Đa dạng trải nghiệm tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026
Lễ hội có quy mô gần 100 gian hàng, được thiết kế như một hành trình khám phá Hà Nội đa trải nghiệm thông qua nhiều không gian chủ đề. Trong đó, Không gian Ký ức giới thiệu di sản, phố cổ, kiến trúc và làng nghề truyền thống cùng đời sống văn hóa Hà Nội qua các mô hình điểm đến, triển lãm nhiếp ảnh và hội họa nghệ thuật.
Bên cạnh đó, Không gian Công nghệ mang đến trải nghiệm du lịch số hiện đại với các ứng dụng thực tế ảo VR360, trí tuệ nhân tạo, các nền tảng du lịch trực tuyến quốc tế và robot lễ tân. Nhiều bạn trẻ hào hứng thử "du lịch ảo", khám phá các điểm đến của Hà Nội qua kính VR, tạo nên những trải nghiệm mới mẻ về cách tiếp cận du lịch trong thời đại số.
Không gian Miền xanh giới thiệu các sản phẩm du lịch sinh thái, du lịch nông thôn, nghỉ dưỡng và thể thao ngoài trời tại các điểm đến tiêu biểu của Hà Nội như Ba Vì, Sóc Sơn, Mỹ Đức, Đồng Mô hay làng cổ Đường Lâm. Những hình ảnh thiên nhiên xanh mát, cùng các sản phẩm du lịch gắn với trải nghiệm nông nghiệp, nghỉ dưỡng cuối tuần đã thu hút sự quan tâm của nhiều gia đình tìm kiếm điểm đến gần gũi thiên nhiên.

Em nhỏ thích thú trải nghiệm tại Không gian Miền xanh. Ảnh: An Việt
Trong khi đó, Không gian Tinh hoa tôn vinh giá trị làng nghề và ẩm thực Hà Nội với các hoạt động trình diễn nghề truyền thống và thưởng thức đặc sản như trà sen, cốm làng Vòng, phở Hà Nội, bánh cuốn Thanh Trì, ô mai Hàng Đường… Nhiều du khách không chỉ thưởng thức mà còn trực tiếp quan sát nghệ nhân trình diễn, qua đó hiểu thêm về những giá trị văn hóa lâu đời của đất kinh kỳ.

Một không gian tại Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2026. Ảnh: An Việt
Không gian Liên kết bốn phương với khu gian hàng giới thiệu du lịch các tỉnh, thành phố như Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang, Khánh Hòa, Gia Lai… góp phần mở rộng bức tranh du lịch vùng, tạo cơ hội để du khách tìm hiểu thêm nhiều điểm đến trên khắp cả nước.
Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra nhiều hoạt động như khảo sát làng nghề gốm Bát Tràng, tọa đàm phát triển du lịch làng nghề nông thôn, chương trình chạy đồng hành hưởng ứng du lịch xanh và các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật truyền thống như múa rối cạn Tế Tiêu, kéo mỏ Xuân Lai, hát quan họ Bắc Ninh, biểu diễn cồng chiêng… Những hoạt động này không chỉ tạo không khí sôi động cho lễ hội mà còn giúp công chúng tiếp cận gần hơn với các giá trị văn hóa đặc sắc.

Người dân lưu giữ kỷ niệm tại Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026.
Lễ hội Du lịch Hà Nội là hoạt động xúc tiến du lịch thường niên nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô là điểm đến đặc sắc, đa trải nghiệm. Không chỉ là mảnh đất ngàn năm văn hiến với hệ thống di sản, lễ hội và ẩm thực phong phú, Hà Nội còn là vùng đất của những làng nghề sống động, của thiên nhiên xanh và nhịp sống hiện đại, năng động nhưng vẫn đậm đà bản sắc.
Năm 2026, ngành Du lịch Hà Nội đặt mục tiêu đón hơn 35 triệu lượt khách, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, du lịch thông minh và xây dựng du lịch theo hướng xanh, bền vững.