Hà Lan muốn Elia
![]() Van der Vaart và Elia, ai hơn ai? - Ảnh: Getty |
Nhưng điều khiến Van der Vart cảm thấy bị "xúc phạm" nhất là những bình luận của huyền thoại Ruud Gullit trên kênh ESPN. Gullit cho rằng Van der Vaart không hợp với Sneijder, và chính sự có mặt của anh đã khiến cho tiền vệ của Inter không thể phát huy hết khả năng của mình. Về chuyện này, VDV lại một lần nữa bị những con số phản bội. Người ta thống kê được rằng trong suốt 67 phút có mặt trên sân, VDV chỉ nhận được vỏn vẹn 6 đường chuyền từ chân Sneijder, trong khi Elia có tới 8 lần được cựu cầu thủ của Real Madrid mớm bóng cho dù anh này chỉ xuất hiện trong chưa đầy 30 phút. Và hẳn không ai quên, chính Sneijder là người đã có đường chuyền rất thông minh để Elia, cũng rất thông minh, thoát xuống rồi sửa bóng đập cột ở cuối trận.
Gần như ngay lập tức, trong dư luận Hà Lan nổ ra cuộc tranh cãi xem Elia và Van der Vaart ai xứng đáng được đá chính bên cánh trái hơn. Đau cho tiền vệ của Real Madrid, hơn một nửa số người được hỏi trong một cuộc khảo sát nhanh do một công ty chuyên khảo sát thị trường ở Hà Lan tiến hành cho rằng Van der Vaart không xứng đáng được đá chính trong trận gặp Nhật Bản. Chỉ có rất ít người tin rằng Van Marwijk nên trao cho cầu thủ mang áo số 23 một cơ hội thứ hai. "Thật không thể tin nổi là tôi vẫn đang phải chiến đấu cho một vị trí cơ bản trong đội hình", Van der Vaart chua chát. "Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn sẽ là tôi. Tôi sẽ không thay đổi cách chơi của mình, dù người ta có thích cách chơi đó hay không."
Mỗi người có một điểm mạnh
Nói một cách khách quan nhất, giờ là quá sớm để kết luận rằng Elia tốt hơn Van der Vaart ở vai trò tiền vệ trái. Nên nhớ, tình thế trận đấu khi Van der Vaart có mặt trên sân và khi Elia có mặt trên sân là hoàn toàn khác nhau. Lúc ở trên sân, VDV đã phải đối mặt với một hàng phòng ngự Đan Mạch chơi đầy tổ chức và còn rất sung sức, nhưng đến khi anh rời sân để nhường chỗ cho Elia thì hàng phòng ngự ấy đã mệt nhoài và không còn giữ được sự tập trung do nôn nóng gỡ hòa. Thực thế thì không chỉ có VDV, những người còn lại trong hàng công Hà Lan, từ Van Persie, Kuyt tới Sneijder, đều không thể hiện được mình trong hơn 1 giờ đồng hồ đầu tiên. Lúc ấy, VDV thậm chí còn là người chơi năng nổ nhất.
Hơn ai hết, Van Marwijk hiểu rằng những cuộc tranh cãi như thế là hoàn toàn vô nghĩa. Ông biết điểm mạnh của từng học trò, và biết lúc nào thì nên khai thác điểm mạnh ấy. Nếu Hà Lan cần một người có khả năng tham gia cầm chịch trận đấu và đem đến sự sáng tạo, ông sẽ dùng Van der Vaart. Nếu ông cần mở biên, cần những pha xuống bóng tốc độ và táo bạo, ông sẽ viện tới Elia. Những gì đã xảy ra ở trận gặp Đan Mạch và trận giao hữu với Hungary cho thấy Elia là một sự lựa chọn tuyệt vời khi trận đấu đang đi về cuối, lúc các hậu vệ đối phương đã thấm mệt. Vậy thì chẳng lý gì lại không tiếp tục sử dụng anh theo cách đó. Nhiều cầu thủ là dự bị tuyệt vời, nhưng lại là người đá chính rất tệ.
| Van der Vaart vượt mặt Koeman Van der Vaart chắc chắn ăn đứt Elia ở một điểm: Kinh nghiệm. Trong khi trận gặp Đan Mạch mới chỉ là trận thứ 10 trong màu áo đội tuyển quốc gia của tiền vệ đang chơi cho Hamburg, thì với Van der Vaart, đó đã là trận đấu thứ 79 cho "Oranje". Như vậy, Van der Vaart đã vượt qua trung vệ vang danh một thời Ronald Koeman để có mặt trong nhóm 10 cầu thủ khoác áo Hà Lan nhiều nhất.
TT Cầu thủ Thời gian Trận Bàn 1. Edwin van der Sar 1995-2008 130 0
|
