(TT&VH Online) – Cũng như những sự kiện thể thao trọng đại khác trên toàn thế giới, trận chung kết Champions League ở Anh vào cuối tháng Năm đang được coi là dịp làm ăn của một số “cò vé”.
Giải đấu danh giá Champions League - Ảnh Getty
Dù UEFA đã thắt chặt những biện pháp nhằm hạn chế tình trạng “cò vé” nhưng ngay sau khi Man United và Barcelona chính thức trở thành hai đội bóng giành quyền vào chơi trận chung kết Champions League năm nay, giá vé đã được đẩy lên chóng mặt. Theo đó, một người bán trên trang globalticketmarket.com đã rao mức vé gần 7.000 bảng cho một chiếc vé chỉ có giá trị thực khoảng 140 bảng, còn trên trang eBay, có một người mua cũng thông báo sẵn sàng bỏ ra 6.600 bảng để mua đôi vé vào xem trận chung kết ở sân Wembley.
Trước tình hình trên, người phát ngôn của UEFA đã cho biết: “Kinh doanh bán vé là hình thức không hợp pháp và chúng tôi sẽ cùng chính phủ Anh và các cơ quan chức năng khác ngăn chặn tình trạng này. Chúng tôi sẽ có những biện pháp mạnh. Tuy nhiên, rất khó để chúng tôi phát hiện ra tất cả các trường hợp. Chúng tôi yêu cầu các cổ động viên chỉ mua những vé thông qua các kênh chính thức. Chúng tôi sẽ phân phát vé cho cổ động viên hai đội, cũng như nhiều thành phần khác”.
Hiện UEFA đang bị chỉ trích khá nhiều do chỉ phân phối khoảng 25.000 vé cho mỗi đội bóng dự trận chung kết Champions League ở sân Wembley, trong khi sức chứa của sân vận động này khoảng 86.000 người. Ngoài ra, UEFA sẽ cung cấp khoảng 25.000 vé cho “gia đình bóng đá châu Âu”, vốn gồm các nhân vật quan trọng, các liên đoàn bóng đá và những nhà tài trợ. Khoảng 10.000 vé trận chung kết Champions League còn lại sẽ được UEFA bán quá các kênh chính thức. Loại vé này hiện đã có thể được đặt mua qua mạng internet.
Các cổ động viên Man United hiện khá vui vì nếu là những thành viên mua vé cả mùa, những người này sẽ được ưu tiên mua vé trận chung kết. Tuy nhiên, để có thể nhận được vé, người mua sẽ phải mang chứng minh thư, hoặc hộ chiếu tới các điểm giao vé của Man United. Dù giá vé của trận chung kết lần này không rẻ như những lần trước song với việc hai đội bóng, vốn ưa thích lối đá tấn công, lọt vào trận chung kết Champions League, các cổ động viên ở nhiều nơi trên thế giới đang sẵn sàng bỏ tiền ra để được tận mắt theo dõi một sự kiện có một không hai này.
Ở một diễn biến khác, trong một phát biểu gần đây, chủ tịch UEFA Michel Platini đã gửi lời xin lỗi vì việc để cho giá vé đẩy lên qua cao. Huyền thoại bóng đá người Pháp đã tiếp lộ một kế hoạch phân loại giá vé cho những trận chung kết Champions League ở các mùa tới. "Chúng tôi nhận được khoảng 200.000 yêu cầu để mua khoảng 10.000 vé và hiện giá vé chợ đen đã bị đẩy lên gấp 10 lần mức giá mà chúng tôi ấn định. Có lẽ trong tương lai, UEFA sẽ phải phân loại mức giá vé để phù hợp hơn", trích lời của Platini.
Thông thường, mức vé rẻ nhất được ấn định bởi UEFA là 150 bảng, kèm theo khoản mất cho các đại lý là 26 bảng. Giá vé rẻ nhất cho một người lớn có trẻ em theo kèm cũng chỉ rơi vào mức phí 338 bảng cho hai chỗ ngồi. Dẫu vậy, ở tình trạng "sốt vé" như hiện tại, người hâm mộ sẽ khó có thể mua được một tấm vé ưng ý với mức phí hợp lý.
Anh Hiển - Nhật Quang (Tổng hợp)