Về việc NSƯT Minh Thu 'ám chỉ' chuyện 'chạy' danh hiệu: Cần hiểu đúng về huy chương, phiếu bầu và quyền đặc cách

12/07/2015 12:10 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Thông tin về việc xét tặng danh hiệu NSND – NSƯT tưởng chừng như lắng xuống thì tuần qua lại trở nên ồn ào hơn bao giờ hết khi NSƯT Minh Thu gửi tâm thư ám chỉ tới việc “chạy” danh hiệu. Ngay lập tức, người được nhắc đích danh trong “tâm thư” - NSND Bùi Đắc Sừ  - đã lên tiếng phản pháo mạnh mẽ.

Cách đây ít lâu, việc NSƯT Chí Trung, Minh Hằng... “trượt” đợt xét danh hiệu NSND ở hội đồng cấp trên cơ sở cũng khiến dư luận “dậy sóng”

Huy chương và phiếu bầu

Trong tâm thư gửi tới những nghệ sĩ từng bị “trượt” như mình, NSƯT Minh Thu thẳng thắn nêu tên NSND Bùi Đắc Sừ - nguyên Giám đốc Nhà hát Chèo VN, Ủy viên Hội đồng xét duyệt danh hiệu đã phủ nhận công lao công hiến của nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ chèo trong việc xét tặng. Ngoài ra, Minh Thu cũng ám chỉ có việc “chạy” danh hiệu.


Hồ sơ của NSƯT Minh Thu được ghi rõ: Thiếu 01 HCV.

NSND Bùi Đắc Sừ từng ngồi trong Hội đồng xét duyệt 10 năm nay, từng bảo vệ thành công 16 trường hợp được lên NSND của đồng nghiệp, cho rằng: “Ở hội đồng Hội đồng xét tặng chuyên ngành cấp Nhà nước gồm 15 thành viên, bỏ phiếu độc lập, chuyện chạy danh hiệu là không thể, vì nghệ sĩ chắc chỉ “chạy” được 1 đến 2 người, chứ sao quen hết tất cả 15 người mà đi chạy”.

Cũng theo ông Sừ, bức xúc chính của nhiều nghệ sĩ bị đánh “trượt” là những tranh cãi về số lượng HCV, thành tích.

“Nhiều nghệ sĩ cứ nghĩ mình có chục cái HCV là thừa danh hiệu NSND, nhưng không phải. Sau khi được xét NSƯT, những HCV trước đó sẽ không tính cho lần xét duyệt NSND. Chỉ khi xét NSƯT xong, nghệ sĩ tiếp tục được ít nhất 2 HCV thì mới xét duyệt, HCB sẽ không tính” – ông Sừ nhấn mạnh: “Ngoài ra, những nghệ sĩ đạt tiêu chuẩn để được phong danh hồ sơ phải đạt 90% số phiếu đồng ý trở lên của thành viên Hội đồng chuyên ngành Nhà nước”.

Và quyền đặc cách của hội đồng...

Về trường hợp Minh Thu bị “trượt” NSND đợt này, ông Sừ thẳng thắn: “Về chuyên môn NSƯT Minh Thu hát rất hay, nhưng sự lan tỏa lớn trong lĩnh vực chèo là chưa thực thuyết phục. Ngoài ra, về huy chương thì Minh Thu mới chỉ có 1 HCV”.

NSND Bùi Đắc Sừ cũng phân tích, lý giải một số trường hợp như: Chí Trung được phong tặng NSƯT năm 1997, từ đó đến nay Chí Trung chỉ đoạt 3 HCB và một giải đạo diễn tại Liên hoan các vở diễn tác giả Lưu Quang Vũ, thiếu 2 HCV.


Trung Hiếu đang được xét danh hiệu NSND đợt này

Còn Ngọc Huyền (vợ Chí Trung, được phong danh hiệu NSƯT năm 1997)  đến nay chỉ đạt một HCV, một giải Vàng, một HCB, thiếu 1/3 HCV, trong khi Minh Hằng (cũng được phong danh hiệu NSƯT năm 1997) đến nay chỉ đạt một giải Vàng (quy đổi bằng 2/3 HCV) và một giải Bạc, hay NSƯT Thanh Ngoan được phong danh hiệu từ  năm 2001 đến nay cũng mới chỉ đoạt 1 HCB.

Tuy nhiên, theo ông Sừ, trong đợt xét tặng lần này, nhiều nghệ sĩ không đủ huy chương nhưng vẫn được 100% Hội đồng thông qua để phong danh hiệu NSND như: NSƯT Thanh Trầm, NSƯT Diễm Lộc, Vương Hà, Mạnh Phong… hay danh hài hải ngoại Hoài Linh cũng có trong danh sách phong danh NSƯT.

Ngoài ra, danh hiệu NSND lần này cũng được “trẻ hóa” như: NSƯT Tự Long (Nhà hát Chèo Quân đội, đạt 3 HCV, một HCB), NSƯT Trung Hiếu (Nhà hát Kịch Hà Nội, đạt 2 HCV + 2/3 HCV).

Ở lĩnh vực sân khấu hiện có 55 hồ sơ đủ điều kiện xét tặng dành hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, trong đó có: Quốc Anh (Nhà hát Chèo Hà Nội); Tự Long (Nhà hát Chèo quân đội, Bộ Quốc phòng); Tiến Đạt, Trung Hiếu (Nhà hát Kịch Hà Nội); Trần Nhượng (Đoàn Kịch nói Công an nhân dân), Quốc Trượng... Ở lĩnh vực này, số hồ sơ đủ điều kiện xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú có 190 hồ sơ.

An Như
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm