El Clasico: Benzema tỏ ra nguy hiểm chẳng kém Ronaldo

06/10/2012 15:24 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH)- Ba trận “Kinh điển” gần nhất, Karim Benzema không thể chọc thủng lưới của Barca. Nhưng điều đó chẳng thể khiến người Catalunya bớt lo lắng bởi vào lúc này, Benzema cho thấy anh nguy hiểm không khác gì Cristiano Ronaldo.

Đầu mùa giải, Benzema bỗng nhiên sa sút một cách khó hiểu. Có lẽ quãng thời gian phải chinh chiến cùng ĐT Pháp ở EURO 2012 đã khiến tiền đạo này bị vắt kiệt sức. Trong bối cảnh ấy, Higuain đã tận dụng thời cơ để vươn lên.  Tiền đạo người Argentina liên tục nổ súng trong quãng thời gian đó và đương nhiên chiếm luôn vị trí đá cao nhất trên hàng công của Real. Đáng tiếc cho Higuain khi anh không thể giữ được sự ổn định. Một số trận đấu, Higuain phung phí quá nhiều cơ hội ghi bàn mười mươi.

Khi niềm tin vào Higuain không còn đủ mạnh, Mourinho lập tức hướng về Benzema và cậu học trò người Pháp đã lên tiếng. Benzema vào sân thay Higuain trong trận đấu với Man City ở vào thời điểm mà Real đang bị dẫn bàn và chỉ một phút sau đó, đội bóng của Mourinho có bàn gỡ hòa của Marcelo. Khi Man City một lần nữa vượt lên dẫn bàn, chính tiền đạo người Pháp đã san bằng cách biệt trước khi Ronaldo kịp thời hoàn tất cú lội ngược dòng cho Real Madrid.

Khi đã có được bàn thắng, rất khó để chặn mạch hưng phấn của Benzema. 4 ngày sau trận đấu với Man City, anh tiếp tục nổ súng với bàn mở tỷ số trong trận đấu với Vallecano (Real thắng 2-0). Một tuần sau đó, Benzema không đá chính trong trận đấu với Deportivo và Higuain lại bỏ lỡ cơ hội để tỏa sáng. Hậu quả là chân sút người Argentina phải dự bị trong trận chiến ở Amsterdam. Ngược lại, Benzema vào sân từ đầu và trở nên rực rỡ hơn. Pha ngả bàn đèn đẹp như mơ sau đường chuyền của Kaka xứng đáng là một tuyệt phẩm. Một lần nữa, chân sút người Pháp lại cho thấy giá trị thực sự của anh.



Benzema nguy hiểm không kém Ronaldo- Ảnh Getty

"El Clasico" là của Benzema

Trước mỗi trận "El Clasico", câu hỏi được đặt ra là Mourinho sẽ sử dụng ai cho vị trí đá cắm, Benzema hay Higuain. Đã có những thời điểm, Higuain cho thấy sự xuất sắc của anh nhưng cuối cùng, người được chọn vẫn là tiền đạo người Pháp. Do đó, khi Mourinho nói rằng "Thật không dễ để chọn giữa Benzema hay Higuain ở thời điểm này", cũng đơn thuần chỉ là những lời mang tính chất xã giao bởi ai cũng có thể nhận thấy, Benzema vẫn thường mang tới sự hài lòng cho ông thầy người Bồ Đào Nha.

Với Mourinho, Higuain là một mẫu tiền đạo cổ điển, nghĩa là chỉ làm nhiệm vụ kết thúc, trong khi chính ông ví Benzema là một cầu thủ có lối di chuyển “như con cá trong nước", lúc có thể chơi như một số 9, khi thì đóng vai trò của một số 10. Bên cạnh sự đa dạng ấy, Benzema còn cho thấy cái duyên của anh trong những trận cầu lớn, đặc biệt là trước Barcelona. Tiền đạo người Pháp đã từng 3 lần sút tung lưới đội bóng xứ Catalunya trong kỷ nguyên của Mourinho.

Một lý do khác nữa khiến Mourinho thường đặt niềm tin vào Benzema chính là khả năng phối hợp với Ronaldo luôn rất tốt. Pha phối hợp như đá tập giữa bộ đôi này dẫn đến bàn thắng thứ 3 của Real trước Ajax chỉ là một trong những ví dụ điển hình cho sự ăn ý giữa hai chân sút tốt nhất mà Mourinho đang có. Ronaldo sẽ không thể chơi tốt, sẽ không có nhiều khoảng trống nếu không có những pha di chuyển khôn ngoan của Benzema.

Barca đã mất nguyên cặp trung vệ chính và đây sẽ là một lợi thế không nhỏ cho Real Madrid. Niềm tin vào một chiến thắng ngay tại Camp Nou sẽ càng lớn hơn đối với thày trò Jose Mourinho bởi bên cạnh một Ronaldo đang rực rỡ, họ còn có một Benzema vẫn luôn sẵn sàng để bùng nổ.


Benzema đá chính 4/6 trận "El Clasico" ở Camp Nou


Kể từ ngày đầu quân về Bernabeu, Mourinho đã có 6 trận đấu với Barca trên sân Camp Nou (Real thua 3 trận, hòa 2 trận, và giành chiến thắng duy nhất đúng 1 trận). Trong 6 trận "Kinh điển" này, Higuain chỉ 2 lần đá chính trong khi số lần Benzema ra sân từ đầu là 4. Dưới đây là đội hình xuất phát mà "Người đặc biệt" sử dụng trong 6 trận đấu này.

+ Ngày 29/11/2010 (Liga): Casillas, Ramos, Pepe, Carvalho, Marcelo, Alonso, Khedira, Di Maria, Oezil, Ronaldo, Benzema.

+ Ngày 03/05/2011 (Champions League): Casillas, Arbeloa, Albiol, Carvalho, Marcelo, Alonso, Lass, Di Maria, Kaka, Ronaldo, Higuain.

+ Ngày 17/08/2011 (Siêu Cúp TBN): Casillas, Ramos, Pepe, Carvalho, Coentrao, Alonso, Khedira, Di Maria, Oezil, Ronaldo, Benzema.

+ Ngày 25/01/2012 (Cúp Nhà Vua): Casillas, Arbeloa, Pepe, Ramos, Coentrao, Alonso, Lass, Oezil, Kaka, Ronaldo, Higuain.

+ Ngày 21/04/2012 (Liga): Casillas, Arbeloa, Pepe, Ramos, Coentrao, Alonso, Khedira, Di Maria, Oezil, Ronaldo, Benzema.

+ Ngày 23/08/2012 (Siêu cúp TBN): Casillas, Arbeloa, Albiol, Ramos, Coentrao, Alonso, Khedira, Callejon, Oezil, Ronaldo, Benzema.

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, trong 6 trận đấu này, Mourinho chưa bao giờ cho 3 tiền vệ phòng ngự vào sân ngay từ đầu. Vì vậy, sẽ không quá ngạc nhiên nếu như Michael Essien sẽ phải ngồi ngoài trong trận đấu này, nhường chỗ cho Khedira sát cánh cùng Alonso. Bên cạnh đó, Coentrao rõ ràng nhận được sự tin tưởng từ ông thầy đồng hương nhiều hơn cầu thủ người Brazil, Marcelo.

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm