20 năm phát hành album 'In Utero': Nirvana vẫn là nguồn cảm hứng lớn

13/09/2013 08:26 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay là tròn 20 năm ban nhạc grunge Mỹ Nirvana phát hành album cuối cùng In Utero (13/9/1993). Nhân dịp này, 2 thành viên còn sống của Nirvana là Dave Grohl và Krist Novoselic sẽ tái phát hành album trong ngày 23/9.

Ngoài album, họ còn phát hành 3 CD và 1 DVD chứa 89 nhạc phẩm. Nhưng bộ đĩa này vẫn không thể làm lu mờ được sức ảnh hưởng của In Utero. Nó đầy sức mạnh, mang tính riêng tư, khi thủ lĩnh Kurt Cobain muốn bộc lộ cho mọi người thấy con người anh, tục tĩu, hoang tưởng, điên cuồng và mệt mỏi… “Đó là nhãn quan nghệ thuật của Kurt Cobain” - Krist Novoselic, nghệ sĩ guitar của Nirvana, nói - “Nó thật kỳ lạ, dữ dội, khó hiểu, nhưng rất đẹp”. 


Ban nhạc Nirvana gồm Kurt Cobain (trái),
Krist Novoselic (giữa) và Dave Grohl

Tạo nên cú sốc âm nhạc lớn

Đầu những năm 1990, rất ít ban nhạc có thể tạo được ảnh hưởng và có được vị thế như Nirvana. Khi thành lập, Nirvana không hề có ý định làm thay đổi thế giới. Tuy nhiên, năm 1991, họ đã tạo nên một cú sốc lớn trong làng nhạc bấy giờ, với album đầu tay Nevermind. Album khiến họ trở thành ban nhạc punk-rock đầy hứa hẹn đến từ bang Washington. Nó giành được 3 danh hiệu bạch kim, khi đã tiêu thụ được hơn 3 triệu đĩa ở thị trường Mỹ trong vòng chưa đầy 6 tháng sau khi phát hành.

Sau đó, khi MTV nhiều lần giới thiệu ca khúc Smells Like Teen Spirit (nằm trong album), Nevermind lập tức đã “phế” album Dangerous của Michael Jackson ra khỏi vị trí đầu trong bảng xếp hạng Billboard. Kurt Cobain cũng theo đó mà trở thành gương mặt của dòng nhạc mới – grunge. Anh được các phương tiện truyền thông gọi là “người phát ngôn của một thế hệ”. 

“Việc đầu tiên mà chúng tôi làm khi Nevermind trở nên nổi tiếng là hủy bỏ mọi thứ và ẩn mình” – nghệ sĩ trống Grohl kể lại - “Các ban nhạc U2 và Guns N' Roses muốn chúng tôi lưu diễn cùng họ. Liên hoan âm nhạc thường niên Lollapalooza muốn chúng tôi trình diễn tại sự kiện này. Khi nhận được những lời mời đó, chúng tôi chỉ nghĩ: ‘Hãy về nhà’, giống như một cuộc chơi đã kết thúc”.

Album In Utero phát hành ngày 13/9/1993   

Tiếp tục thành công với In Utero

Năm 1993, Nirvana tung ra album In Utero. Ban nhạc đã hợp tác cùng nhà sản xuất Steve Albini, người từng gây tiếng vang với album Surfer Rosa của ban nhạc Pixies. Các buổi làm việc với Albini đã diễn ra nhanh chóng và phiên bản đầu tiên của album được thu âm, hòa âm chỉ trong 2 tuần.

Sau khi Kurt Cobain, thủ lĩnh ban nhạc Nirvana, tự sát vào mùa Xuân năm 1994, anh đã trở thành thần tượng của một số ngôi sao rap, như 2Pac, 50 Cent, Jay-Z. Họ nhận thấy bản thân có sự đồng cảm với ngôi sao rock này và cả câu chuyện nghiện ma túy cùng cái chết rất trẻ của anh, khi mới 27 tuổi.

Với In Utero, ban nhạc cũng đã vấp phải rào cản kiểm duyệt. Các trung tâm bán lẻ lớn như Kmart và Wal-Mart từ chối album này, đặc biệt là với bài Rape Me. Ban nhạc phải chấp nhận biên tập, tạo ra một phiên bản khác của album, “sạch sẽ” hơn. Trong phiên bản đó, Rape Me được đặt lại tên mới là Waif Me.

Ca khúc Heart-Shaped Box trong album đã được đón nhận nhiệt liệt trên đài phát thanh. Còn In Utero đã đứng đầu bảng xếp hạng Billboard, song album vẫn không thành công rực rỡ như Nevermind. Sau đó, ban nhạc lưu diễn quảng bá album ở Mỹ và đây là tour diễn đầu tiên sau thành công của Smells Like Teen Spirit.

Nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ

Grohl giờ là thành viên trụ cột của ban nhạc rock Foo Fighters, một trong những ban nhạc nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Grohl thừa nhận album In Utero đã tác động lớn tới anh. “Thật không thể tin nổi 20 năm đã trôi qua. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra trong 20 năm ấy. Nghĩ về In Utero, tôi nhớ lúc ấy thế giới như thế nào và cuộc đời tôi ra sao, thật lạ kỳ” - anh nói.

Còn Krist Novoselic không thể lý giải nổi tại sao âm nhạc lại có thể tác động mạnh tới mọi người đến vậy. “Tôi đi đâu người ta cũng hỏi: ‘Anh có phải là nghệ sĩ guitar của Nirvana không?’. Và rồi tôi sẽ được nghe họ kể âm nhạc của chúng tôi đã làm thay đổi cuộc đời họ như thế nào. Một số người nói cha mẹ họ đã ly hôn hay từng phải vào trại cai nghiện, song âm nhạc của chúng tôi đã giúp họ trải qua được những thời khắc khó khăn ấy. Quả thực, âm nhạc đã tác động trực tiếp tới mọi người. Tôi không biết có thể lý giải được điều đó như thế nào” - anh cho biết.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm