Đội tuyển Brazil: Thử đã kêu, đốt có xịt?

10/06/2015 07:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đánh bại Mexico 2-0 trên sân nhà Sao Paulo, Brazil đã toàn thắng trận thứ 9 liên tiếp trong nhiệm kỳ 2 của Carlos Dunga. Song những thử thách lớn nhất, tại một giải đấu chính thức chứ không phải giao hữu, thì vẫn ở phía trước.

Đây là một trận đấu khó quên với Philippe Coutinho bởi anh đã ghi bàn thắng đầu tiên trong màu áo vàng-xanh, còn người ấn định chiến thắng cho đội chủ nhà là Diego Tardelli, chân sút đang thi đấu tại… Trung Quốc trong màu áo Lỗ Năng Sơn Đông. Nhưng công bằng mà nói, Mexico không có đội hình mạnh nhất.   

Ấn tượng qua… những con số

Từ Colombia đến Mexico, Brazil đã đá 9 trận giao hữu trong vòng 9 tháng, ghi 20 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 2 bàn. Trong khoảng thời gian ấy, họ đã đánh gục những đối thủ lớn như Argentina (2-0) và Pháp (3-1), đã vượt qua những đội hạng trung như Colombia, Chile, và dĩ nhiên không mấy khó khăn trước những đội yếu hơn hẳn như Ecuador, Nhật Bản, Áo. Nên nhớ, họ đạt thành tích ấy khi không có đội trưởng Thiago Silva.

Đối với một đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới, Copa America dĩ nhiên không phải ưu tiên số một, nhưng ở vào thời điểm giao thời như hiện nay, đó là một giải đấu rất cần thiết với Selecao. Gần một năm trước, các fan của xứ sở samba đã không thể tin nổi vào mắt mình khi đội nhà thảm bại 1-7 trước Đức ở bán kết World Cup 2014. Copa America 2015 diễn ra tại Chile sẽ là cơ hội đầu tiên để Brazil xóa đi bóng ma đã ám ảnh họ suốt thời gian qua, sau trận đấu kinh hoàng ở Belo Horizonte.

Tại Sao Paulo rạng sáng hôm qua, lần đầu tiên Dunga không có Neymar, người mà ông từng nhất quyết không gọi vào đội hình dự World Cup 2010. “Số 10” chưa thể trở về ĐTQG bởi anh vừa mới cùng Barcelona vô địch Champions League. Theo Daily Mail, Neymar có thể vắng mặt nốt ở trận giao hữu cuối cùng trước khi dự giải, gặp Honduras ở Porto Alegre.

Trước trận thắng Mexico vừa qua, Brazil thường xuyên sử dụng bộ ba Luiz Gustavo, Oscar và Willian, cầu thủ đã đá chính 7 trong số 8 trận của Selecao. Có một vấn đề được tranh luận khá nhiều: Oscar hay Coutinho sẽ chơi bên cánh phải, với vai trò nhạc trưởng của Brazil Dunga 2.0, hay họ có thể chơi cùng nhau. Song rõ ràng, với hai bàn thắng và 3 đường kiến tạo kể từ sau World Cup, Willian mới là tiền vệ ghi điểm tốt nhất với Dunga.

Một Brazil ít cảm xúc hơn

Với việc Copa America 2015 đã cận kề, có thể thấy Dunga đã lựa chọn việc xây dựng đội bóng xung quanh một cầu thủ tràn đầy năng lượng đồng thời có khả năng tung những đường chuyền chính xác, trong khi đó, Oscar và Coutinho có thể sẽ được sử dụng luân phiên, tùy vào thời điểm. Còn ở hàng tiền đạo hôm qua, Dunga đã bố trí Fred bên cạnh Tardelli. Nhưng còn cựu binh Robinho? Hôm qua, anh thậm chí còn không có tên trong danh sách đăng ký.  

Một giải đấu lớn lại bắt đầu, nhưng Brazil hiện tại không phải đội bóng phải đối mặt với rất nhiều sức ép phải vô địch World Cup trên sân nhà. Hè năm ngoái, các học trò của Scolari luôn thấm đẫm cảm xúc trong những trận cầu: Từ những giọt nước mắt khi quốc ca cất lên ở trận mở màn với Croatia, những tiếng nấc trước Chile ở vòng 1/8, và sự thất thần trong thảm bại trước người Đức. Brazil bây giờ mang dáng vẻ lạnh lùng hơn, và việc Selecao không phải thi đấu trên sân nhà có khi lại là một lợi thế của Dunga so với người tiền nhiệm Scolari.

Brazil của Scolari cũng khởi đầu bằng 9 trận thắng trước khi gây thất vọng vào đúng lúc được kỳ vọng nhất. Brazil của Dunga nhiều khả năng sẽ khởi đầu tốt hơn thế khi đối thủ kế tiếp chỉ là Honduras. Nhưng điều đó cũng sẽ vô nghĩa nếu họ thất bại ở Chile.

Kịch bản nào cho Brazil Dunga 2.0?

9 Trong nhiệm kỳ 2 của Dunga, Brazil đã trải qua 9 trận thắng liên tiếp, ghi tới 20 bàn, và chỉ thủng lưới có 2 lần.

43 Neymar vẫn là niềm hy vọng số một của hàng công Brazil tại Copa America. Anh đã ghi 43 bàn thắng sau 65 trận.

3 Danh sách đội tuyển Brazil dự Copa America có ba tân binh. Đó là hai thủ môn Neto (Fiorentina), Marcelo Grohe (Gremio) và hậu vệ Gerferson (Internacional).

Các bảng đấu của Copa America

Bảng A: Chile, Mexico, Ecuador, Bolivia

Bảng B: Argentina, Uruguay, Paraguay, Jamaica

Bảng C: Brazil, Colombia, Peru, Venezuela


Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm