Hàng công Real: Ronaldo chưa phải người hiệu quả nhất

06/11/2012 11:19 GMT+7 | Real Madrid

(TT&VH) - Trong trận chiến trên đất Đức, Dortmund đã tỏ ra vượt trội hoàn toàn so với Real Madrid. Họ không ngại hàng công dù có Ronaldo. Họ không ngại tuyến giữa dù có Alonso. Dortmund cũng không ngại hàng thủ dù có "hòn đá tảng" Pepe. Nhưng đó là câu chuyện của 2 tuần trước.


Real có rất nhiều giải pháp cho hàng công.

Giờ đây, khi Tây Ban Nha là nơi dễ đến khó về (Dortmund chỉ thắng 1 trong 7 lần làm khách ở đây tại sân chơi Champions League), đội bóng nước Đức sẽ có cớ phải sợ hãi nhất là khi hàng công của Real Madrid đang có được sự bùng nổ khủng khiếp.

4 ngày sau thất bại trước Dortmund, Real khẳng định họ không suy yếu. Đội bóng của Mourinho khẳng định khả năng đứng dậy rất nhanh sau cú ngã bằng chiến thắng 5-0 trước Mallorca. Giữa tuần, với đội hình hai, họ đè bẹp đội bóng hạng Ba Alcoyano với tỷ số 4-1 trong trận đấu ở lượt đi vòng 1/16 Cúp Nhà vua. Chưa dừng lại, cuối tuần qua, Real lại có một chiến thắng đậm khác khi đè bẹp Zaragoza với tỷ số 4-0.

Như vậy, chỉ trong vòng một tuần, hàng công của Real Madrid đã ghi tới 13 bàn. Điều đáng nói, trong chuỗi trận này, Ronaldo, ngôi sao sáng nhất ở Bernabeu, lại không phải là người chơi hiệu quả nhất. CR7 chỉ đóng góp 2 trong tổng số 13 bàn mà Real có được. Trong trận đại thắng trước Mallorca, người chơi hay nhất là Higuain với 1 cú đúp kèm theo 2 đường chuyền thành bàn. Trước Zaragoza, vẫn là Higuain có bàn mở tỷ số cho trận đại thắng 4-0.

Benzema không được đá chính trong 2 trận đấu này. Nhưng tiền đạo người Pháp đã tỏa sáng trong trận đấu với Alcoyano. Một cú đúp, hai đường kiến tạo, Benzema cho thấy anh không hề thua kém người đồng đội Higuain ở khả năng dứt điểm. Thậm chí, nếu so với các đồng đội chơi xoay quanh, Benzema có thể tự hào anh đã chơi hay hơn vì không có được sự hỗ trợ tốt nhất. Đây cũng là thông điệp mà anh muốn gửi tới Mourinho sau khi niềm tin của ông thầy người Bồ dường như đang có dấu hiệu rạn nứt.

Nhưng Real không chỉ có 3 tiền đạo biết ghi bàn. Việc Di Maria, Essien, Callejon và Modric cũng như cầu thủ trẻ Rodriguez thay nhau nổ súng trong 3 trận đấu gần đây đã cho thấy đội bóng của Mourinho không còn phụ thuộc quá nhiều vào Ronaldo nữa. Khi tuyến dưới có thể ghi bàn, Real có thể thắng ngay cả khi ngôi sao người Bồ Đào Nha không lên tiếng.

Thêm một lý do nữa để thách thức Dortmund chính là hàng thủ của Real đã được cải thiện đáng kể. 3 trận gần đây, họ chỉ thủng lưới 1 bàn và bàn thua ấy là khi Real đá với một hàng phòng ngự gồm nhiều cầu thủ trẻ. Ở trận chiến này, Arbeloa đã trở lại và điều đó có nghĩa sự chắc chắn trước khung thành của Casillas đã được cải thiện hơn rất nhiều.

Với tất cả những điều đó, Real tự tin sẽ trả nợ thành công trước đội bóng nước Đức.

T.Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm