Juve sau Scudetto: Conte muốn có thêm tiền đạo

07/05/2013 10:02 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Sau Scudetto, Juve sẽ tiến hành chuẩn bị cho mùa giải mới, và cũng như hai kỳ chuyển nhượng gần đây nhất, họ muốn có thêm một tiền đạo thực sự đẳng cấp.



Thực ra, Juve đã chắc chắn có thêm một chân sút đẳng cấp vào mùa sau. Anh là Fernando Llorente, tiền đạo 29 tuổi người Tây Ban Nha, đã đạt được thỏa thuận đến Juve từ Bilbao. Nhưng để chinh phục 3 đấu trường mùa tới, đặc biệt là tăng sức cạnh tranh tại Champions League, Juve vẫn cần thêm một chân sút tài năng và kinh nghiệm nữa.

Trong buổi ăn mừng Scudetto hôm qua, người ta thấy xuất hiện một nhân vật đáng chú ý trên sân Juventus: Ernesto Bronzetti, chuyên gia chuyển nhượng, bạn thân của chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez. Hôm qua, trả lời phỏng vấn kênh Sky, Ernesto Bronzetti không úp mở gì nữa mà nói thẳng mục tiêu của Juve mùa này: "Tôi nghĩ rằng Juventus sẽ vẫn ưu tiên mua tiền đạo và đó có thể là Higuain hoặc Benzema, mặc dù tôi nghĩ rằng, người thứ hai sẽ vẫn ở lại Real.  Higuain là một khả năng thật sự khả thi, và cậu ấy cũng thực sự muốn đến Juve. Hãy cùng chờ xem”.

Sau khi bị Dortmund loại khỏi bán kết Champions League, Real Madrid đã lên kế hoạch thay máu toàn diện. Mourinho sẽ ra đi, cùng với ông, Higuain cũng nằm trong danh sách thanh lý. Giá “niêm yết” của tiền đạo người Argentna là 30 triệu euro, nhưng Gazzetta dello Sport cho rằng, Juve có thể mua anh với giá 25 triệu euro. Khúc mắc nằm ở chuyện lương bổng: Higuain muốn nhận 5 triệu euro/năm, trong khi như đã biết, mùa này, thủ môn Buffon cũng phải giảm lương xuống 4 triệu euro/năm để được gia hạn hợp đồng. Trong trận bán kết Champions League giữa Real Madrid – Dormund trên sân Bernabeu, người ta thấy Conte và Marotta đến dự khán!

Một mục tiêu nữa của Juve, thậm chí còn được nhắc đến trước cả Higuain, là Ibrahimovic. Trường hợp của cầu thủ người Thụy Điển phức tạp hơn: Chính trong lòng Juve đang chia làm hai phe: phe ủng hộ và phản đối Ibra. Ibra chính là một cựu cầu thủ của Juve từ 2004 đến 2006, và anh là kẻ nhảy khỏi Juve khi họ bị xuống Serie B, để đến chơi cho kẻ thù Inter. Một người như vậy quả thực rất khó được chấp nhận ở sân Juventus.

Khó khăn trong vụ Ibra: Giá của anh chắc chắn sẽ rất cao, vì còn hợp đồng đến tận năm 2015 với PSG. Lương của anh chắc chắn cũng không thấp, khi hiện đang nhận lương sau thuế là 14 triệu euro/năm.

Tuy nhiên, Ibra lại là mẫu cầu thủ tạo ra sức lan tỏa lớn hơn hẳn Higuain. Khi Pirlo đã 34 tuổi, Juve cần một ngôi sao như Ibra để xây dựng lại trục xương sống. Chính Milan đã làm cách này vài năm trước và đạt được thành công ngắn hạn. Nếu Conte thực sự muốn có Ibra, khả năng anh cập bến Juventus Stadium là hoàn toàn khả thi.

Đ.Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm