameni cản được (một lần trong số đó Kaka lao vào đá bồi thành công). Như vậy là Raul vẫn chưa ghi được bàn nào kể từ hôm 20/10 (trận thua Milan 2-3 ở Champions League), tức cách đây đã hơn 3 tháng.

50 Real Madrid đã có tròn 50 điểm sau 21 vòng đấu (kém Barca 5 điểm), đồng thời cũng đã ghi được tròn 50 bàn thắng (kèm Barca 2 bàn).

11 Real Madrid đã toàn thắng trong cả 11 trận sân nhà ở Liga mùa này, giành 33 trên tổng số 33 điểm tối đa. Trong 11 trận đó, họ ghi được 35 bàn thắng, trung bình hơn 3 bàn/trận.

5 Đội hình xuất quân của Real trước Espanyol có tổng cộng 5 cầu thủ trưởng thành từ lò Castilla, gồm Casillas, Arbeloa, Guti, Raul và Grane. Nếu tính số cầu thủ nội là 8 người (thêm Xabi, Ramos và Albiol).

Thông tin trận đấu

Real Madrid: Casillas - Arbeloa, Sergio Ramos, Albiol, Marcelo, Xabi Alonso, Guti (Lass, 68), Granero - Kaka, Benzema (Higuain, 72), Raul (Van der Vaart, 82).

Espanyol: Kameni - Roncaglia, Victor Ruiz, Couple (Amat 72), David Garcia - Baena, Javier Márquez, Verdu - Luis Garcia (Marquis, 62), Coro (Ivan Alonso, 46), Osvaldo.

Bàn thắng: Sergio Ramos 5', Kaka 29', Higuain 90'
 
Thùy Vy 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm