Hà Lan: Bay được không, Lốc da cam?

05/06/2010 11:53 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Hà Lan có thể rơi vào bảng đấu nhẹ nhàng ở vòng loại, nhưng không đội bóng nào giành vé đến Nam Phi ấn tượng hơn họ: toàn thắng 8 trận (trước những Na Uy, Scotland, Macedonia và Iceland), ghi đến 7 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần. Vì thế, không có gì khó hiểu khi LĐBĐ Hà Lan mới đây quyết định gia hạn hợp đồng với HLV Bert van Marwijik đến hết EURO 2012.

Van Marwijik tiếp quản chiếc ghế HLV từ Marco van Basten sau EURO 2008. Giải đấu ấy, họ đã thi đấu thăng hoa ở vòng bảng, giành những chiến thắng khủng khiếp trước Italy (3-0) và Pháp (4-1). Nhưng đến tứ kết, họ đã gục ngã trước Nga của Guus Hiddink. Trận ấy, Hà Lan không có Robben và họ đã nhớ anh da diết.


"Lốc da cam" có nổi lên ở Nam Phi?, ảnh ESPN

Van Marwijk không có mấy sự thay đổi về đội hình ngoại trừ việc đưa con rễ Mark van Bommel trở lại. Ở vị trí thủ môn, Martin Stekelenburg được chọn để thay thế Edwin van der Sar, vốn tuyên bố từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Điều đáng chú ý về Hà Lan hiện tại là tinh thần đoàn kết ở nội bộ đội bóng. “Bầu không khí của đội bóng hiện tại thực sự tuyệt vời. Chúng tôi đã sát cánh bên nhau từ năm 2008 và hiểu rất rõ về nhau. Thật khó giải thích nhưng so với vài năm về trước, ĐTQG hiện tại gần gũi nhau như ở CLB".

Tinh thần đoàn kết vốn là thứ xa xỉ đối với Hà Lan trong quá khứ. Hà Lan không bao giờ thiếu ngôi sao (hiện tại, họ có những Robben, van Persie, Sneijder), nhưng nhiều lần phải trả giá ở các giải lớn vì những mâu thuẫn nội bộ.

Tin ở họ

Với Hà Lan, điểm mạnh luôn nằm ở hàng công. Robben một mình tỏa sáng để đưa Bayern Munich vào chung kết Champions League, nơi anh gặp Wesley Sneijder, lá bài chiến thuật quan trọng nhất của Inter Milan mùa này. Hai gương mặt đáng chú ý khác của hàng công là Robin Van Persie và Dirk Kuyt. Điều đáng lo ngại là van Persie đã vắng mặt nửa mùa giải này và khả năng anh có mặt ở Nam Phi với thể lực tốt nhất là rất thấp.

Không tin ở họ

Đáng lo ngại nhất là hàng thủ. Van Marwijk rất muốn van der Sar trở lại nhưng thủ môn của M.U vẫn giữ vững quan điểm của mình. Stekelenburg có thể bắt tốt ở vòng loại, nhưng áp lực ở World Cup hoàn toàn khác. Khả năng sử dụng bóng bằng chân của anh cũng không được tốt. Ở vị trí trung vệ, Andre Ooijer có thể vắng mặt vì chấn thương trong khi lão tướng Giovanni van Bronckhorst vẫn là sự lựa chọn số 1 ở cánh trái vì không có ai xứng đáng hơn.


HLV: Bert van Marwijk

Bảng thành tích và tên tuổi của ông không quá đáng chú ý khi chỉ mới giành 2 danh hiệu với Feyenoord, chức VĐ UEFA Cup 2002 và Cúp Hà Lan 2008.

Bạn có biết?

Sneijder và van Persie từng có mâu thuẫn dữ dội vì tranh nhau một quả đá phạt.

HÀ LAN

14/6, Đan Mạch

Johannesburg – JSC, 18h30

19/6, Nhật Bản

Durban, 18h30

25/6, Cameroon

Cape Town, 01h30

Đứng đầu bảng 9

vs FYR Macedonia (SK) 2-1

vs Iceland (SN) 2-0

vs Na Uy (SK) 1-0

vs Scotland (SN) 3-0

vs FYR Macedonia (SN) 4-0

vs Iceland (SK) 2-1

vs Na Uy (SN) 2-0

vs Scotland (SK) 1-0

1934 Vòng 1

1938

Vòng 1                                                                                                                          

1974 Á quân

1978 Á quân

1990 Vòng 2

1994 Tứ kết

1998 Bán kết

2006 Vòng 2

DANH SÁCH CHÍNH THỨC CỦA HÀ LAN

Thủ môn: Sander Boschker (FC Twente), Maarten Stekelenburg (Ajax), Michel Vorm (FC Utrecht)

Hậu vệ: Khalid Boulahrouz (Stuttgart), Edson Braafheid (Celtic), John Heitinga (Everton), Joris Mathijsen (Hamburg), Andre Ooijer (PSV Eindhoven), Giovanni van Bronckhorst (Feyenoord), Gregory van der Wiel (Ajax)

Tiền vệ: Ibrahim Afellay (PSV Eindhoven), Nigel de Jong (Manchester City), Demy de Zeeuw (Ajax), Stijn Schaars (AZ Alkmaar), Wesley Sneijder (Inter Milan), Mark van Bommel (Bayern Munich), Rafael van der Vaart (Real Madrid)

Tiền đạo: Ryan Babel (Liverpool), Eljero Elia (Hamburg), Klaas Jan Huntelaar (AC Milan), Dirk Kuyt (Liverpool), Arjen Robben (Bayern Munich), Robin van Persie (Arsenal)


Hàm Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm