HLV Miura chưa chốt băng đội trưởng của Công Phượng

17/12/2015 20:16 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong trận đấu gặp CLB Cerezo Osaka tối nay (17/12), chiếc băng đội trưởng của U23 Việt Nam đã được trao cho Công Phượng, cũng là lần thứ 5 HLV Miura thay đổi trong vị trí này. Cùng với những chấn thương của các cầu thủ, vị trí đội trưởng cũng là điểm khiến ông Miura đau đầu nhất.

“Ba trận vừa qua, tôi liên tục trao băng đội trưởng cho những người khác nhau và hiện tại, vị trí này vẫn chưa được xác định. Công Phượng đeo băng đội trưởng hôm nay vì anh ta là một trong những ứng cử viên sáng giá cho băng đội trưởng. Và đương nhiên, tôi còn phải theo dõi trong quá trình tập luyện những ngày sắp tới để có thể đưa ra quyết định cho vị trí đặc biệt quan trọng này”, HLV Miura phát biểu ở họp báo sau trận đấu.

Ông Miura nói tiếp: “Tôi từng phàn nàn về tinh thần, thái độ của các cầu thủ nhất là trong 10 phút cuối trận gặp JFL Selection. Trước trận này, tôi đã làm việc rõ với họ về việc tinh thần, thái độ phải thể hiện thế nào. Đến phút cuối, thắng hoặc thua họ vẫn phải cố gắng đến cùng.

Hôm nay, dù hai lần gỡ hòa và tỉ số là 2-2, tôi vẫn liên tục thúc ép họ phải cố gắng đến cùng để thắng. Tuy không giành được một chiến thắng nhưng họ đã thể hiện được tinh thần chiến đấu tới cùng”.

Cũng phải đến trận gặp Cerezo Osaka, U23 Việt Nam mới biết ghi bàn. Tuy nhiên, hai bàn thắng đều đến từ bóng bổng, một bàn từ đá phạt góc, một bàn nhờ may mắn. Chính vì vậy, ông Miura cảm thấy khoogn hài lòng.


HLV Miura cho rằng đội U23 Việt Nam còn nhiều điểm phải hoàn thiện. Ảnh: Hiếu Lương

“Sau ba trận, các cầu thủ chỉ ghi được hai bàn, hiệu suất này thực sự không cao. Họ cũng chưa làm tốt trong việc triển khai tấn công nhanh. Trong khi hàng phòng ngự chơi khá ổn thì hàng công cầm bóng triển khai rườm rà trước cầu môn và ít dứt điểm.

Phía Cerezo Osaka triển khai nhanh, bàn thắng đến với họ rất nhanh, hiệu quả, đơn giản. Chúng tôi sẽ sửa lại trong tập luyện để các cầu thủ chơi nhanh, đơn giản và dứt điểm nhiều hơn vì mỗi khi họ triển khai mà mất bóng, chúng ta đều dính phản công”, ông Miura tỏ ra không hài lòng.

HLV người Nhật cũng chỉ ra nhược điểm lớn nhất cần thay đổi để U23 tự tin bước vào VCK U23 châu Á: “Trước các đội mạnh hơn có thể lực, tốc độ mạnh, họ áp sát nhanh nên cầu thủ của ta hay gặp vấn đề nên trong cách chơi, tôi muốn cầu thủ chơi đa dạng hơn.

Hậu vệ đá với các đội bóng Đông Nam Á có nhiều thời gian nhưng khi đá với các đội tại U23 châu Á, họ mạnh và áp sát nhanh thì hậu vệ phải chơi nhanh, đơn giản vì không có nhiều thời gian”.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, có nên trao băng đội trưởng U23 Việt Nam cho Công Phượng?


Hiếu Lương (ghi)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm