Colin Firth thành “vua” Hollywood nhờ vai vua Anh

18/01/2011 11:08 GMT+7 | Phim

(TT&VH) - Colin Firth đã lột tả chân dung Vua nước Anh George VI đầy cảm động trong phim The King’s Speech - vị vua phải chiến thắng tật nói lắp của mình và trị vì đất nước bị chiến tranh tàn phá. Là một vị Vua trên màn bạc, nam tài tử Anh này đang trên đà trở thành “vua” Hollywood khi vừa “ẵm” giải Quả cầu vàng Nam diễn viên xuất sắc nhất. Giải thưởng danh giá này cho thấy Firth đang tiến gần hơn nữa tới giải Oscar.

Trong phim, Firth là vị vua có một cuộc đời đầy khó khăn - người đã dẫn dắt đất nước đi qua Thế chiến II sau khi anh trai mình thoái vị. Song ít người biết rằng, Firth thể hiện thành công vai diễn này - ngoài tài năng - là nhờ vào chính những trải nghiệm đầy khó khăn của riêng ông từ thời thơ ấu.

Bé đã phải học cách thích nghi

Firth lớn lên với tâm trạng như một kẻ ngoài cuộc - giống như vị vua mà ông thủ diễn - khi luôn phải di chuyển qua nhiều nước khác nhau và liên tục thay đổi trường học.

Sinh ra ở Grayshott, Hampshire (Anh), khi mới được 2 tuần tuổi, cha mẹ Firth đã chuyển tới Nigeria và đó là sự khởi đầu cho những năm di chuyển “như con thoi” của gia đình ông.

Colin Firth cầm trong tay giải Quả cầu Vàng Nam diễn viên xuất sắc nhất năm 2011

“Gia đình tôi di chuyển nhiều tới mức mặc dù còn nhỏ nhưng tôi đã phải học cách thích nghi. Khi bé, chúng tôi từng sống ở Nigeria, nơi cha mẹ tôi dạy học. Rồi sau đó gia đình tôi có một thời gian sống ở Mỹ và ở đây tôi đã cố gắng che giấu giọng thổ ngữ của mình vì tôi không muốn bị chú ý bởi điều đó. Nhưng khi trở về Anh thì giọng nói của tôi lại đặc trọng âm Mỹ và tôi lại phải cố gắng sửa cho phù hợp”, nam diễn viên 50 tuổi này bộc bạch.

Mọi chuyện chẳng tốt đẹp hơn khi gia đình ông trở về Hampshire. “Chuyện học hành khiến tôi cảm thấy ngạt thở. Tôi chẳng có bất cứ một trải nghiệm gì trên lớp để có thể làm được gì đó trong đời” - Firth bày tỏ và thừa nhận: “Khi còn nhỏ tôi chẳng bao giờ thấy mình hạnh phúc, nhưng khi trưởng thành tôi lại cảm nhận được điều đó. Tôi có cảm giác dường như nhiều người đã lãng mạn hóa thời thơ ấu của họ”.

Mặc dù cuộc sống đầu đời đầy “long đong” đó đã có tác động tiêu cực tới Firth trong một số lĩnh vực, song nó lại cho ông sức mạnh và trải nghiệm để trở thành một diễn viên nổi tiếng như hiện nay.

Tuần trước, Firth đã trở nên bất tử trên Đại lộ danh tiếng Hollywood khi được gắn sao mang tên mình. Tại buổi lễ đó, ông đã dành tặng ngôi sao cho người vợ của mình - Livia Giuggioli - nhà làm phim tài liệu người Italia.

Không “nhiễm” phong cách sống của sao

Firth trở thành diễn viên “con cưng” khi thủ vai Mr Darcy trong serie phim truyền hình Kiêu hãnh và Định kiến (1995) của kênh BBC. Sau đó, ông tiếp tục thủ vai chính trong serie phim Nhật ký tiểu thư Jones, Mamma Mia! Yêu thật sự cùng nhiều phim khác.

Firth có thể là một ngôi sao lớn, nhưng chứng kiến cảnh đói nghèo ở Nigeria từ khi còn nhỏ và thừa hưởng tính tiết kiệm của cha mẹ, nên ông không bao giờ để cho cuộc sống của người nổi tiếng làm “nhiễm” phong cách sống của mình.

“Tôi không thích lối sống ích kỷ và tự yêu mình. Tôi nhận thấy, khi trở nên nổi tiếng nhiều người lại thích sống trong thế giới ảo, ưa sự phù phiếm. Mọi người đối xử tốt với bạn chẳng vì một lý do nào khác ngoài việc họ ngưỡng mộ bạn trên phim ảnh. Song bạn cần phải tìm ra được điều gì đó có ý nghĩa hơn danh tiếng để nó có thể mang lại cho bạn sức mạnh và ý nghĩa cuộc sống. Nếu không bạn sẽ phải vào trại cai nghiện hoặc thậm chí tồi tệ hơn”- Firth chia sẻ.

Kết quả giải Quả cầu vàng năm 2011

Quả cầu vàng là giải thưởng được Hiệp hội Báo chí nước ngoài Hollywood trao tặng hằng năm, có uy tín chỉ sau Oscar. Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 68 diễn ra tối 16/1 tại khách sạn Beverly Hilton, California, Mỹ, dưới sự dẫn dắt của ngôi sao hài người Anh Ricky Gervains

* ĐIỆN ẢNH:

- Phim chính kịch hay nhất: The Social Network

- Phim hài/ca nhạc hay nhất: The Kids Are All Right

- Nam diễn viên chính xuất sắc (chính kịch): Colin Firth (The King’s Speech)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc (chính kịch): Natalie Portman (Black Swan)

- Đạo diễn xuất sắc: David Fincher (The Social Network)

- Nam diễn viên chính xuất sắc (hài): Paul Giamatti (Barner’s Version)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc (hài): Annette Bening (The Kids Are All Right)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc: Christian Bale (The Fighter)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Melissa Leo (The Fighter)

- Phim hoạt hình hay nhất: Toy Story 3

- Kịch bản hay nhất: The Social Network

- Nhạc phim hay nhất: The Social Network

- Bài hát trong phim hay nhất: You Haven’t Seen The Last Of Me - Cher (Burlesque)

- Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: In A Better World (Đan Mạch)

- Giải Thành tựu trọn đời: Robert de Niro

* TRUYỀN HÌNH:

- Serie phim (chính kịch) hay nhất: Boardwalk Empire

- Serie phim xuất sắc (hài/ca nhạc): Glee

- Nữ diễn viên xuất sắc (chính kịch): Katey Sagal (Sons of Anarchy)

- Nam diễn viên xuất sắc (chính kịch): Steve Buscemi (Boardwalk Empire)

- Nữ diễn viên xuất sắc (phim nhạc/hài): Laura Linney (The Big C)

- Nam diễn viên xuất sắc (phim nhạc/hài: Jim Parsons (The Big Bang Theory)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Jane Lynch (Glee)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc: Chris Colfer (Glee)

- Serie phim truyền hình ngắn tập hay nhất (miniserie): Carlos

Việt Lâm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm