Không đâu tốt cho Ronaldo bằng Bernabeu!

06/06/2013 14:25 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo đã thờ ơ trước lời kêu gọi gia hạn hợp đồng của Chủ tịch Florentino Perez. Dù vậy, cầu thủ người Bồ Đào Nha rồi sẽ phải nghĩ lại, khi mà không một môi trường nào tốt cho anh hơn Bernabeu.

1. Kể từ khi đến Tây Ban Nha chơi bóng, Ronaldo luôn bị Lionel Messi át mất vía. Trong mùa giải 2010-11, Ronaldo thiết lập kỷ lục ghi 40 bàn thắng ở La Liga, nhưng chung cuộc vẫn chỉ để làm nền trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA mà Messi là người chiến thắng.

Kỷ lục ấy cũng chẳng tồn tại lâu, bởi vì một năm sau đó, Messi chạm đến kỳ tích tưởng như là không bao giờ xảy ra: 50 bàn tại La Liga. Một năm sau khi Ronaldo cùng Real giành chức vô địch La Liga với số điểm 100, Messi cũng làm được điều tương tự với Barca.



Real là nơi tốt nhất cho Ronaldo - Ảnh Getty

Về mặt cá nhân, Ronaldo vừa trải qua giai đoạn ngọt ngào với các trận "Kinh điển". Cầu thủ 28 tuổi này nổi bật hơn hẳn Messi, khi anh luôn ghi bàn quan trọng để giúp Real đánh bại Barca. Nhưng người ta sẽ quên điều đó rất nhanh, và chỉ nhìn vào một thực tế: Messi thêm một lần nữa trội hơn Ronaldo trong toàn bộ mùa 2012-13. Ronaldo ghi 55 bàn sau 55 trận, và đoạt Siêu Cúp TBN. Messi ghi 60 bàn chỉ sau 50 trận, và vô địch Liga. Đã có nhiều ý kiến rằng Ronaldo nên rời khỏi La Liga để không còn phải làm cái bóng của Messi. Trong môi trường khác, nếu trở thành thủ lĩnh như cách anh từng chiến thắng với M.U, Ronaldo có thể sẽ vượt qua được cái bóng của Messi.

Tuy nhiên, cần biết rằng La Liga vừa được IFFHS bầu chọn là giải đấu mạnh nhất thế giới. Giải VĐQG TBN cũng đang tạo sức hút truyền thông rất lớn, nên trong mọi hoàn cảnh thì Messi và Barca vẫn luôn nhận được sự quan tâm hơn các đối thủ khác.

Điều đó cũng có nghĩa, nếu Messi cứ ghi bàn một cách đều đặn như anh đang thể hiện, và không rơi vào cảnh chấn thương, đồng thời Barca duy trì sự áp đảo trên sân chơi La Liga, vượt qua "La Pulga" không phải điều đơn giản. Một nửa trong số 4 lần Messi giành được QBV, anh và Barca không hề vươn tới đỉnh vinh quang Champions League.

Những bàn thắng đang là chuẩn mực quan trọng cho cuộc bầu chọn QBV, nên không có nghĩa là cứ đoạt vinh quang sẽ chiến thắng.

2. Chưa nói đến việc đánh bại Messi, việc rời Madrid không hẳn là có lợi cho Ronaldo.

Trong số các CLB đủ khả năng nuông chiều Ronaldo (M.U, Chelsea, PSG và Man City), không phải đội nào cũng có thể đáp ứng cơ hội giành vinh quang. Man City vẫn rất nhỏ bé khi ra châu Âu, và đến sân Etihad cũng là sự phản bội với tình yêu M.U mà CR7 thường nói. PSG vẫn đang trong quá trình xây dựng, và nếu Ancelotti ra đi cũng đồng nghĩa mọi thứ sẽ phải bắt đầu từ vạch xuất phát. Rời Liga để đá ở Ligue 1 (hay sang Nga chơi cho Anzhi) sẽ là bước lùi của Ronaldo chứ không phải bước tiến.

Chelsea và M.U hội tụ đủ các yếu tố, nhưng lại xuất hiện những vấn đề khác nhau. Đội chủ sân Stamford Bridge vừa ký hợp đồng với Mourinho, và giữa ông với Ronaldo không còn thân thiết như trước. Tái ngộ ở London không phải điều tốt đẹp. M.U thừa tài chính, nhưng "Quỷ đỏ" thường không chấp nhận chi quá nhiều cho một cầu thủ. Giá ước tính của Ronaldo là không dưới 100 triệu euro, kèm mức lương 15 triệu. M.U cũng không có thói quen mua một ngôi sao mà mình đã bán đi, đồng thời Sir Alex Ferguson - người mà CR7 xem như cha - đã không còn làm HLV ở Old Trafford.

Mọi con đường đều chỉ ra một điểm: Ronaldo nên ở lại Berbaneu. Floretino Perez rất cần anh cho tham vọng tìm kiếm danh hiệu và tiền bạc. Ở Madrid, CR7 sẽ được nuông chiều về mọi mặt. Ở Madrid, khi mà Perez quyết đầu tư cho tham vọng "Decima", CR7 cũng sẽ có cơ hội giành Champions League thứ hai trong sự nghiệp.

Bernabeu là lựa chọn tối ưu với Ronaldo!

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm