Carlo Ancelotti: “Lần này Barca sẽ thất bại”

27/05/2011 12:10 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Người giờ đã thành cựu HLV Chelsea trả lời phỏng vấn nhật báo Italia Corriere della Sera về trận CK Champions League 2011.

* Ancelotti, Barca-M.U là điều tuyệt vời nhất mà bóng đá có thể đem tới cho chúng ta lúc này…

Ancelotti ủng hộ MU của Ferguson - Ảnh Getty

- Đúng. Đấy là cuộc đối đầu của 2 tư duy khác nhau. Barca chơi một thứ bóng đá vô cùng đẹp mắt, chiếm bóng nhiều và cuối cùng là Messi tăng tốc. Nhưng lối chơi của Barca là có thể đoán trước được. Họ dựa vào ưu thế cầm bóng để buộc đối phương phải phòng ngự và chơi phản công. Tuy nhiên, rất khó có thể lường trước được mỗi khi Messi tăng tốc. Còn M.U thì rất thực dụng.

* Do đó, đấy là cuộc chiến của 2 tư duy đối nghịch.

Dự đoán của bạn về trận chung kết Champions League 2010/11?

- Ngay cả hệ thống chơi của họ cũng khác nhau. Barca phát triển tấn công mạnh mẽ ở hai cánh và tập trung vào Messi. M.U thì lại tấn công ở trung lộ với Chicharito hoặc từ hai biên với khả năng di chuyển rất rộng của Rooney. Nhưng ở trận này, không phải phòng ngự sẽ quyết định tất cả. Chính những bàn thắng sẽ quyết định kết cục, bởi cả 2 đội đều chơi tấn công.

* Sau 2 năm, họ lại gặp nhau trong một trận chung kết Champions League. Đã có điều gì thay đổi?

- Barcelona dường như đang trong một giai đoạn đi xuống. Họ tỏ ra mệt mỏi trong mấy trận đấu gần đây nhất. M.U thì ngược lại, phong độ, thể lực và tâm lí đều tốt. Nhưng tôi nghĩ trận đấu này sẽ ở thế cân bằng. M.U là một đội bóng rất khó lường trước khi tấn công.

* Một định nghĩa về Barca?

- Barca là một đội bóng biết chơi kiên nhẫn và uyển chuyển. Thế rồi họ để cho Messi làm những việc còn lại. Nếu nói Messi là một cầu thủ giỏi thì chắc chắn là quá thiếu sót. Messi làm hệt những gì như ta đã thấy trong Playstation!

* Còn M.U?

- Đấy là một đội bóng cứng cỏi, tổ chức rất tốt và chơi thể lực. Họ rất cơ động và xin nhắc lại, vô cùng khó lường trước khi họ tấn công.

* Ấn tượng của ông về Guardiola?

- Cũng như Ferguson, đấy là một trong số các HLV giỏi nhất bây giờ. Anh ấy phát triển triết lí mà đội bóng đã duy trì nhiều năm qua: tất cả những ai được đội đào tạo ra đều được ưu tiên. Điều đó giống hệt Milan những năm đẹp đẽ có Baresi, Maldini hay Evani.

* Đâu là ưu thế của Barcelona và đâu là của M.U?

- Barca có những cá nhân xuất chúng. M.U là sự gắn kết của cả tập thể.

* Thứ Bảy này, Ancelotti, trở thành cựu HLV Chelsea vì thua M.U của Ferguson, sẽ cổ vũ cho ai?

- Tôi sẽ ủng hộ M.U. Bởi tôi thích Ferguson.

Thư Anh (lược dịch)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm