1. Khóc cười - con đường hy vọng là vở bi hài kịch về tình trạng thi công các con đường hiện nay. Kịch bản do “quái kiệt” Lâm Quang Tèo phóng bút, Nguyễn Lâm đạo diễn cùng dàn diễn viên: NSƯT Tiến Hợi (Nhà hát Kịch VN), Đức Hải, Hữu Nghĩa, Tấn Beo, Mạnh Tràng, Lê Bình, Phương Dung, Minh Béo, Tấn Bo... cùng các diễn viên điện ảnh: Lê Phương. Nguyễn Hoàng. Đặc biệt còn có sự góp mặt của danh hài Hoài Linh và Hoa hậu Thân thiện VN tại Mỹ - Vân Anh.
Nếu nhìn nhận một cách công bằng, Khóc cười - con đường hy vọng là một vở bi hài kịch “xem được”. Xem được bởi nội dung chuyển tải của vở kịch vừa “đủ độ” khiến người xem có thể giải trí ngay tại khán phòng với những tình huống hài nhưng cũng thoáng chút ngậm ngùi khi vở diễn khép lại. Vở diễn nói về một vấn đề đang rất thời sự hiện nay: Chuyện làm đường cùng những hệ lụy xung quanh con đường đang làm. Một vấn đề rất được người dân lẫn giới truyền thông quan tâm.

Một cảnh trong Khóc cười - con đường hy vọng
Có phải vì giá vé khá cao (300 ngàn/vé) nên khán giả e dè khi móc hầu bao? Một thành viên trong BTC cho rằng: Không phải chuyện giá vé, mà bởi thời gian làm chương trình quá gấp rút, nên chưa quảng bá được nhiều trước khi diễn, do đó ít người biết để đến xem. Đạo diễn Nguyễn Lâm: “Xem như diễn 4 đêm ở Nhà hát TP.HCM là lỗ so với vốn đầu tư, chỉ tiếc là không đạt được ý nguyện giúp bà con miền Trung bị thiên tai có quà đón Tết Canh Dần mà thôi”.
|
Diễn viên luân phiên vì bận rộn dịp cuối năm Khóc cười - con đường hy vọng sẽ được nhiều diễn viên luân phiên nhau diễn cùng một vai vào các đêm khác nhau. Có chuyện này là bởi cuối năm, các diễn viên đều bận rộn và họ phải tranh thủ thời gian để góp mặt vào đêm không trùng lịch ở sân khấu mình “biên chế”. Tuy nhiên, điều này cũng có điểm lạ, vì nếu khán giả xem liên tiếp hai đêm diễn, sẽ có thể tự so sánh nét diễn của các diễn viên mình yêu thích khi họ cùng vào một vai. |
TT&VH sẽ tiếp tục thông tin khi Khóc cười - con đường hy vọng tái ngộ khán giả. Ngày Tết đã gần kề, những người thực hiện vở bi hài kịch nhằm làm từ thiện - một công việc tương đối mới so với làm chương trình ca nhạc nhằm cùng mục đích - không muốn bị “dở khóc dở cười” do vắng khán giả.